NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

Đại Lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chính Toà Xuân Lộc – Biểu Tượng Của Sự Hiệp Nhất và Sứ Vụ Thánh Hiến

Hôm nay
234
Thứ Năm Tuần Thánh, cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa để tham dự Thánh lễ Truyền Dầu

XUÂN LỘC – Trong bầu khí linh thiêng hướng về Tam Nhật Thánh, vào lúc 8 giờ 30 sáng nay, Thứ Năm Tuần Thánh, cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa để tham dự Thánh lễ Truyền Dầu – một trong những cử hành phong phú và giàu ý nghĩa của năm phụng vụ. Thánh lễ do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân chủ sự, với sự hiệp thông đồng tế của Đức cha Phụ tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, Đức cha cố Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Đức cha cố Giuse Đinh Đức Đạo cùng hơn 500 linh mục trong linh mục đoàn của giáo phận.

Hình ảnh sống động về sự hiệp nhất của Hội Thánh

Thánh lễ Truyền Dầu là dịp biểu lộ cách sống động sự hiệp nhất của Hội Thánh địa phương, nơi đoàn chiên quy tụ quanh vị chủ chăn và linh mục đoàn hiệp thông mật thiết với Giám mục của mình. Sự hiện diện của hơn 500 linh mục từ khắp các giáo xứ không chỉ thể hiện tình huynh đệ mà còn là dấu chỉ của một thân thể duy nhất trong Chúa Kitô.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Gioan đã mời gọi cộng đoàn xin ơn biến đổi: từ "thân tro bụi" của khởi đầu mùa Chay để trở nên những chi thể của Chúa Kitô Phục Sinh. Ngài nhấn mạnh rằng linh mục cần có "nội lực mạnh mẽ" đến từ việc am tường Lời Chúa và thẩm thấu các bí tích, bởi chỉ khi có nội lực này, các mục tử mới có thể nuôi sống dân thánh. Đức cha cũng nhắc đến mẫu gương của Thánh Charles de Foucauld – người đã say mê Chúa Giêsu và Thánh Thể sau khi nhận ơn hoán cải qua bí tích Hòa Giải.

 

Tuyên lại lời hứa và khơi nguồn ân sủng qua các loại Dầu Thánh

Một phần không thể thiếu của Thánh lễ là nghi thức các linh mục long trọng tuyên lại lời hứa khi chịu chức. Đây là cuộc "trở về biển hồ Galilê" để lắng nghe lời Thầy chí thánh hỏi về lòng mến, giúp các ngài làm mới lại động lực tình yêu và tiếp tục trung thành với sứ vụ phục vụ đoàn dân Chúa.

Sau đó, Đức Giám mục đã cử hành nghi thức làm phép và thánh hiến ba loại dầu:

  • Dầu Bệnh nhân (OI): Dùng để xoa dịu, hỗ vực thân xác và tâm hồn những người đau yếu.
  • Dầu Dự tòng (OS): Ban sức mạnh và sự khôn ngoan cho những người đang chuẩn bị gia nhập Hội Thánh.
  • Dầu Thánh (SC): Loại dầu cao quý nhất, được Đức Giám mục thổi hơi truyền quyền năng Thánh Thần và pha thuốc thơm, dùng trong bí tích Rửa tội, Thêm sức, Truyền chức và cung hiến bàn thờ.

Đức cha cầu nguyện cho bàn tay các linh mục khi xức dầu sẽ tỏa rạng hương thơm của một tâm hồn trong sạch, thanh thoát với của cải và tự do trong thánh ý Thiên Chúa.

Sai đi trong sứ vụ yêu thương

Cuối Thánh lễ, các bình dầu đã được đại diện các giáo hạt và giáo xứ rước về để sử dụng trong các cử hành bí tích suốt năm phụng vụ. Dầu thánh sẽ thấm nhập vào đời sống, nâng đỡ đức tin và trở nên nhiệm tích của ơn cứu độ cho đoàn dân Chúa.

Thánh lễ kết thúc với ơn toàn xá được ban cho cộng đoàn hiện diện. Mọi người ra về trong niềm hân hoan, mang theo sứ điệp về một "đời sống mới" đã được thánh hóa và biến đổi để trở nên chứng nhân cho Tin Mừng cứu độ giữa lòng thế giới.



Tin: BTT Giáo Phận Xuân Lộc

Ảnh và livestream thánh lễ: MVTT Giáo hạt Long Khánh

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
12+
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc