NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

Giáo xứ Thiết Nham: Cung Hiến Thánh Đường, Thánh Hiến Bàn thờ và mừng 70 thành lập

01/01/2026
152
Vào lúc 9 giờ Sáng Thứ Tư ngày 31.12.2025 – Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã viếng thăm và chủ sự Thánh Lễ Cung Hiến Thánh Đường, Thánh Hiến Bàn thờ và mừng 70 thành lập Giáo xứ Thiết Nham.

Đầu lễ, Đức giám mục làm phép nước và rảy nước thánh trên cộng đoàn và các tường nhà thờ cũng như bàn thờ. Đây là dấu chỉ thống hối và nhắc lại bí tích rửa tội và cũng để thanh tẩy tường mới và bàn thờ mới. Chính Chúa là đấng dùng ơn của Người mà giúp đỡ để chúng ta khôn ngoan vâng theo Thánh Thần để sống trung thành trong hội thánh người.

Trong bài giảng, Đức cha Gioan nhấn mạnh Năm Thánh là một ân phúc lớn lao, đặc biệt vì đây là hồng ân chỉ xuất hiện 25 năm một lần. Ngài mời gọi cộng đoàn ý thức mình là những người có phúc khi được sống và tham dự trọn vẹn Năm Thánh như một thời gian hoán cải, đổi mới và bước vào sự sống của Thiên Chúa.

Lấy hình ảnh “cánh cửa” làm trục chính, Đức cha khai triển ý nghĩa thần học sâu sắc của Năm Thánh. Trong Cựu Ước, qua các ngôn sứ Giêrêmia và Êdêkien, Thiên Chúa hứa “mở cửa huyệt”, tức là giải thoát dân khỏi cảnh chết chóc, lưu đày, ban Thần Khí để họ được sống lại. Lịch sử hồi hương và tái thiết Đền Thờ cho thấy Thiên Chúa luôn trung tín, không bỏ rơi dân Người.

Trong Tân Ước, cánh cửa ấy được mở trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô: khi Ngài chịu chết trên thập giá, bức màn Đền Thờ xé làm đôi, mở lối vào Nơi Cực Thánh. Qua cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, cửa trời được mở ra, con người được thanh tẩy, chữa lành và thông phần sự sống mới.

Từ đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn bước qua “cánh cửa” Năm Thánh bằng đức tin sống động, gắn bó với Lời Chúa và Thánh Thể, để Năm Thánh không chỉ là biến cố phụng vụ, nhưng trở thành nguồn mạch đổi mới đời sống Kitô hữu hôm nay.

Sau bài giảng, cộng đoàn cùng trang nghiêm hát vang lời tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính. Kế đó, Đức cha Gioan cử hành nghi thức cung hiến thánh đường và thánh hiến bàn thờ. Việc này được khởi sự bằng Kinh cầu Các Thánh.

Nghi thức cung hiến thánh đường và thánh hiến bàn thờ diễn ra trong bầu khí long trọng và linh thiêng, diễn tả mầu nhiệm Hội Thánh được thánh hóa và hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa. Trước hết, Đức Giám mục đặt di cốt các thánh tử đạo dưới bàn thờ, nhắc nhớ rằng hy lễ Thánh Thể được cử hành trên nền tảng đức tin và chứng tá anh dũng của các ngài; đồng thời mời gọi các tín hữu kết hợp hy lễ đời mình với hy lễ của Đức Kitô

Tiếp đến, Đức Giám mục long trọng đọc lời nguyện cung hiến, dâng ngôi thánh đường cho Thiên Chúa như dấu chỉ Hội Thánh sống động: là đền thờ xây bằng “đá sống động”, đặt trên nền tảng các Tông đồ và có Đức Giêsu Kitô là đá góc tường. Ngài khẩn xin để nơi đây trở thành không gian của Lời Chúa, các bí tích, lòng thương xót và lời cầu nguyện cho toàn thế giới

Sau đó là nghi thức xức dầu: bàn thờ được xức dầu tại năm điểm, tượng trưng cho năm dấu thánh của Chúa Kitô; các bức tường nhà thờ được xức dầu tại mười hai điểm, biểu trưng cho Hội Thánh xây trên nền móng mười hai Tông đồ. Nghi thức xông hương bàn thờ và thánh đường diễn tả lời cầu nguyện của Hội Thánh bay lên trước tôn nhan Thiên Chúa và lời mời gọi cộng đoàn trở nên hương thơm của Đức Kitô giữa trần gian. Cuối cùng, Đức Giám mục thắp sáng bàn thờ và nhà thờ.

Phụng vụ Thánh Thể được tiếp diễn ngay trên bàn thờ vừa mới được thánh hiến.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Anh Hùng đọc chúc thư cung hiến thánh đường và thánh hiến bàn thờ trước khi Đức cha Gioan trao chứng thư này cho cha Chánh xứ.

Trong lời cảm ơn, cha Chánh xứ Phêrô Trần Thanh Việt bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến Đức Cha Giáo phận, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể quý khách hiện diện. Cha chia sẻ cách chân thành và gần gũi về ơn gọi linh mục của mình: không phải là con đường học thuật hay giảng dạy, nhưng là ơn gọi phục vụ qua việc xây dựng Giáo hội cụ thể, nhất là xây dựng nhà thờ, nhà nguyện và quy tụ cộng đoàn dân Chúa.

Cha nhìn nhận “số phận” linh mục của mình là người đi xin để phục vụ Giáo hội, xin không cho bản thân mà cho Chúa và cho cộng đoàn. Với tất cả sự khiêm tốn, cha tri ân các ân nhân đã quảng đại mở lòng, hy sinh vật chất để cùng cha thực hiện các công trình của Giáo hội. Trong niềm vui khánh thành và cung hiến thánh đường, cha dâng lời tạ ơn và cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã cộng tác, nâng đỡ và đồng hành, góp phần làm nên ngôi nhà thờ hôm nay như dấu chỉ sống động của đức tin và tình hiệp thông.

Sau đó, vị đại diện giáo xứ cũng dâng lời tri ân Chúa và cảm ơn cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan của mọi người.


Tin: BTT Giáo Phận

Ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Hạt Phước Lý

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
10+
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc