Ngày thứ III của cuộc Ad Limina được khởi động bằng những phút tĩnh lặng trước Thánh Thể. Sau đó, các Đức Giám mục cùng nhau cửa hàng lời kinh ca tụng Thiên Chúa, dâng hiến ngày sống cho sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, xin cho mọi cuộc gặp gỡ và trao đổi sinh nhiều hoa trái thiêng cho Giáo hội tại Việt Nam.


Tại Bộ Giáo sĩ : lắng nghe và đồng hành với hàng linh mục

Tại trụ sở Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Bộ trưởng, cùng các thành viên đã tiếp đón phái đoàn trong bầu khí kho và thân tình. Đức Hồng y nhấn mạnh sứ mạng của Bộ là lắng nghe các Giáo hội địa phương, để hiểu thực tế nhiệm vụ và kịp thời chia sẻ, nâng cao hỗ trợ.

Các Đức Giám mục đã chân thành chia sẻ những thao thức trong việc đào tạo sinh vật và đồng hành với các linh mục. Chương trình đào tạo được định hướng giúp các ứng viên linh mục thanh luyện sức mạnh gọi, mềm dẻo thần thoại truyền giáo, trung thành với Chúa và Hội thánh, nhiệt thành phục vụ Tin tức và sống thiện đạo ái tử tử.

Đức Hồng y tạ ơn Chúa vì hồng ân ơn gọi vẫn dồi dào nơi Giáo hội Việt Nam, đồng thời ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực của HDGMVN trong việc đào tạo các linh mục tương lai. Ngài đặc biệt lưu ý đến tầm quan trọng của việc đào tạo các nhà đào tạo, việc đồng hành động với sinh vật ngay từ giai đoạn đầu, cũng như tăng cường chương trình huấn luyện thường xuyên cho các linh mục.

Tại Bộ Truyền giáo : vun trồng khả năng của Giáo hội

Ngay trong buổi sáng, phái đoàn đã có cuộc gặp gỡ quan trọng và tình huống thân mật với Bộ Truyền giáo. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch HĐGMVN, gửi lời chào thăm Đức Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu, Tổng Thư Ký, cùng quý thành viên của Bộ. Sau đó, Ngài báo cáo tổng quan về đời sống Giáo hội Công giáo tại Việt Nam - với số tín hữu sử dụng khoảng 7,3% dân số, thuộc 27 giáo dục, trong đó có một bộ phận đang yên tĩnh tòa nhà.

Đức Tổng Giám mục Thư ký Bộ Truyền giáo đã thể hiện dương tính đóng góp quảng đại của nhiều giáo dục dân tộc Việt Nam cho nhiều tiến trình của Đức Thánh Cha, và vui mừng nhận thấy Giáo hội tại Việt Nam, sau gần 500 năm gieo hạt Tin mừng, nay đã trở thành một Giáo hội có nền giáo dục phong phú. Ngài tha thiết mời gọi mọi thành phần dân Chúa hãy nỗ lực trồng trồng và giữ sự khả tín của Giáo hội – khởi đi từ đời sống phao mẫu của hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Ngài nhắc nhở, việc thực thi bác ái đối với người nghèo và đau khổ là điều cần thiết, nhưng điều đặc biệt cần thiết hơn chính là sự cam kết thực sự sống tinh thần nghèo khó và thanh bần nơi mọi thành phần dân Chúa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực truyền giáo trong Giáo hội phải luôn hướng về và cổ võ cho Hiệp nhất.

Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Ngoại Thành

Buổi chiều, các Đức Giám mục đến thánh lễ tại Đền thờ Thánh cưỡi Ngoại Thành, cùng với đông đảo linh mục, tu sĩ Việt Nam đang theo học hoặc phục vụ tại La Mã. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch HĐGMVN, đã mời cộng đoàn cảm nhận hồng ân đặc biệt khi được cùng hiện diện và dâng lễ ngay tại trái tim của Giáo hội hoàn vũ, nơi cội nguồn của đức tin tông truyền.

Thánh lễ kết thúc với phần hầm mộ Thánh Tông Đồ. Giây phút vị trí tử tử Việt Nam Côn quần bên hầm mộ của Thánh Tông, cùng trả thù đức tin và cửa hàng lên lời cầu cầu cho hiệp hiệp nhất của Giáo hội, trở thành một trong những khoảnh khắc rất đặc biệt, sâu lắng và an lành của một ngày sống.

Đang giải quyết Sự yên tĩnh như mời gọi các Đức Giám mục Việt Nam trở về với nguồn sống tông truyền; để rồi, từ các bài kế các Tông đồ, sức sống kiệt của đức tin sẽ tiếp tục phát triển nở sung mãn, và Giáo hội Việt Nam sẽ đón nhận một luồng gió mới của Chúa Thánh Thần.