Linh mục đoàn Giáo Phận Xuân Lộc thường huấn cuối năm 2024
Khởi đầu buổi thường huấn là phút thánh hoá và xin ơn Chúa Thánh Thần. Tiếp đến, Đức cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tổng kết mục vụ cuối năm. Sau báo cáo, Đức cha nhận định những thuận lợi cũng như những khó khăn và thách đố của giáo phận.
THUẬN LỢI :
- Số các cha trong Giáo phận dồi dào, tuổi trung bình trẻ nên có thể hiện diện và chăm sóc mục vụ chu đáo
- Nhiều giáo xứ mở Năm thánh 50 hoặc 70 năm thành lập
- Giáo dân ý thức việc sống đức tin qua cử hành Phụng Vụ
- Tương quan Cha xứ - Giáo dân khá hài hòa, cộng tác
- Việc đọc kinh tối với Lời Chúa đang có nhiều điều rất tích cực.
- Giới Thiếu nhi hoạt động tương đối mạnh nhờ được chăm sóc tốt hơn.
- Giới Cao niên, Gia Trưởng, Hiền mẫu duy trì khá ổn định
- Giáo dân có lòng tham gia việc chung, góp công sức và vật chất vào việc bác ái từ thiện, xây dựng nhà Chúa,…
KHÓ KHĂN:
- Tình trạng tự ý ly thân, ly dị tòa đời ngày càng nhiều, cả gia đình trẻ và hết trẻ
- Trò lừa đảo trong thực tế và trên mạng xã hội
- Trẻ vị thành niên quan hệ tình dục sớm và mang thai
- Tệ nạn xã hội như ma tuý, nghiện game,… tiếp tục lây lan và phá hoại Giới trẻ, các gia đình và xã hội
THÁCH ĐỐ:
- Quý cha siêng năng ngồi Tòa trước và sau lễ
- Một số cha cử hành Thánh Lễ nhanh quá
- Mục vụ Giới Trẻ có nhiều nỗ lực nhưng nhiều xứ còn rời rạc, tổ chức chưa đều
- Các nhóm “lạc giáo”: Đạo Đức Chúa Trời Mẹ, Nhóm trừ quỷ-Bảo Lộc,… vẫn âm thầm hoạt động tại một số xứ trong giáo phận
VÙNG DI DÂN:
- Nghiên cứu giờ lễ cho phù hợp nhịp sống của người dân.
- Giáo lý Dự Tòng và Hôn nhân: Trực tiếp và online, thường xuyên và ngoại khóa. Nhờ sự hỗ trợ của quý Hội Dòng và giảng viên giáo dân
- Tiếp đón và hướng dẫn cách ân cần các đôi Hôn phối và các trường hợp rối
- Một số cha và nhiều giáo dân ít/không quan tâm đến những lương dân
Sau phần báo cáo tổng kết là phần định hướng mục vụ cho năm 2025 do chính Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân hướng dẫn. Đức cha hướng mọi người đến năm thánh 2025 và mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận Xuân Lộc. Về Năm Thánh của giáo hội hoàn vũ, Đức cha hướng tới 3 ý tưởng lớn:
- Cửa Thánh (Santa Porta) : cửa năm thánh được mở ra tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Roma. Tại các giáo phận sẽ mở cửa năm thánh tại Nhà thờ chính toà của các giáo phận vào Chúa Nhật lễ Thánh Gia. Việc hành hương năm thánh. Qua việc hành hương để có không gian và thời gian thích hợp cho mỗi cá nhân và cộng đoàn trở về với lòng mình để thấy được những ưu khuyết điểm hầu canh tân. Qua việc hành hương để có dịp suy gẫm về môi sinh, về việc truyền sinh, thấy được những người nghèo khó chung quanh, thấy được những vấn đề của thế giới..
- Cử hành các Bí tích mà đặc biệt là Bí tích Hoà Giải. Bí tích Hoà Giải là khởi đầu cho những ân sủng. Đức cha mời gọi quý cha sẵn sàng đón nhận và tạo điều kiện để anh chị em dễ dàng đến với Bí tích này. Bí tích Thánh Thể là Bí tích đỉnh cao trong Năm Thánh.
- Ân sủng.
Tiếp đến là phần trình bày của cha giáo Giuse Đỗ Mạnh Thịnh về chủ đề: NĂM THÁNH 2025 : SUY TƯ VỀ BÍ TÍCH HÒA GIẢI NHƯ BẢO CHỨNG NIỀM HY VỌNG. Trong chủ đề này, cha Giuse nhấn mạnh đến then chốt của Bí tích Hoà Giải và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Sau giờ kinh trưa, quý cha cùng chia sẻ với nhau trong bữa cơm huynh đệ.
Đầu giờ chiều, quý cha được thảo luận và giải đáp những thắc mắc về việc cử hành Bí tích Hoà Giải cho các hối nhân.
Sau khi Đức cha huấn đức, quý cha cùng nhau đọc kinh chiều và kết thúc ngày thường huấn.
Tạ ơn Chúa về tất cả những ơn ban cho Giáo Phận Xuân Lộc trong suốt một năm qua. Xin Chúa chúc lành cho những dự định và sinh hoạt của năm mới được trọn vẹn trong tình thương và sự quan phòng của Chúa.
Tin, ảnh: BTT Giáo Phận Xuân Lộc