NHỊP SỐNG GIÁO PHẬN

Đa Minh Thánh Tâm: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Ngọc Khánh, Ngân Khánh, Khấn Trọn Đời và Khấn Lần Nhất

Aug 02 2025
1015
Trong hai ngày Thứ Sáu (01/8/2025) và Thứ Bảy (02/8/2025), Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm đã có hai Thánh Lễ Tạ ơn để mừng Ngọc Khánh, Ngân Khánh, và Tuyên khấn

Trong hai ngày Thứ Sáu (01/8/2025) và Thứ Bảy (02/8/2025), Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm đã có hai Thánh Lễ Tạ ơn để mừng Ngọc Khánh, Ngân Khánh, Tuyên khấn Trọn đời và Khấn Lần Nhất của các nữ tu trong Hội Dòng.

Sáng Thứ Sáu, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Nguyên Giám mục Giáo phận, đã chủ tế Thánh Lễ để tạ ơn Thiên Chúa vì hồng phúc 60 năm Khấn Dòng của một nữ tu, 25 năm Khấn dòng của 5 nữ tu và 7 chị em Tuyên khấn Lần nhất. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse trong Thánh Lễ có quý Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, cùng quý Cha Quản hạt, và quý Cha trong và ngoài Giáo phận Xuân Lộc.

Hồng ân Chúa lại ban xuống trên Hội Dòng, khi 22 chị em trong Hội Dòng đã tự nguyện cam kết trọn đời sống với Chúa qua lời khấn dòng. Vì thế, vào sáng Thứ Bảy, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã chủ sự Thánh Lễ và Nghi thức Khấn Trọn đời cho các chị như lời họ đã nài xin lòng thương xót của Chúa trong phần thẩm vấn. Thánh Lễ được thêm phần long trọng khi cùng đồng tế với Đức Cha Giáo phận có gần 50 linh mục, diễn tả rõ nét hơn tính duy nhất của Hy tế Thánh Thể, cũng như lời cầu nguyện quý ngài dâng cho các nữ tu tuyên khấn hôm nay.

Bên cạnh đó, sự hiện diện đông đảo của quý thân hữu các nữ tu trong dịp mừng cũng như trong ngày tuyên khấn, cùng với chị em trong Hội Dòng trong hai Thánh Lễ đặc biệt này, không chỉ nói lên sự tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa trên con người, mà còn là biểu chứng cho sự hiệp thông với hy tế đặc biệt các nữ tu Đa Minh Thánh Tâm can đảm dâng Chúa.

Trong bài giảng Thánh Lễ Tạ ơn với Nghi thức Tuyên khấn Trọn đời, Đức Cha Gioan đã chia sẻ các ý suy niệm về hạnh phúc- mối phúc và sự hiến dâng phục vụ của người Kitô hữu, đặc biệt của người tu sĩ. Đức Cha nói, hạnh phúc của con cái Chúa, là thứ hạnh phúc mà họ có suốt đời. Hạnh phúc này không bao hàm sự trơn tru, nhưng là một hạnh phúc có đau khổ, hy sinh như chính Chúa Giêsu đã nói và sống. Trên hết và cơ bản, con người chỉ có được hạnh phúc thật khi họ có chính Đức Giêsu Kitô trong cuộc đời mình. Mở rộng từ Tin Mừng, Đức Cha nói đến các mối phúc mà Chúa Giêsu đã huấn dạy cho các môn đệ (x. Mt 5, 3-12). Đó cũng là phúc dù không thấy mà vẫn tin (x. Ga 20,29). Chính nhờ vậy người Kitô hữu có phúc khi trở thành dân thánh, nhờ qua những người đã thấy và tin” là các Tông đồ, Giáo Hội, những người tin. Và đó là phúc khi bất chấp sự yếu đuối của loài thụ tạo, người Kitô hữu vẫn được “gieo hạt mầm thánh thiện là Chúa Ba Ngôi, mang trong mình Đấng Phục Sinh.” Ý thứ hai cộng đoàn được lắng nghe chính là việc lựa chọn để dâng hiến, hy sinh ý riêng để sống theo thánh ý Chúa. Người tu sĩ, họ sẽ không coi trọng điều gì khác hơn là chính Chúa Kitô. Và vì vậy, cho dẫu có thập giá, người Kitô hữu nói chung và tu sĩ nói riêng, vẫn trung tín với Chúa. Trở lại với ý tưởng “mối phúc”, Đức Cha nói rằng, “các chị em tuyên khấn hôm nay cũng đã lãnh nhận được mối phúc đó: phúc của niềm tin đã lãnh nhận được từ những người tin là các tông đồ.” Để từ đó, sứ mạng của họ sẽ là tiếp tục trao ban niềm tin họ đã lãnh nhận được đến cho người khác, để tha nhân cũng trở nên người có phúc “Phúc cho ai không thấy mà tin” (Ga 20,29).

Đặc biệt, cũng trong Thánh Lễ Tạ ơn Tuyên khấn Trọn đời, sau lời nguyện Hiệp Lễ, là Nghi thức trao Văn Thư Phê Chuẩn Hiến Pháp Hội Dòng do Đức cha Gioan chủ sự. Hiến pháp do Tổng Hội soạn thảo và lập thành, là văn kiện diễn tả Bản chất, Tinh thần, Đặc tính, và Truyền thống tốt đẹp của Hội Dòng. Sau khi Bề trên Tổng Quyền Hội Dòng- Nữ tu Teresa Nguyễn Thị Quỳnh Giao- đệ trình Thỉnh nguyện thư, Bản Hiến Pháp chính thức của Hội Dòng đã được Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận, phê chuẩn và ấn ký.

Trước khi các Thánh Lễ kết thúc, Bề trên Tổng quyền của Hội Dòng đã thay mặt chị em trong Dòng để dâng kính quý Đức Cha, quý Cha và quý khách lời tri ân vì đã dâng Thánh Lễ, cũng như hiệp thông cầu nguyện cho các chị em của Dòng trong dịp trọng đại này. Với quý Ông Bà Cố, Hội Dòng cũng đã bày tỏ lòng biết ơn vì sự quảng đại của các phụ huynh khi dâng con của họ cho Chúa trong đời sống tu trì, trở thành nữ tu Đa Minh Thánh Tâm.


 Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P


CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
2+
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc