Thánh Lễ Hành Hương của Ban Phục Vụ Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo Phận Xuân Lộc

Sáng Thứ Tư, lúc 08g00 ngày 10/09/2025, tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót (HHLCTX) Giáo phận Xuân Lộc đã long trọng cử hành ngày hành hương của Ban Phục Vụ. Hiện diện trong Thánh lễ có Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, chủ tế; Cha Giuse Trần Phú Sơn – Đặc trách HHLCTX Giáo phận; cùng quý Cha đặc trách HHLCTX các giáo hạt, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo hội viên hiệp hội.

Trong lời dẫn lễ, cộng đoàn được nhắc lại sắc chỉ “Niềm Hy Vọng Không Làm Thất Vọng” của Đức Thánh Cha Phanxicô, khai mở Năm Thánh 2025, mời gọi mỗi tín hữu trở thành những người “lữ hành của niềm hy vọng” giữa thế giới hôm nay. Dẫu nhân loại đang đối diện nhiều khủng hoảng, bất an và xao lạc, nhưng chính nơi Đức Kitô, niềm hy vọng đích thực không bao giờ vơi cạn được tái khẳng định.
Trong ngỏ đầu lễ, Đức Cha Giuse nhấn mạnh: “Chúng ta tụ họp nơi đây để tạ ơn Chúa, cảm nghiệm sâu xa hơn Lòng Thương Xót của Ngài cho bản thân, gia đình, giáo xứ và giáo phận. Đồng thời, xin Chúa ban ơn để mỗi người trở nên chứng nhân sống động của Lòng Thương Xót giữa thế giới hôm nay – nơi còn biết bao người khao khát được đón nhận tình thương cứu độ.” Đức Cha cũng mời gọi các thành viên tân Ban Phục vụ HHLCTX Giáo phận (nhiệm kỳ 2025 – 2029) can đảm dấn thân trong tinh thần khiêm nhường và hiệp thông, cùng với sự đồng hành của Đức Mẹ – Mẹ Lòng Thương Xót.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Năm Thánh Hy Vọng 2025 dưới ánh sáng Lòng Thương Xót Chúa. Ngài giải thích: hy vọng Kitô giáo không chỉ là mong chờ, nhưng là xác tín chắc chắn vì chúng ta cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa. Dẫu thế giới còn đầy đau khổ, chiến tranh, gian dối và tội lỗi, nhưng tình yêu thương xót của Chúa vẫn luôn hiện diện. Vì thế, mỗi hội viên Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót được mời gọi mở lòng để được biến đổi, trở thành chứng nhân và khí cụ của lòng Chúa xót thương. Đức Cha nhấn mạnh hai chiều kích không thể tách rời: cầu nguyện và phục vụ. Chính cầu nguyện là nguồn mạch, còn phục vụ là hoa trái của cầu nguyện. Khi sống hiệp thông trong tinh thần này, Hiệp Hội sẽ lan tỏa sức sống thiêng liêng, để Giáo phận Xuân Lộc ngày càng trở nên “thánh địa của Lòng Chúa Thương Xót”.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí sốt sắng, đầy tâm tình tạ ơn và phó thác. Ước mong, từ ngày hành hương hôm nay, các hội viên HHLCTX trong toàn Giáo phận tiếp tục được bừng cháy ngọn lửa yêu thương, nhiệt thành thực thi sứ vụ, để trở thành khí cụ bình an và hy vọng cho mọi người.

Tin: Ban Truyền Thông GP. Xuân Lộc
Ảnh: MVTT Giáo hạt Gia Kiệm










