Đời Sống Tông Đồ Nhập Thể - Tận Hiến - Truyền Giáo
1. Tên Tu Hội: Nữ Tu Hội Đời Sống Tông Đồ Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo
Incarnatio - Consecratio – Missio
ICM
2. Địa chỉ nhà chính: 299/2 Lê Lợi, xã Lộc Thanh, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
ĐT: 0263 374 3666 – Email: nutuhoiicm@yahoo.com
Facebook: Nữ Tu Hội Nhập
Thể - Tận Hiến - Truyền Giáo, ICM
3. Tóm tắt lịch sử: Đấng Sáng Lập - Ngày thành lập - Đặc sủng
Nữ Tu Hội Đời Sống Tông Đồ Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo, viết tắt là ICM (theo ba từ La-tinh Incarnatio - Consecratio - Missio) do linh mục Micae Maria Nguyễn Khắc Tước, biệt hiệu Việt Anh, thành lập tại giáo phận Thái Bình, miền Bắc Việt Nam.
Ngày 02.02.1949, lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thờ, trong khi tận hiến cho Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria, cha Micae Maria Việt Anh đã nhận được ơn đoàn sủng để thành lập Tu Hội. Năm 1954, theo dòng người di cư từ Bắc vào Nam, Cha Việt Anh và một số nữ tu Tận Hiến tiên khởi vào Sài Gòn và bắt đầu chính thức hoạt động tại giáo xứ Tân Chí Linh ngày 20.08.1955.
Ngày 08.12.1969, Đức Cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, Giám Mục tiên khởi giáo phận Đà Lạt, chấp nhận bản điều lệ của Tu Hội có chiều hướng Tu Hội Đời và cho phép thử nghiệm trong ba năm.
Ngày 01.11.1980, Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Giám Mục giáo phận Đà Lạt công nhận Hội Nhập Thể-Tận Hiến là một Hội Đạo Đức (Pia Unio).
Ngày 06.01.1991, Cha Micae Maria Nguyễn Việt Anh hoàn tất bản điều lệ mới mệnh danh: HIẾN PHÁP NỮ TU HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ NHẬP THỂ -TẬN HIẾN - TRUYỀN GIÁO ( Incarnatio - Consecratio - Misio).
Cha Việt Anh được Chúa gọi về ngày 28.01.1993 sau những năm dài tận tụy và gương mẫu trong đời tận hiến. Ngài đã để lại một di sản quý báu là tinh thần Tận Hiến và bản Hiến Pháp cho Tu Hội để làm cơ sở pháp lý.
Ngày 19.03.1998, Hiến Pháp của Tu Hội được Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt Phêrô Nguyễn Văn Nhơn châu phê và ngày 25. 03.1998, Ngài ban hành nghị định chính thức thiết lập Tu Hội theo Giáo Luật. Theo đó, Tu Hội trở thành Nữ Tu Hội Đời Sống Tông Đồ Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo, ICM
4.Mục Đích: (Linh Đạo và Sứ Vụ)
-Tận hiến cho Thiên Chúa theo gương Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể và Đức Maria, Mẹ của lời “xin vâng”,
- Làm tông đồ bằng việc phục vụ người nghèo;
- Truyền giáo cho người ngoại và dân ngoại (Hiến Pháp ICM, số 6).
5. Bổn mạng: Lễ Truyền Tin: 25.03
6. Điều kiện tuyển chọn:
- Tuổi: ít nhất 18 tuổi.
- Có sức khoẻ thể lý.
- Có ý ngay lành muốn gia nhập vĩnh viễn vào tu hội và tận hiến cho Thiên Chúa bằng lời khấn tư để phục vụ Hội Thánh.
- Thường phải tốt nghiệp trung học phổ thông.
7. Nhân sự: Toàn Tu Hội: 140 trong đó
- Gia nhập vĩnh viễn (khấn trọn) 121
- Gia nhập tạm (khấn tạm) 19
8. Số cộng đoàn: 22 (19 cộng đoàn tại Việt Nam, 03 cộng đoàn tại Hoa Kỳ).
Tổng Phụ Trách đương nhiệm: Maria Bùi Thị Hương Lan