Linh mục đoàn Giáo phận Xuân Lộc thường huấn cuối năm Ất Tỵ và chúc xuân các Đức cha
Sáng Thứ Năm, ngày 05.02.2026, các linh mục đang phục vụ trong Giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về Tòa Giám mục để tham dự ngày thường huấn cuối năm Ất Tỵ, kết hợp chúc xuân các Đức cha.
Ngay từ sáng sớm, trong bầu khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, các linh mục gặp gỡ, chào thăm nhau và nhận các tài liệu phục vụ chương trình thường huấn. Đến 8g00, ngày thường huấn chính thức bắt đầu với giờ xin ơn thánh hóa, giúp mỗi linh mục lắng đọng tâm hồn trước khi bước vào các nội dung đào sâu đời sống và sứ vụ linh mục.
Trong phần thường huấn buổi sáng, cha Giuse Đỗ Mạnh Thịnh đã giúp các linh mục học hỏi chuyên đề Thực Thi Hiệp Hành – Một Hành Trình Hoán Cải Và Phân Định Trong Sứ Vụ Linh Mục. Tiếp đó, Đức cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh triển khai chương trình hiệp hành theo tinh thần và định hướng của Văn kiện Chung kết Thượng Hội đồng Giám mục, mời gọi các linh mục tiếp tục sống và thi hành sứ vụ trong tinh thần hiệp thông, tham gia và sứ vụ.

Trong dịp này, linh mục đoàn Giáo phận Xuân Lộc cũng có cơ hội gặp gỡ Đức cha An Tôn Hoàng Hữu Thư, Giám mục Giáo phận đại diện Tông tòa Viêng Chăn (Lào). Đức cha đã chia sẻ về đời sống mục vụ và những thao thức truyền giáo tại Giáo phận của ngài, đồng thời mời gọi các linh mục hiệp ý cầu nguyện và nâng đỡ sứ vụ loan báo Tin Mừng tại vùng đất truyền giáo này.

Sau giờ giải lao, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã có lời huấn từ dành cho linh mục đoàn. Khởi đi từ hình ảnh các môn đệ được Chúa sai đi từng hai người, không mang bao bị, chỉ mang gậy và dép, Đức cha triển khai chủ đề “sự trung tín tạo nên tương lai” theo tinh thần Tông thư của Đức Thánh Cha Lêô XIV, qua năm mối tương quan căn bản của đời linh mục: trung tín với Chúa; trung tín trong hiệp thông với Giám mục; sống tình huynh đệ linh mục; trung tín trong tương quan với giáo dân; và trung tín trong sứ vụ, kể cả khi đối diện với những giới hạn, vết thương và thách đố của thời đại. Đức cha mời gọi mỗi linh mục làm mới lại các mối tương quan, cẩn trọng trong cách hành xử và giao tiếp mục vụ, luôn ý thức “ngưỡng cửa” cần được tôn trọng trong đời sống phục vụ.

Kết thúc ngày thường huấn, cha Đaminh Ngô Công Sứ, Quản hạt Gia Kiệm, đại diện linh mục đoàn dâng lời chúc xuân các Đức cha. Các Đức cha đã đáp từ và chia sẻ những ước mong mục vụ dành cho Giáo phận và linh mục đoàn trong năm mới.
Ngày thường huấn khép lại trong bầu khí huynh đệ qua Giờ Kinh Trưa và bữa cơm chung tại Nhà ăn Tòa Giám mục Xuân Lộc.
Tin, ảnh: Ban Truyền Thông Giáo Phận Xuân Lộc
Hashtag:
#ThuongHuanLinhMuc
#GiaoPhanXuanLoc
#LinhMucDoanXuanLoc
#ChucXuanQuyDucCha
#HiepHanh
#TrungTinTaoNenTuongLai










