02/05/2015
5611
Lược sử:
Vào thế kỷ thứ XVII, xúc động trước cảnh khốn cùng về nhân bản và thiêng liêng của các con em thợ thuyền và người nghèo, Gioan La san dấn thân vào công cuộc huấn luyện các thầy giáo, tụ họp họ lại thành cộng đoàn và gọi họ là “sư huynh”.
Thánh Gioan La San sinh ngày 30/04/1651 và qua đời ngày 07/04/1719. Ngài được tôn vinh hiển thánh năm 1900. Vào năm 1950, ĐGH Piô XII tôn phong Ngài là Quan Thầy các nhà Giáo dục. Từ năm 1966, các chị em Nữ La san được mời gọi tiếp bước với các sư huynh La San, múc lấy suối nguồn từ nơi Thiên Chúa qua cha thánh La San trong công tác giáo dục.
Thành lập: Năm 1966 – Tại Sài Gòn
Tinh thần Tinh Thần Đức Tin
Mục đích: Giáo dục Nhân bản và Kitô cho Giới Trẻ và người nghèo.
Châm ngôn: “Tin Yêu – Hiệp Nhất – Trong Giáo Dục”

Địa Chỉ Nhà Mẹ: Dòng Nữ La San
970 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Quới)
P. 28 – Q. Bình Thạnh – TP. HCM.
Đt: (08) 35566162

Tại Giáo phận Xuân Lộc : có 2 cộng đoàn hiện diện:
Cộng  Đoàn Tân Cang
-    Địa chỉ: 163 Ấp Tân Lập, xã Phước Tân, huyện Long Thành, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai  
-    ĐT: 0613674250
-    Nhân sự: 4 Nữ tu (2 khấn trọn, 2 khấn tạm)
-    Công tác tông đồ: Dạy giáo lý, phụ trách Ca Đoàn, trao Mình Thánh Chúa
-    Công tác giáo dục: Nhóm Trẻ La San Tân Cang

Cộng Đoàn Tình Thương
-    Địa chỉ: Ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
-    ĐT: 0613606434
-    Nhân sự: 5 nữ tu (3 khấn trọn, 2 khấn tạm)
-    Công tác tông đồ: Dạy giáo lý, phụ trách Ca Đoàn, trao Mình Thánh Chúa
-    Công tác giáo dục: Nhóm Trẻ Tình Thương.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...