Giáo xứ Đại Điền
Giáo Xứ Đại Điền
Tên giáo xứ | Đại Điền |
Giáo hạt | Phước Lý |
Giáo phận | Xuân Lộc |
Dân số | |
Giáo dân | 1335 |
Quan thầy | Thánh Giuse (19.03) |
Địa chỉ giáo xứ | Ấp Ðại Thắng, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai |
Kênh truyền thông |
BẢNG GIỜ LỄ
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chúa nhật | Giờ lễ đặc biệt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30 18:00 |
04:30 18:00 |
04:30 18:00 |
04:30 18:00 |
04:30 18:00 |
04:30 18:00 |
04:30 06:30 |
TÓM TẮT LỊCH SỬ
Quá trình hình thành và phát triển
Vào năm 1951, khi chiến tranh Việt – Pháp đã lan rộng đến vùng Tam Đảo, Vĩnh Yên, Cha cố Vincente Trần Văn Lập là Chánh xứ của giáo xứ Đại Điền miền Bắc lúc bấy giờ đã quyết định đưa bà con giáo dân di cư vào Nam để tránh bom đạn. Sau đó, vào năm 1954, dưới sự dẫn dắt của Cha Giuse Đỗ Đức Huấn, 50 gia đình giáo dân từ giáo xứ Vĩnh Phúc Yên (miền Bắc) đã đến định cư tại vùng đất ông Kèo, nay thuộc xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tại vùng đất mới này, chính phủ đã cấp cho mỗi gia đình một ngôi nhà lá và mảnh đất, mở đầu cho hành trình định cư lâu dài.
Với sự giúp đỡ của quý Cha Bắc Ninh và sự dẫn dắt tận tình của cha Giuse, cuộc sống của giáo dân dần ổn định. Đến năm 1955, cha Giuse bắt đầu xây dựng nhà thờ tạm và các công trình thiết yếu. Ngày 15 tháng 8 năm đó, giáo xứ chính thức được thành lập với tên gọi Vĩnh Phúc Yên, một tên gọi gắn liền với quê hương miền Bắc của Cha Giuse. Sau này, nhiều gia đình gốc Đại Điền tiếp tục di cư vào Nam, khiến giáo xứ ngày càng thêm đông đúc.
Sau khi miền Nam được giải phóng vào năm 1975, Cha Giuse Đỗ Đức Huấn về hưu, và Cha Giêrado Phạm Anh Thái, lúc đó là Cha phó giáo xứ Bắc Thần, đã tiếp nhận trách nhiệm quản xứ. Sau đó, cùng năm 1975, Cha Đaminh Đỗ Đức Hân, người đã hết lòng dẫn dắt giáo xứ trong những năm tháng khó khăn, đã trở thành Cha xứ của Đại Điền. Cha Đaminh đã qua đời vào năm 1982 và hiện nay, ngài an nghỉ trong khuôn viên giáo xứ.
Tiếp nối công trình của các ngài, Cha Giuse Maria Nguyễn Hương Mạch, lúc đó là cha xứ giáo xứ Nghĩa Mỹ, đã nhận trách nhiệm quản xứ vào cuối những năm 1980. Một trong những quyết định quan trọng của Cha Giuse Maria là vào năm 1993, ngài đã xin Đức Giám mục giáo phận cho phép thay đổi tên giáo xứ từ "Vĩnh Phúc Yên" thành "Đại Điền" như hôm nay, một dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành của giáo xứ.
Sau khi cha Giuse nghỉ hưu, giáo xứ Đại Điền thiếu vắng chủ chăn cho đến tháng 5 năm 1995, khi cha quản hạt Gioakim Nguyễn Văn Hiểu đến tạm thời quản nhiệm, mang lại sự ổn định ban đầu cho cộng đoàn.
Ngày 22 tháng 5 năm 1997, giáo xứ chào đón cha Giuse Nguyễn Văn Tề,làcha chánh xứ mớicủa giáo xứ từ giáo xứ Bắc Minhchuyển đến. Ngay từ những ngày đầu, ngài đã củng cố các hội đoàn và xây dựng nề nếp sinh hoạt, đồng thời tiến hành xây nhà đa năng, bổ sung tượng và các đền thờ khang trang, tạo dựng một không gian thờ phụng trang trọng.
Ngày 7 tháng 6 năm 2004, Giáo xứ tiếp tục được vinh dự chào đón cha Phaolô Nguyễn Văn Nhân thay thế cha Giuse làm chánh xứ. Sau 5 năm gắn bó, đến ngày 19 tháng 3 năm 2009, nhân ngày lễ bổn mạng của giáo xứ, cha Phaolô đã làm lễ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới. Sau gần 3 năm, công trình hoàn thành vào ngày 29 tháng 1 năm 2012, với lễ khánh thành và thánh hiến do Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh chủ sự, đánh dấu thêm một bước phát triển quan trọng trong lịch sử 70 năm của giáo xứ Đại Điền. Sau 12 năm tận tụy gắn bó, tháng 8 năm 2016 cha Phaolô xin nghỉ hưu và chuyển về nhà nghỉ dưỡng tại Xuân Lộc.
Ngày 19 tháng 9 năm 2016, giáo xứ Đại Điền hân hoan chào đón Cha Giuse Nguyễn Vinh Hạnh về nhận nhiệm sở, tiếp tục hành trình xây dựng và phát triển giáo xứ. Với tinh thần tận tụy và tâm huyết, Cha đã củng cố các hội đoàn và các giới, làm cho đời sống đạo ngày càng sôi nổi, gắn kết và tràn đầy tinh thần bác ái.
Không chỉ dừng lại ở công tác mục vụ, Cha Giuse còn đặc biệt chú trọng hoàn thiện cơ sở vật chất. Ngài đã xây dựng ngôi nhà giáo lý mới, trùng tu nghĩa trang giáo xứ, và nâng cấp các công trình tượng đài, đền thánh, góp phần mang lại diện mạo khang trang và trang trọng hơn cho giáo xứ. Đồng thời, giúp cho khuôn viên nhà thờ, tạo nên một không gian thờ phụng xanh mát, thanh bình, nơi cộng đoàn có thể gắn bó và nâng cao đời sống tâm linh.
Đặc biệt, với tinh thần “uống nước nhớ nguồn,” Cha đã đưa hài cốt Cha cố Giuse Đỗ Đức Huấn – vị mục tử đầu tiênthành lập giáo xứ – từ nhà hưu Bắc Ninh - Thủ Đức về an táng trong khuôn viên nhà thờ. Nghĩa cử này không chỉ bày tỏ lòng tri ân mà còn khắc sâu truyền thống đạo nghĩa trong cộng đoàn. Sự hiện diện và cống hiến của Cha Giuse Nguyễn Vinh Hạnh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong hành trình 70 năm lịch sử của giáo xứ Đại Điền, mở ra những bước tiến vững chắc cho tương lai, xứng đáng với niềm tự hào của một cộng đoàn công giáo kiên trung và đoàn kết.
Địa dư : Đông giáp ấp Thống Nhất; Tây giáp ấp Chính Nghĩa; Nam giáp hương lộ 319; Bắc giáp xã Phú Thạnh
Diện tích 0,48 km2
Ngày chầu lượt CN XXXIII TN
Linh mục đương nhiệm : Giuse Nguyễn Vinh Hạnh (08/2016 - )
Thống kê
Năm |
1954 |
1974 |
1989 |
1999 |
2009 |
2013 |
2020 |
2024 |
Giáo dân |
1.020 |
1.030 |
1.013 |
774 |
872 |
1.240 |
1135 |
1335 |
Gia đình |
- |
172 |
214 |
162 |
164 |
270 |
340 |
368 |
Tu sĩ |
2 |
NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ
# | Hình ảnh | Tên Linh Mục | Chức vụ | Thời gian |
---|---|---|---|---|
1 | Giuse Đỗ Đức Huấn | Chánh xứ | 1954 - 1975 | |
2 | Đaminh Đỗ Đức Hân | Chánh xứ | 1975 - 1982 | |
3 | Giuse Nguyễn Hương Mạch | Chánh xứ | 1982 - 1995 | |
4 | Gioakim Nguyễn Văn Hiểu | Quản nhiệm | 1995 - 1996 | |
5 | Giuse Nguyễn Văn Tề | Chánh xứ | 1996 - 2004 | |
6 | Phaolô Nguyễn Văn Nhân | Chánh xứ | 07/06/2004 - 08/2016 | |
7 | Giuse Nguyễn Vinh Hạnh | Chánh xứ | 08/2016 - |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ
HÌNH ẢNH











