Giáo Hạt An Bình / 4881 / Giáo hạt An BìnhGIÁO HẠT AN BÌNH
Thống kê
Giáo hạt An Bình từ năm 1975 – 2013
Năm
Giáo xứ
Giáo họ/giáo điểm
Linh mục
Tu sĩ
Giáo dân
Nam
...
/ 5718 / Giáo hạt An BìnhĐịa Dư: Nhà thờ Bàu Hàm thuộc ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm I, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
Diện Tích: Khu vực nhà thờ 2.000 m2.
Đông giáp núi Sóc Lu,
Tây giáp xã Sông Thao,
Nam giáp xã Bàu Hàm II,
Bắc giáp xã Cây G ...
/ 6033 / Giáo hạt An BìnhQuá trình hình thành và phát triển
Đồn điền cao su Suzannah được khởi công xây dựng khoảng đầu năm 1900 trên vùng đất Dầu Giây. Nơi đây đã thu hút nhiều công nhân cao su thuộc các tỉnh: Quảng Trị, Bình Định, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Trong số các ...
/ 5573 / Giáo hạt An BìnhQuá trình hình thành và phát triển
Đầu năm 1954, Cha Phaolô Nguyễn Huỳnh Điểu cùng với 12 hộ gia đình đến xã Hưng Lộc thành lập một Giáo họ. Hai năm sau, Cha Phaolô xây một ngôi nhà nguyện tạm đầu tiên và nhận Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria làm bổn mạng ...
/ 8098 / Giáo hạt An BìnhQuá trình hình thành và phát triển
Đầu năm 1969, Cha Giuse Đinh Tuấn Ngạn sáng lập trại hiệp cư Lộc Hoà. Trại hiệp cư này gồm có dân bản xứ và một số dân thành thị đổ về khai hoang lập nghiệp. Khi mới thành lập, trại hiệp cư này thuộc Giáo xứ Vườn ...
/ 5191 / Giáo hạt An BìnhQuá trình hình thành và phát triển
Năm 1972, khoảng 500 giáo dân từ các tỉnh thành về Ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai lập nghiệp. Tháng 10.1975, Cha Giuse Lê Hữu Huệ đã quy tụ nhóm giáo dân này và thành lập Giáo họ Mân Côi. Vì được ...
/ 9055 / Giáo hạt An BìnhQuá trình hình thành và phát triển
Giáo xứ Minh Hòa nằm trong địa bàn xã Lộ 25. Dân cư ở đây chủ yếu là dân di cư theo phong trào kinh tế mới và sinh sống bằng nghề làm rẫy. Ngày 25.12.1978, Cha Đaminh Đinh Viết Tiên cùng hai Thầy Sáu đến đây quy tụ ...
/ 5426 / Giáo hạt An BìnhQuá trình hình thành và phát triển
Năm 1978, một số dân di cư từ ba miền về khu vực Xã Lộ 25, Thống Nhất, Đồng Nai lập nghiệp. Bảy năm sau, Giáo họ Minh Tín được thành lập từ ba họ của Giáo xứ Minh Hòa: Gioan Baotixita, Thánh Gia và Martinô. Giáo ...
/ 6150 / Giáo hạt An BìnhQuá trình hình thành và phát triển
Ngày 26.10.1973, Cha Augustinô Phạm Minh Tri dẫn khoảng 500 giáo dân từ Quảng Nam - Đà Nẵng vào khu vực Bàu Cá, Trảng Bom, Đồng Nai lập nghiệp. Sau đó, Cha Augustinô và cộng đoàn dựng một căn nhà dài làm nhà thờ và ...
/ 6965 / Giáo hạt An BìnhQuá trình hình thành và phát triển
Năm 1964, sau khi 4 đồn điền cao su Phước Thành, Bình Dương bị giải tán, hàng ngàn công nhân làm việc tại đây mất công ăn việc làm và không có chỗ ở. Ngày 15.11 cùng năm, Cha Giuse Nguyễn Hương Mạch ở giáo xứ An ...
/ 6879 / Giáo hạt An BìnhQuá trình hình thành và phát triển
Năm 1972, Cha Giuse Nguyễn Hương Mạch thành lập khu Hòa Bình II thuộc Giáo xứ An Bình. Ba năm sau, Cha Giuse Nguyễn Hương Nam cùng với cha Tôma Nguyễn Văn Thân xin Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng tách riêng khu Hòa ...
/ 6370 / Giáo hạt An Bình
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1970, khoảng 20 hộ gia đình công giáo đến khu vực Bàu Cá sinh sống. Hai năm sau, có thêm khoảng 200 gia đình công giáo từ Quảng Trị và Huế di dân đến vùng đất này và cùng với các gia đình công giáo nơi ...
/ 5208 / Giáo hạt An Bình
Quá trình hình thành và phát triển
Cuối năm 1965, Cha Tôma Nguyễn Văn Sum dẫn một số gia đình công giáo đến ấp Ngô Quyền sinh sống và lập Giáo họ Ngô Quyền. Thời điểm này chỉ có 18 gia đình công giáo với khoảng 100 giáo dân. Ngày 04.03.1966, Cha ...
/ 4597 / Giáo hạt An BìnhQuá trình hình thành và phát triển
Năm 1930, một số giáo dân từ Quảng Trị di cư vào khu vực Dầu Giây lập nghiệp. Trong số đó có khoảng 10 gia đình công giáo làm công nhân cho đồn điền cao su Dầu Giây ở lô 97. Lô cao su 97 trở nên danh xưng của họ ...
/ 5999 / Giáo hạt An BìnhQuá trình hình thành và phát triển:
Ngày 01.05.1980, Cha Đaminh Phạm Hiến Thành quy tụ số giáo dân gốc Thái Bình đã đến lập cư tại vùng đất Xuân Thạnh và lập nên Giáo xứ Xuân Linh. Thời gian đầu, cộng đoàn Giáo xứ Xuân Linh dựng một nhà thờ tạm bằng ...