GIÁO HẠT LONG THÀNH
Giáo xứ Thánh Phaolô
Giáo Xứ Thành Tâm
Tên giáo xứ
Thành Tâm
Giáo hạt
Long Thành
Giáo phận
Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân
1189
Quan thầy
Thánh Luca
Địa chỉ giáo xứ
Thôn 11, xã Suối Trầu, Long Thành, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông
Giáo xứ Thành Tâm
×
+−
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, Imagery © Mapbox
BẢNG GIỜ LỄ
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chúa nhật
Giờ lễ đặc biệt
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
17:00
18:00
05:00
17:00
TÓM TẮT LỊCH SỬ
Quá trình hình thành và phát triển
Giáo xứ được thành lập năm 1982, với tên gọi là Giáo họ biệt lập Chốt Thái, số tín hữu quy tụ lúc ấy khoảng 550 người, dưới sự coi sóc của thầy Giuse Trần Công Thưởng và cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn.
Trước 30-4-1975, mảnh đất này chỉ là khu rừng rậm, là nơi chính quyền cách mạng đặt khu căn cứ cho các cơ quan của tỉnh Đồng Nai như: tỉnh đội, ngân hàng... trong đó chính quyền Sài Gòn lại cho các bốt lính Thái Lan đóng quân ở đây để chặn đường chiến lược, vì thế tên gọi địa danh này là “Chốt Thái” và cũng là tên của Giáo họ biệt lập. Đại dư của Giáo xứ có số giáo dân sống trên ba xã: Suối Trầu, Bình Sơn, Cẩm Đường; được chia làm bốn khu: Giuse, Phanxicô, Đaminh, Vô Nhiễm.
Thánh lễ đầu tiên được tổ chức trên mảnh đất “nắng bụi mưa bùn” này là vào mùa thương khó năm 1982, tại nhà ông trùm Giuse Trần Văn Học ở khu Đaminh. Lúc này họ đạo chưa có miếng đất cắm dùi, thấy thế, gia đình ông Giuse Nguyễn Văn Sang dâng cho họ đạo một sào đất 1.000m2 để làm nhà nguyện. Sau đó không lâu ngôi nhà nguyện đầu tiên đã được dựng lên bằng mái tranh với kích thước rộng 4m, dài 8m, cao 2m8.
Ngày 16-3-1983, thầy Giuse Trần Công Thưởng được bài sai về giúp họ đạo Chốt Thái. Mọi sinh hoạt đạo đời khởi sắc hơn. Sau ba năm, nhà nguyện tạm với mái tranh xiêu vẹo không đủ che nắng mưa cho cộng đoàn dự lễ vì vậy thầy Giuse Thưởng đã quyết định làm lại ngôi nhà nguyện với kích thước lớn hơn và được sử dụng đến năm 2005. Đến năm 2005 ngôi nhà nguyện cũng xuống cấp vì phải chống đỡ với mưa sa gió giật, cầm cự với mối mọt, bọ đen từ rừng cao su về nhà thờ. Khi đó, cha Phaolo Nguyễn Trọng Xuân đang là Quản nhiệm của họ đạo nên cha đã quyết định xây dựng nhà thờ mới với kết cấu bê-tông. Ngày 23-3-2006, ngôi nhà thờ mới khang trang, thoáng mát đã được đưa vào sử dụng, là nơi thờ phượng Thiên Chúa của giáo dân nơi đây.
Đến ngày 4-8-2008 Đức Giám Mục Giáo phận Đaminh Nguyễn Chu Trinh đã nâng giáo họ lên hàng Giáo xứ với tên gọi Giáo xứ Thành Tâm.
Tháng 09/2019 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Gioan Baotixita Trần Quốc Dũng làm Tân Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.
Địa dư Đông giáp xứ Cẩm Đường, Tây giáp xứ Bình Sơn, Nam giáp xứ Thành Đức, Bắc giáp Bầu Tre.
Diện tích 7,1 km2
Ngày chầu lượt Chúa Nhật trước lễ Thánh Luca
Linh mục đương nhiệm Gioan Bt. Trần Quốc Dũng (09/2019 - )
Thống kê
Năm
1980
1990
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2020
2024
Giáo dân
800
1.200
1.875
1.955
2.032
2.112
2.173
2.176
2.649
1189
Gia đình
194
291
455
475
506
528
546
564
680
303
Tu sĩ
0
NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ
#
Hình ảnh
Tên Linh Mục
Chức vụ
Thời gian
1
Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Quản nhiệm
1982 - 1991
2
Giuse Phạm Văn Hữu
Quản nhiệm
1991 - 2000
3
Phaolô Nguyễn Trọng Xuân
Quản nhiệm
2000 - 2008
4
Giuse Dương Đức Hưng
Chánh xứ
11/2008 - 09/2019
5
Gioan Bt. Trần Quốc Dũng
Chánh xứ
09/2019 -
6
Phêrô Vũ Ngọc Đức
Phó xứ
08/09/2020 -
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ
| Tên giáo xứ |
Thánh Phaolô |
| Giáo hạt |
Long Thành |
| Giáo phận |
Xuân Lộc |
| Dân số |
|
| Giáo dân |
1844 |
| Quan thầy |
Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại |
| Địa chỉ giáo xứ |
Xã Bàu Cạn, Long Thành, Ðồng Nai |
| Email |
|
| Kênh truyền thông |
BẢNG GIỜ LỄ
| Thứ 2 |
Thứ 3 |
Thứ 4 |
Thứ 5 |
Thứ 6 |
Thứ 7 |
Chúa nhật |
Giờ lễ đặc biệt |
|
04:30
17:00
|
04:30
17:00
|
04:30
17:00
|
04:30
17:00
|
04:30
17:00
|
04:30
17:00
|
04:30
17:00
|
|
TÓM TẮT LỊCH SỬ
Quá trình hình thành và phát triển
Sau năm 1975, một số giáo dân các xứ Phước Lý, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch đến Bàu Cạn, Long Thành định cư lập nghiệp. Tám năm sau, Giáo điểm Phaolô được hình thành. Năm 1986, Cha Antôn Nguyễn Văn Huề đến giúp giáo điểm và dựng một nhà nguyện bằng cây, mái lá để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Ngày 01.02.1994, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo điểm Phaolô lên thành GHBL, đồng thời bổ nhiệm Cha Đa Minh Trần Văn Nguyện, chánh xứ Thiên Ân quản nhiệm. Hai năm sau, Cha Đa Minh cùng với cộng đoàn GHBL Phaolô xây dựng một nhà nguyện bán kiên cố. Qua các thời quý Cha coi sóc, đời sống đức tin và sinh hoạt mục vụ của GHBL đi vào nế nếp ổn định. Ngày 04.08.2008, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Phaolô lên thành Giáo xứ và cắt cử Cha Gioan Baotixita Phạm Phú Trung coi sóc Giáo xứ. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita, cộng đoàn Giáo xứ Phaolô đang lớn mạnh trong đức tin và tình mến.
Năm 2019 Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Giuse Nguyễn Minh Sơn làm Tân Chánh xứ để coi sóc và hướng dẫn Giáo xứ.
Địa dư Đông giáp Giáo họ Truyền Tin và Giáo họ Giuse; Tây giáp ấp 6; Nam giáp Láng Đế; Bắc giáp xứ Xuân Đường.
Diện tích 9,785 km2
Ngày chầu lượt 25.01
Linh mục đương nhiệm Giuse Nguyễn Minh Sơn (2019 - )

Thống kê
|
Năm
|
1995
|
2003
|
2007
|
2010
|
2012
|
2013
|
2020
|
2024 |
|
Giáo dân
|
738
|
1.708
|
1.803
|
1.713
|
1.690
|
1.594
|
1844
|
1844 |
|
Gia đình
|
167
|
387
|
409
|
412
|
410
|
418
|
511
|
|
| Tu sĩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ