NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

Giáo Lý Viên Giáo Hạt Long Thành Mừng Thánh Bổn Mạng Gioan XXIII

Hôm nay
239
Các anh chị em Giáo lý viên trong đại gia đình Hiệp đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Gioan XXIII đã quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Thiên Phước để tham dự Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2026

Hiệp thông với toàn thể Giáo hội trong ngày Khánh nhật Truyền giáo, chiều Chúa Nhật, ngày 18/10/2026, các anh chị em Giáo lý viên trong đại gia đình Hiệp đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Gioan XXIII đã quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Thiên Phước để tham dự Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2026, đồng thời mừng lễ Thánh Gioan XXIII – Bổn mạng Hiệp đoàn TNTT Giáo hạt Long Thành.

Trong bầu khí hân hoan vui mừng, các tham dự viên trở về ngôi Nhà thờ giáo xứ Thiên Phước, nhiệm sở của Cha Giuse Đinh Mạnh Cường - đặc trách Huấn giáo Giáo hạt Long Thành, trong tinh thần hiệp thông để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, lắng nghe, chia sẻ, học hỏi về ơn gọi Giáo lý viên tại các giáo xứ và nhất là cùng suy tư để sao cho mỗi anh chị em Giáo Lý viên trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng.

Sau phần đón tiếp, vào lúc 14g30, Cha đặc trách, quý tu sĩ cùng các tham dự viên khởi đầu ngày gặp gỡ với nghi thức chào cờ và tuyên bố khai mạc của Cha đặc trách.

Ngay sau đó, thầy Gioakim Phạm Đức Quỳnh, O.P., chia sẻ với các tham dự viên đề tài: “Sống và biết – Kerygma và Catechesis – Trái tim và lý trí”. Với lối trình bày vừa mang tính thần học vừa chạm đến thực tế đời sống, Thầy Gioakim đã mở ra một góc nhìn sâu sắc về những thách đố của người làm công tác đào tạo đức tin trong thời đại kỹ thuật số. Giữa một thế giới dễ bị cuốn vào cái biết của lý trí công cụ và trí tuệ nhân tạo, bài chia sẻ mời gọi các Giáo lý viên nhìn nhận lại nền tảng cốt lõi của đời sống đức tin. Việc dạy Giáo lý (Catechesis) không dừng lại ở việc truyền thụ tri thức hay lý thuyết thuần túy, mà trước hết phải khởi đi từ cuộc gặp gỡ hiện sinh đầy biến đổi với Đức Giêsu Phục Sinh qua Lời rao giảng tiên khởi (Kerygma). Khi Catechesis được nuôi dưỡng trên nền tảng Kerygma và diễn tả qua chiều kích Trái tim, nơi quy tụ sự chân thành, tình yêu thương và khả năng lắng nghe, mỗi Giáo lý viên thực sự trở thành chứng nhân lan tỏa nguồn sống Tin Mừng, chạm đến và biến đổi tâm hồn thế hệ trẻ.

Tiếp đến, cha đặc trách Giuse mang đến cho các tham dự viên câu hỏi thật thiết thực qua câu hỏi chia sẻ: “Với tư cách người môn đệ được Chúa yêu thương, mỗi người Giáo lý viên phải làm gì?”. Trước hết, Cha cho thấy: mỗi người cần xác tín và cảm nghiệm được tình Chúa yêu. Sau đó mỗi người cần làm cho mình trở thành người thân cận cho người khác; và có những cách thức loan báo Tin Mừng ‘năng động, sáng tạo’ dưới sự hướng dẫn của Giáo hội, ít là trong lớp học giáo lý của mình.

Nối tiếp những phút giây lắng đọng của bài chia sẻ, không khí ngày gặp gỡ nhanh chóng bùng nổ và sôi động với cuộc thi “Rung chuông vàng”. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích giúp các Giáo lý viên củng cố, hệ thống lại những kiến thức Giáo lý và Kinh Thánh đã học, mà còn là cơ hội để mỗi người thể hiện sự nhạy bén, tinh thần học hỏi cùng sự gắn kết đồng đội. Qua từng câu hỏi thử thách đầy gay cấn, cuộc thi đã mang đến những tiếng cười rộn rã, những giây phút hồi hồi nghẹt thở và thắp lên quyết tâm trau dồi tri thức để phục vụ công giáo dục đức tin ngày một tốt hơn.

Cao điểm của ngày hội ngộ là Thánh lễ trọng thể do Cha đặc trách Giuse cử hành, với sự hiệp thông sâu sắc của quý tu sĩ và cộng đoàn.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ các bài đọc Lời Chúa và đúc kết tư tưởng của buổi chia sẻ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ luôn xác tín vào tình yêu thương của Chúa. Tương hợp với tinh thần của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, đó là luôn mở rộng tâm hồn đón nhận làn gió mới của Chúa Thánh Thần để can đảm bước ra loan báo Tin Mừng, mỗi người được mời gọi cộng tác với ơn Chúa, trở nên những môn đệ thừa sai ngay trong chính gia đình và môi trường sống của mình qua lối sống yêu thương, đoàn kết và chia sẻ hằng ngày.

Cuối lễ, trưởng Phêrô Nguyễn Ngọc Bảo – Đại diện hiệp đoàn - có những tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Cha đặc trách, quý tu sĩ và cộng đoàn đã hiện diện, cách riêng cộng đoàn Giáo xứ Thiên Phước đã hiệp thông và cộng tác trong ngày gặp gỡ hôm nay.

Sau Thánh lễ sốt sắng, mọi người cùng quây quần bên nhau trong buổi tiệc tình thân ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Những câu chuyện phục vụ được sẻ chia cùng những cái bắt tay xiết chặt đã thắt chặt thêm tình huynh đệ giữa các Giáo lý viên.

Buổi hội ngộ Giáo lý viên Giáo hạt Long Thành khép lại, mọi người chia tay nhau ra về trong niềm hân hoan, bình an và thắm tình huynh đệ và hẹn ngày tái ngộ. Những ngọn lửa nhiệt thành cùng các thao thức giáo dục đức tin được nhen nhóm hôm nay hứa hẹn sẽ trổ sinh nhiều hoa trái ngọt lành trong tương lai. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho những hy sinh, nỗ lực và quyết tâm của mỗi Giáo lý viên, để sứ mạng truyền trao đức tin tại các giáo xứ trong Giáo hạt ngày càng khởi sắc và đơm hoa kết trái thiêng liêng.

Truyền thông Hiệp đoàn Gioan XXIII – Giáo hạt Long Thành

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc