BAN LOAN BÁO TIN MỪNG
Nhìn lại Công tác Truyền giáo trong những năm trước đây, giáo phận Xuân Lộc cũng như các giáo phận khác thực sự đã coi công việc truyền giáo là trọng tâm của mọi sinh hoạt mục vụ của mình như Hội Thánh đã chỉ dậy, vì thế trước ngày Giải phóng thì công việc Truyền Giáo đã rất sôi nổi với Đức Ông Phêrô Nguyễn Thanh Long phụ trách. Nhưng sau ngay Giải Phóng thì công việc này không còn những hình thức bên ngoài và không có cha đặc trách. Tuy nhiên trong âm thầm giáo phận vẫn đề ra những mục tiêu cho công việc Truyền giáo với những chủ đề mục vụ hằng năm như Giáo Phận Truyền Giáo; Giáo xứ Truyền Giáo; Gia đình Truyền Giáo v.v. Và các đoàn thể Công Giáo tiến hành như Legio Mariae hay huynh đoàn Đa Minh và các nhóm khác vẫn âm thầm nhưng đầy tích cực hoạt động. Nhưng dầu sao vẫn có những hạn chế vì hoàn cảnh thời cuộc.
Nhưng từ khi HĐGMVN thành lập UBLBTM trực thuộc và sau đó là việc thành lập BLBTM cấp giáo phận vào năm 2002 thì công việc Loan Báo Tin Mừng của Giáo Phận Xuân Lộc đã được giao cho Lm Dom Trần Xuân Thảo phụ trách. Từ đây với sự hướng dẫn của HĐGMVN và của TGM Xuân Lộc công việc LBTMXL bước vào một giai đoạn mới. Giáo phận Xuân Lộc tiến hành thành lập BLBTM cấp giáo phận với một linh mục trưởng ban và 12 linh mục đặc trách công việc truyền giáo cho 12 giáo hạt. Mỗi giáo xứ thì ông phó ngoại đặc trách công việc truyền giáo và trưởng các giới và các đoàn thể làm thành viên cho công việc truyền giáo của giáo xứ. Như vậy giáo phận Xuân Lộc đã có một cơ cấu từ trên xuống dưới lo cho công việc truyền giáo.
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC
A – BAN THƯỜNG TRỰC
Trưởng Ban : Lm Đaminh Trần Xuân Thảo, Gx Hà Nội
Phó Ban : Lm Giuse Nguyễn Kim Đoan, Gx Bùi Thái
Phụ Tá : Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch, Gx Hà Nội
B – ĐẶC TRÁCH CÁC GIÁO HẠT
Giáo Hạt An Bình: Lm Gioan B Lại Anh Tuấn, Gx Quảng Tâm
Giáo Hạt Biên Hòa : Lm Gioakim Nguyễn Bá Tước, Gx Thái Hiệp
Giáo Hạt Gia Kiệm : Lm Giuse Phạm Đình Hiền, Gx Phát Hải
Giáo Hạt Hố Nai: Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch, Gx Hà Nội
Giáo Hạt Hòa Thanh: Lm Vinh Sơn Nguyễn Trung An, Gx Đại An
Giáo Hạt Long Thành: Lm Đaminh Đỗ Hữu Nam, Gx Long Đức
Giáo Hạt Phú Thịnh: Lm Phạm Ngọc Anh Tuấn, Gx Thiện An
Giáo Hạt Phước Lý: Lm Đaminh Nguyễn Đình Khanh, Gx Thiết Nham
Giáo Hạt Phương Lâm: Lm Fx Nguyễn Quang Thanh, gx Trúc Lâm
Giáo Hạt Tân Mai: Lm Giuse nguyễn Kim Đoan, Gx Bùi Thái
Giáo Hạt Túc Trưng: Lm Giuse Nguyễn Đức Ngọc, Gx Ngọc Thanh
Giáo Hạt Xuân Lộc : Lm Giuse Trần Quốc Thắng, Gx Bình Hòa
C – BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO DÂN
- Các Ông Phó Ngoại của các giáo xứ
- Ban Điều Hành của Tác viên Tin Mừng
- Các tông đồ Chuyên Biệt
- Các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành lo về Truyền Giáo
- Văn Phòng phối hợp
II. CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO
Theo mẫu gương của Chúa và sự hướng dẫn khôn ngoan của Giáo Hội, Giáo phận Xuân Lộc khẳng định rằng : “ Công việc giáo dục giáo dân ý thức và đào tạo cán bộ cho công việc này là yếu tố quyết định” . Chính vì thế các Đức Giám Mục của đã gởi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đi học về truyền giáo tại Roma và Philippine. Trong 9 năm qua đã có 1 linh mục,4 tu sĩ và 3 giáo dân đã được gởi đi học và hiện đã có 2 tu sĩ và 2 giáo dân trở về làm việc cho BLBTM của giáo phận.
Hơn nữa giáo phận Xuân Lộc đặc biệt chú tâm đào tạo những cán bộ truyền giáo là giáo dân vì rõ ràng: không thể nào có hiệu quả khi không có những người dám sống chết với công việc. Ý thức như vật nên BLBTM Xuân Lộc đã phối hợp với quí cha Dòng Tên để mở các lớp Học hỏi Tin Mừng. Các lớp học hỏi này kéo dài 15 ngày trọn. Trong những ngày này các học viên được mời gọi học cách đọc Lời Chúa, Suy chiêm Lời Chúa và thực tập sống Lời Chúa. Với những lớp này, BLBTM kỳ vọng vào việc người giáo dân tự hoán cải theo Tin Mừng và tự đó họ sống vai trò chứng nhân và là tiền đề cho công việc truyền giáo.
Ngoài ra BLBTM cũng đã mở thêm các lớp ngắn ngày như:
- 3 ngày dành cho việc tìm hiểu chút ít về các tôn giáo khác, hay đào sâu về truyền giáo của Công đồng Vaticanô 2.
- Mở các lớp giúp cho các giáo lý viên dạy dự tòng.
- Mở môt trang web để dạy giáo lý dự tòng cho những người muốn tìm hiểu về đạo.
- Thiết lập nhóm tác viên Tin Mừng Ba Lô của giáo phận Xuân Lộc
Tóm lại, phương hướng của công việc loan báo Tin Mừng của giáo phận Xuân Lộc đang cố gắng chuyển giao cái gậy truyền giáo từ hàng giáo sĩ, và tu sĩ đến tay người giáo dân để họ len lỏi vào cuộc đời để làm chứng cho Chúa.
Sinh hoạt chung của một năm có 2 buổi sinh họat chung cho toàn bộ anh chị em Tác viên Tin Mừng vào dịp lễ Truyền Giáo và lễ Thánh Phanxico Xavie là quan thầy của Tác Viên. Hằng năm dưới sự hướng dẫn của TGM tổ chúc thánh lễ rửa tội cho các Tân Tòng vào dịp lễ Truyền Giáo.
1. Quá trình hình thành
Cảm nghiệm sâu xa về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và ý thức về sứ vụ truyền giáo của mình, ngay từ những ngày đầu hình thành Giáo phận, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn đã bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Thanh Long phụ trách điều hành công cuộc truyền giáo của Giáo phận. Dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô, hoạt động truyền giáo được đẩy mạnh và đạt được những thành quả khả quan. Năm 1975, công cuộc truyền giáo bị lắng đọng do không còn Cha đặc trách. Tuy nhiên, trong âm thầm, Giáo phận đã đề ra những mục tiêu cho công việc truyền giáo với những chủ đề mục vụ hằng năm như Giáo Phận Truyền Giáo; Giáo xứ Truyền Giáo; Gia đình Truyền Giáo v.v. Và các đoàn thể Công Giáo tiến hành như Legio Mariae hay huynh đoàn Đa Minh và các nhóm khác vẫn âm thầm nhưng hoạt động đầy tích cực. Năm 2002, Ủy Ban Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng chính thức được thành lập và Cha Đaminh Trần Xuân Thảo làm trưởng ban. Trong vai trò và trách nhiệm được giao phó, Cha Đaminh đã hết lòng với công việc của mình. Ngài đã làm cho Ban Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng mang một sức sống mới bằng những đổi mới và những hoạt động cụ thể: Cổ vũ việc loan báo Tin Mừng, khơi dậy tinh thần truyền giáo và cộng tác truyền giáo giữa các Giáo xứ, Giáo hạt trong Giáo phận. Đồng thời khuyến khích những đóng góp của các Dòng tu và Tu hội trong các hoạt động huấn giáo, bác ái và phục vụ người nghèo.
2. Cơ cấu và hoạt động

Cơ cấu tổ chức ban Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng gồm:
- Lm. Đaminh Trần Xuân Thảo, chánh xứ Hà Nội, Quản hạt Giáo Hạt Hố Nai, giám đốc Ban LBTM
- Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công, giáo sư ĐCV Xuân Lộc, phụ tá Ban LBTM
- Lm. Giuse Nguyễn Kim Đoan, chánh xứ Bùi Thái, nguyên phụ tá Ban LBTM
- Lm. Giuse Nguyễn Văn Tịch, chánh xứ Tây Hải, nguyên phụ tá Ban LBTM
- Nt. Maria Phạm Thị Hoa, dòng Đaminh Tam Hiệp, thư ký Ban LBTM – VPTG
- Maria Đặng Thị Ánh Nga, giáo dân giáo xứ Hà Nội, thư ký Ban LBTM – VPTG
- Cùng với sự cộng tác của quý Cha đặc trách Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng của các Giáo hạt.
- Ngoài ra, còn có ban điều hành giáo dân:
+ Các Ông Phó Ngoại của các Giáo xứ.
+ Ban Điều Hành của Tác viên Tin Mừng
+ Các Tông đồ Chuyên Biệt
+ Các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành lo về Truyền Giáo
+ Văn Phòng phối hợp
Từ khi chính thức được thành lập, ban Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng đã có những hoạt động mang lại những kết quả thiết thực cho Giáo phận:
- Sắp xếp cơ cấu tổ chức và nhân sự trong Ban.
- Gửi thành viên đi du học ở nước ngoài.
- Tổ chức các lớp đào tạo những cán bộ truyền giáo tận tụy, nhiệt tâm và có chuyên môn.
- Mở các lớp Tác viên Tin Mừng, lớp bồi dưỡng thánh Kinh và các khóa khóa học hỏi về truyền giáo cho các Vị Phó ngoại
- Mở các khóa học hỏi tóm lược về tài liệu của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế Giới và chuyên đề Tân Phúc Âm Hóa
- Kết hợp với các ban liên quan để thực hiện các bộ Audio giáo lý: Dự Tòng, Hôn Nhân, Kinh Hằng Ngày, Suy Niệm Lời Chúa Cho Người Ngoại Giáo.
- Lập Sân cho Lương Dân
- Thử nghiệm: buổi gặp gỡ và giao lưu văn hóa với anh chị em tôn giáo khác và chương trình “Cà Phê Truyền Giáo Trong Tầm Tay.”
- Lập trang Web tinvuixuanloc.vn
- Tổ chức các khóa học bồi dưỡng hàng tháng, hàng quý và hàng năm để các thành viên học hỏi, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết, hiệp nhất với nhau.