HỒNG ÂN THÁNH HIẾN TẠI TU ĐOÀN GIÁO SĨ NHÀ CHÚA
GX. THÁNH GIA – Trong bầu khí thánh thiêng của niềm vui hiệp thông, vào lúc 8g30 sáng Thứ Bảy ngày 20/06/2026, tại Giáo xứ Thánh Gia, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc – đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn, chứng kiến nghi thức Cam kết Lần đầu và Vĩnh viễn cho quý Thầy thuộc Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa.
Sự hiệp thông trong mầu nhiệm Hội Thánh
Thánh lễ diễn ra trang trọng với sự hiện diện của Cha Tổng phụ trách Đaminh Vũ Kim Khanh, Cha Phó Tổng phụ trách, quý Cha Quản hạt, quý Cha cố, quý Cha đồng tế, cùng đông đảo quý tu sĩ, quý ông bà cố và cộng đoàn dân Chúa. Đây là ngày hội của tình yêu dâng hiến, nơi mà sự hy sinh vun đắp từ các gia đình và tu đoàn được đơm hoa kết trái qua những lời cam kết bước theo Chúa Kitô.
Sứ điệp mục tử: Chữ “Tu” giữa lòng đời và đời tận hiến
Khởi đi từ văn hóa tâm tình của người Việt, Đức Cha Gioan đã dẫn dắt cộng đoàn suy gẫm về ý nghĩa của chữ “Tu” qua ba bình diện: “Thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu tại chợ, thứ ba tu tại chùa”.
- Tu tại gia: Đức Cha nhấn mạnh đây là sự tu tập dựa trên bí tích Hôn nhân, đòi hỏi sự trung tín và thủy chung trọn đời giữa vợ chồng.
- Tu tại chợ: Là sự tu tập trong sinh hoạt xã hội, giữa những va chạm hằng ngày để không bị lôi kéo và đánh mất chính mình trước cám dỗ của thế tục và trung thành bước theo Chúa.
- Tu tại “Chùa” (Tu viện): Đối với Giáo hội Công giáo, đây là cuộc hiến dâng trọn vẹn hướng về Thiên Chúa qua ba lời khuyên Phúc âm trong đời sống thánh hiến: Thanh khiết, Nghèo khó và Vâng phục.
Đức Cha khẳng định: “Tình yêu thì không có thời hạn”. Dù là cam kết lần đầu hay vĩnh viễn, người tu sĩ đều được mời gọi dâng hiến toàn thời gian và trọn vẹn con người mình cho Chúa. Ngài cũng nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Lêô XIV rằng sự trung tín chính là yếu tố làm nên tương lai của người sống đời thánh hiến. Để giữ vững sự trung tín ấy, người tu sĩ cần gắn bó với cộng đoàn, đời sống cầu nguyện và năng trở về “bờ hồ Tiberia” để thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa thông hay mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa”.

Nghi thức Cam kết: Lời đáp trả “Này con đây”
Sau bài giảng, nghi thức cam kết bắt đầu bằng việc gọi tên, gợi nhắc lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho Samuel: “Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang nghe”.
- Cam kết Lần đầu: Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Thắng đã tự nguyện thưa lời cam kết giữ khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trong thời hạn một năm để tiến tới sự dấn thân trọn vẹn hơn.
- Cam kết Vĩnh viễn: 7 Thầy đã can đảm thưa lời vĩnh viễn thuộc trọn về Chúa: Phêrô Vũ Văn Ngọc, Phêrô Trần Bửu Sê, Giuse Nguyễn Xuân Lãm, Giêrônimô Nguyễn Quốc Minh, Giuse Nguyễn Tuấn Thi, Giuse Nguyễn Lại Chương và Thầy Giuse Trần Trung Thiện.
Trong giờ phút cảm động, quý Thầy đã đặt tay trong tay Cha Tổng phụ trách, đoan hứa dấn thân phục vụ Nước Chúa dưới sự chứng kiến của Đức Cha Gioan và cộng đoàn. Lời nguyện thánh hiến long trọng của Đức cha đã khẩn nài Chúa Thánh Thần đổ tràn ân sủng, giúp các tân khấn sinh trở nên dấu chỉ sáng lạn của hạnh phúc trên trời.
Ước mong về một thế hệ tương lai
Cuối Thánh lễ, Cha Tổng phụ trách Đaminh đã dâng lời tri ân Đức Cha, quý vị ân nhân và đặc biệt là quý ông bà cố – những người đã quảng đại dâng hiến con cái cho sứ mạng truyền giáo và mục vụ gia đình của tu đoàn.
Đáp lời, Đức Cha Gioan bày tỏ tâm tình thiết tha với các gia đình: “Dạy con từ thuở còn thơ”. Ngài mong mỏi các bậc phụ huynh hãy quý trọng ơn gọi, dẫn dắt con cái đến với nhà Chúa để Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng mầm sống đời đời ngay từ tấm bé.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan tạ ơn. Quý Thầy ra về với sứ mạng của những “môn đệ thừa sai”, mang tình yêu của Chúa đến cho mọi người trong niềm xác tín: “Chúa là tất cả gia nghiệp đời con”.
Bản tin: BTT Giáo Phận Xuân Lộc
Hình ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Giáo hạt Gia Ray
HÌNH ẢNH











