Thánh Lễ Tạ Ơn Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Tà Lài
Đồng tế với Đức Cha có quý cha Quản hạt, Cha chánh xứ Giuse Đinh Trọng Nghĩa, quý Cha trong và ngoài giáo hạt Phương Lâm. Cùng hiệp dâng Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, đông đảo anh chị em giáo dân, quý vị ân nhân xa gần và cộng đoàn Giáo xứ Tà Lài.
Mở đầu là Nghi thức làm Phép khuôn viên đất xây dựng và viên đá đầu tiên cho việc khởi công.
Ngôi thánh đường mới là ước mơ bao năm ấp ủ của cộng đoàn giáo xứ Tà Lài – một giáo xứ nhỏ bé, nghèo khó, nằm ven rừng Nam Cát Tiên. Từ ngày hình thành đến nay, đời sống đức tin của bà con nơi đây gắn liền với ngôi nhà nguyện khiêm tốn, được dựng bằng tre, nứa, mái tranh đơn sơ, có khi phải che chắn tạm bợ bằng những tấm bạt trong mùa mưa nắng. Nay ngôi nhà nguyện ấy đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo cho các sinh hoạt phụng vụ, nên giáo xứ quyết tâm xây dựng một ngôi thánh đường khang trang hơn để phục vụ nhu cầu mục vụ và nuôi dưỡng đức tin cho cộng đoàn.
Vài nét lịch sử giáo xứ Tà Lài
Từ xa xưa, đồng bào dân tộc Mạ đã sinh sống tại vùng đất Tà Lài, dưới tán rừng Nam Cát Tiên.
Năm 1965, bà con di cư ra khu vực Đankàr (thuộc giáo xứ Định Quán) và tại đây, từ 1965–1969, bắt đầu được học hỏi đức tin Công giáo.
Sau
biến cố năm 1975, một số bà con trở về lại Tà Lài lập nghiệp. Năm 1977, cộng
đoàn dựng một nhà nguyện dã chiến tại khu vực C3 để làm nơi cầu nguyện.
Năm 1978, vì nhiều lý do, cộng đoàn di cư đến khu vực thác Hàng Ngan, dự định
dựng nhà nguyện mới nhưng không thành. Từ đó, bà con giáo dân quy tụ tại nhà
ông K’Brung và ông K’Glép để đọc kinh mỗi tuần, duy trì ngọn lửa đức tin.
Năm 1990, Cha Giuse Phạm Hùng Sơn lần đầu tiên đến vùng Tà Lài để chăm sóc mục vụ. Một năm sau, nhân dịp lễ Giáng Sinh 1991, Cha Giuse đã dâng Thánh lễ đầu tiên cho bà con tại một ngôi nhà ngói ven bờ sông.
Từ
năm 1998, Cha Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo tiếp nối công việc mục vụ, chăm sóc đời
sống đức tin cho cộng đoàn, giúp đức tin nơi đây dần lớn mạnh.
Đến năm 2005, Cha Vincentê Nguyễn Mạnh Cường kế nhiệm, cùng cộng đoàn nâng cấp
ngôi nhà nguyện với mái tôn, vách ván và tre (năm 2012).
Năm 2013, Cha Giuse Lê Trần Đình Vũ được bổ nhiệm làm quản nhiệm cộng đoàn Tà Lài. Với lòng nhiệt huyết của một linh mục trẻ, ngài đã góp phần củng cố đời sống đạo và phát triển cơ sở vật chất cho cộng đoàn.
Năm 2016, giáo họ Tà Lài chính thức được nâng lên hàng giáo xứ, và Cha Giuse Lê Trần Đình Vũ trở thành vị chánh xứ tiên khởi. Cùng với việc xây dựng đền thờ các tâm hồn người tín hữu, ngài tiếp tục mua thêm đất và dựng xây đài Đức Mẹ, Nhà mục vụ; đồng thời ngài cũng nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho con em nơi đây được đi học.
Năm 2023, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân bổ nhiệm Cha Giuse Đinh Trọng Nghĩa làm chánh xứ kế nhiệm. Dưới sự hướng dẫn của Cha Nghĩa, cộng đoàn tiếp tục vững bước trong đức tin và tiến hành công cuộc xây dựng ngôi thánh đường mới.
Tin: BTT Giáo Phận Xuân Lộc
Ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Hạt Phước Lý