BAN HUẤN GIÁO GP. XUÂN LỘC THAM DỰ ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC 2026- NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT
Sáng Thư Hai, 03/8/2026, Cha Giuse Đỗ Đức Trí- Trưởng Ban Huấn giáo Giáo Phận Xuân Lộc, Cha Px. Nguyễn Thanh Sơn- Phó ban, cùng với Thầy Giuse Minh Chiến- Chủng sinh Xuân Lộc, Anh Giuse Trần Văn Hòa, Nt. Maria Bích Mai, O.P và Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P đã lên đường tham dự Đại Hội Giáo lý Toàn quốc 2026 được tổ chức tại Giáo phận Ban Mê Thuột.

Với sự chu đáo của Ban tổ chức Giáo phận Ban Mê, phái đoàn Xuân Lộc đã được đón từ sân bay Ban Mê và đưa về Tòa Giám mục, nơi diễn ra Đại Hội. Đây là những dấu ấn khởi đầu cho những ngày tràn đầy hồng ân Chúa Thánh Thần, báo hiệu một Đại Hội mang nhiều thành quả tốt đẹp.
“Huấn giáo phục vụ cho công cuộc loan báo Tin Mừng” là Chủ đề của Đại Hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ 7, diễn ra từ ngày 3-6/8/2026.
227, là con số tham dự viên của Đại hội đến từ 25/27 giáo phận trên đất nước Việt Nam gồm 3 Giám mục, 101 linh mục, 9 chủng sinh, 46 nữ tu, 40 nam giáo dân và 29 nữ giáo dân.

Ngày làm việc đầu tiên của Đại Hội bắt đầu lúc 14g30 với Giờ kinh Phụng vụ. Tiếp liền sau Giờ kinh là phần giới thiệu và chào đón quý Đức Cha hiện diện trong phần khai mạc Đại hội: Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân- Giám mục GP. Xuân Lộc- Chủ tịch Ủy ban Giáo lý -Đức tin; Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường- Giám mục GP. Thanh hóa, Chủ tịch UB Phát triển con người toàn diện và Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột. Tiếng vỗ tay chào mừng tiếp tục vang lên khi giới thiệu quý cha trong Ban Thường vụ Toàn quốc nhiệm kỳ 2023-2026, quý Cha Trưởng ban Giáo lý các Giáo Tỉnh, Giáo phận, quý Cha và mọi tham dự viên.

Trong vai trò chủ nhà, và như lời Đức Cha Giáo phận Ban Mê Thuột đã ngỏ, ngài ví đã gửi lời chào mừng đến quý Đức Cha, và mọi tham dự viên bằng những tâm tình đầy ắp hương thơm của vùng đất cao nguyên, và hạt cà phê đậm đà mang lại.
Sau phần chào mừng, Đại Hội chính thức mở ra với lời khai mạc Đức Cha Chủ Tịch UBGL-ĐT, cùng với những định hướng để Đại Hội có thể đi đến thành quả tốt đẹp dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Tiếp tục chương trình khai mạc là phần giới thiệu chủ đề Đại Hội do Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban Giáo lý Toàn quốc trình bày.

Dù không có trong chương trình, nhưng để hiệp thông với Giáo phận Ban Mê Thuột trước sự ra đi của Cha Cố Phanxicô Xaviê Phạm Bá Lễ, Đức Cha Chủ tịch, quý Đức Cha, quý Cha, và mọi người đã kính viếng và cầu nguyện cho Cha Cố trước linh cữu của ngài đang được quàn tại nhà Hưu Dưỡng trong khuôn viên Tòa Giám mục.

17g00: Thánh Lễ Khai mạc Đại Hội với ý lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức Cha Gioan chủ sự và giảng lễ. Mở đầu bài giảng, Đức Cha đã nhấn mạnh đến việc tìm kiếm chiều sâu bên trong, chiều sâu hoán cải, tìm gặp Chúa Kitô, tìm gặp niềm vui Tin Mừng ngay trong chính những giờ phút khai mạc Đại Hội. Ngài tiếp nối ý tưởng từ cách Thiên Chúa mặc khải cho nhân loại qua thư Do Thái 1,1-2, mà tuyệt đỉnh là việc chính Thiên Chúa nói với nhân loại qua Thánh Tử, Con Một của Ngài. Và như Đức Cha nói, quả thật lớn lao khi suy gẫm về cách thức Thiên Chúa đến trong nhân loại, qua Đức Giêsu, Đấng đã tuyển chọn, huấn luyện các Tông đồ và sai các ông đi loan báo Tin Mừng với ơn Chúa Thánh Thần, mà Đấng Phục Sinh đã thổi hơi ban Thánh Thần cho các Tông đồ. Thánh Thần, Đấng làm nên sự sống từ những bộ xương khô từ bài đọc 1 (x. Ed 37,1-14) cũng là Thánh Thần của Đức Kitô, Đấng liên kết các mầu nhiệm, các giáo lý thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa…Đấng đem lại hiệu quả của Đức Kitô Phục sinh ban cho các Tông đồ, cho Phaolo, cho Giáo Hội, “và vì thế, Giáo Hội đầy tràn Chúa Thánh Thần.” Để rồi, như Đức Cha chia sẻ “ nên trong đó, chúng ta nhận được Thánh Thần để làm nên công cuộc loan báo Tin Mừng.” Kết thúc bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh đến việc hãy cầu xin Chúa ban Thánh Thần giúp mỗi người được đổi mới, hoán cải, đi sâu vào lòng tin, cậy, mến, biết ngoan ngoãn để Chúa hướng dẫn, làm theo những gì Chúa dạy bảo, và như vậy mọi điều Chúa hoạch định sẽ được hoàn tất.
Sau Thánh Lễ và cơm tối, lúc 19g30, các tham dự viên được lắng nghe đề tài thứ nhất “ Huấn giáo và Lời loan báo đầu tiên- Keryma” do Đức Cha Chủ tịch thuyết trình. Sau tất cả những nội dung mang tính thần học lấy từ Tân Ước, các hoạt động loan báo Tin Mừng đầu tiên của các Tông đồ trong giai đoạn Hội Thánh sơ khai, Đức Cha đưa ra những gợi ý ứng dụng “keryma” vào huấn giáo trong các giáo phận, cùng với thêm những lưu ý ngài nhắc đến : (1) nhấn mạnh đến sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh; (2) Kinh nghiệm “tình yêu đi qua những tổn thương”; và Keryma cho thiếu nhi vô cùng quan trọng.
20g30: Giờ Kinh Tối đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Đại Hội Giáo lý lần thứ 7.
Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
HÌNH ẢNH






















