ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ CẦN THƠ GẶP GỠ, CHIA SẺ VÀ GIAO LƯU THỂ THAO VỚI ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC
Vào sáng ngày 18/04/2026, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng đón tiếp phái đoàn Đại Chủng Viện Thánh Quý – Cần Thơ. Phái đoàn do Cha Phó Giám đốc thường trực Antôn Trần Đình Nam dẫn đầu, cùng sự hiện diện của quý Cha trong ban đào tạo và 213 chủng sinh. Sự kiện này là một dấu ấn quan trọng trong việc thắt chặt tình liên đới và hiệp thông giữa hai Đại Chủng Viện.
Đại Chủng Viện Thánh Quý – Cần Thơ được thành lập năm 1988, đảm trách việc đào tạo ứng sinh linh mục cho ba Giáo phận: Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long. Từ khi thành lập đến nay, cơ sở đào tạo này đã trải qua các đời Giám đốc điều hành. Vị Giám đốc tiên khởi là Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (1988 – 1993), người đã đặt những nền tảng thiết yếu về cơ sở vật chất, nhân sự và định hình đường hướng đào tạo. Kế vị ngài là linh mục Carôlô Hồ Bạc Xái với thời gian dấn thân điều hành lâu dài, tiếp đó là linh mục Đaminh Nguyễn Thành Tính. Hiện tại, vị Giám đốc đương nhiệm là Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi – Giám mục Giáo phận Cần Thơ, cùng sự cộng tác của Cha Phó Giám đốc thường trực Antôn Trần Đình Nam. Xuyên suốt tiến trình lịch sử từ năm 1988 đến nay, đã có hơn 600 linh mục xuất thân từ Đại Chủng Viện Thánh Quý. Hiện tại, số lượng chủng sinh đang thụ huấn là 213 thầy (chưa bao gồm các lớp Năm thử và Thực tập mục vụ).
Về phương diện học vụ và tu đức, hệ thống đào tạo của Đại Chủng Viện Thánh Quý được xây dựng cách hệ thống dựa trên Tông huấn Pastores Dabo Vobis. Tiến trình này xoay quanh bốn chiều kích căn bản: nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ, được phân kỳ qua các giai đoạn mang tính logic và tiệm tiến: Tu đức, Triết học, Năm Thử, Thần học và Năm Mục vụ.
Chuyến thăm viếng, chia sẻ và giao lưu thể thao vượt ra ngoài khuôn khổ của một hoạt động ngoại khóa thông thường. Sự kiện này hàm chứa ý nghĩa hiệp thông sâu sắc giữa hai Đại Chủng Viện, để kiến tạo tinh thần huynh đệ thiêng liêng giữa những ứng sinh đang cùng chung một chí hướng phục vụ Dân Chúa.
Buổi giao lưu khép lại bằng một bữa tiệc huynh đệ, quy tụ toàn thể quý cha và quý thầy thuộc cả hai cơ sở đào tạo. Đặc biệt, sự hiện diện trân quý của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, không chỉ nói lên sự quan tâm của vị chủ chăn Giáo phận sở tại, mà còn là dấu chỉ hữu hình của tình hiệp nhất Giáo hội, khích lệ các chủng sinh trên con đường dấn thân và phục vụ.
BVH. DCV










