Năm Thánh là gì? - Giáo lý viên Những người lữ hành trong niềm hy vọng
Năm Thánh là gì?
Năm Thánh, hay còn gọi là Năm Thánh Toàn Xá, là thời gian dành cho cầu nguyện, hành hương, và các hành động bác ái. Nó dựa trên truyền thống Cựu Ước về năm toàn xá với ý nghĩa nghỉ ngơi, tha thứ và canh tân.
Năm Thánh đầu tiên được Đức Giáo Hoàng Boniface VIII thiết lập vào năm 1300 và ban đầu được cử hành theo chu kỳ một trăm năm một lần. Sau đó, theo truyền thống Kinh Thánh, thời gian giữa các Năm Thánh được rút ngắn còn năm mươi năm. Đến năm 1490, Đức Giáo Hoàng Phaolô II đã thay đổi chu kỳ cử hành Năm Thánh thành hai mươi lăm năm.
Một số dịp kỷ niệm đặc biệt đã được tổ chức thành các Năm Thánh ngoại thường, như năm 1933 để đánh dấu kỷ niệm 1900 năm Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh, và năm 1983 để đánh dấu kỷ niệm 1950 năm. Ngoài ra, năm 2015-2016 là Năm Thánh Lòng Thương Xót đặc biệt, nhấn mạnh về lòng thương xót và nhu cầu Giáo hội cần mở lòng hơn, giữ cho tinh thần Công đồng Vatican II (1962-1965) luôn sống động.
Năm Thánh thường lệ gần đây nhất là Năm Đại Toàn Xá 2000, được cử hành bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Năm Thánh 2025 sẽ là Năm Thánh thường lệ lần thứ hai mươi bảy.
Khẩu hiệu mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành cho Năm Thánh 2025 là “Những Người Lữ Hành Trong Niềm Hy Vọng.” Ngài tin rằng Năm Thánh này “có thể đóng góp rất lớn vào việc khôi phục bầu khí hy vọng và niềm tin như một bước chuẩn bị cho sự canh tân và tái sinh mà chúng ta khao khát sau những năm đại dịch và đau khổ.” Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyến khích và thách thức chúng ta rằng: “Chúng ta cần làm bừng sáng ngọn lửa hy vọng đã được trao ban, giúp mọi người tìm thấy sức mạnh và niềm xác tín mới bằng cách hướng tới tương lai với tinh thần cởi mở, trái tim tín thác, và tầm nhìn xa.”