/ 23869 / Ban Mục VụI. Quá trình hình thành
1. Phạm vi toàn cầu
Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin được thành lập vào năm 1542 bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô III Farnese (Hiến pháp Licet ab initio, ngày 21 tháng 7) với tên gọi "Thánh Bộ Roma và Toà án Dị giáo phổ ...
/ 28634 / Ban Mục Vụ1. Quá trình hình thành và phát triển
Sau khi chấp chánh Giáo phận Xuân Lộc (1966), Đức Cha Giuse Lê văn Ấn, Giám mục tiên khởi đã bổ nhiệm cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, phó xứ Chính Tòa Xuân Lộc làm Trưởng Ban Truyền Thông Xã Hội Giáo phận. Thời ...
/ 20696 / Ban Mục VụI. Quá trình hình thành và nhân sự
1. Trên phạm vi Giáo Hội toàn cầu
Hội Đồng Giáo Hoàng Công lý và Hòa bình (HĐGH-CLHB) ở Rôma đã được Đức Giáo Hoàng (ĐGH) Phaolô VI thành lập vào ngày 06.01.1967 bởi tự sắc ...
/ 25665 / Ban Mục Vụ1. Quá trình hình thành và phát triển
Lễ sinh là những người được trao phó sứ mạng phục vụ Bàn Thờ để giúp cộng đoàn sốt sắng tham dự các cử hành Phụng vụ. Khi phục vụ, lễ sinh được gần gũi với Chúa và các cử hành thánh. Điều này ...
/ 23560 / Ban Mục Vụ1. Quá trình hình thành
“Tương lai Hội Thánh đi ngang qua các gia đình”. Lời khẳng định của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cho thấy gia đình gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Hội Thánh; bởi không ...
/ 25221 / Ban Mục VụGiới thiệu
Đáp lại lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), Giáo phận xuân lộc đã thành lập các Ủy Ban theo mô hình của HĐGMVN, trong đó có Ủy Ban Giáo sĩ và Chủng sinh. Với bối cảnh cụ thể của Giáo phận Xuân Lộc, Ủy ban này được tách ...
/ 19370 / Ban Mục VụBAN ĐẶC TRÁCH TU SĨ
1. ĐÔI NÉT VỀ GIÁO PHẬN
Giáo phận Xuân Lộc – một trong những giáo phận trẻ tại Việt Nam, được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1965, do Tông thư của Toà thánh dưới thời Đức Giáo hoàng Phaolô VI, tách khỏi Tổng giáo phận ...
/ 1611 / Ban Mục Vụ Gia Đình Cũng là hạt cơm, nhưng sao khi ăn cơm bụi, con và nhanh thế, còn khi ăn cơm của Ngoại, con lại nhẩn nha đến vậy. Phải chăng là vì ở Sài Gòn hối hả này, thời gian người ta dành ra để tận hưởng những hạt cơm thật sự ít.
...
/ 2667 / Ban Mục Vụ Gia ĐìnhSau đây, dựa trên các tài liệu đã tham khảo về cuộc khảo sát tiến hành ở 100.000 đứa trẻ, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị gia trưởng 10 câu trả lời rất đáng cho các bậc sinh thành suy nghĩ trong năm sống chủ đề này.
1. Con cái ...
/ 17351 / Ban Mục Vụ1. Quá trình hình thành và phát triển
Từ khi thành lập Giáo Phận Xuân Lộc (1966), Ban Mục Vụ Văn Hóa (BMVVH) đã được thành lập. Tuy nhiên, lúc này BMVVH là thành phần của Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội dưới sự điều hành trực tiếp của Cha Giám đốc Đaminh ...
/ 21244 / Ban Mục VụI. HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN
Từ khi Giáo Phận Xuân Lộc được thành lập, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn – Giám Mục Tiên Khởi - đã cắt cử các linh mục đặc trách Ban thánh nhạc để giúp Ngài chăm lo và phát triển lãnh vực Thánh Nhạc trong Giáo phận.
Đầu tiên là ...
/ 19013 / Ban Mục Vụ
Quá trình hình thành
Giáo phận Xuân Lộc được thành lập ngày 14.10.1965, thời điểm kết thúc của công đồng Vaticanô II, đã phần nào thấy được vai trò và sứ mệnh của người giáo dân trong Hội Thánh và trong thế giới. Đi từ truyền thống “câu – biện” ...
/ 18044 / Ban Mục Vụ1. Quá trình hình thành
Cảm nghiệm sâu xa về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và ý thức về sứ vụ truyền giáo của mình, ngay từ những ngày đầu hình thành Giáo phận, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn đã bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Thanh ...
/ 17699 / Ban Mục Vụ1. Quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức
Trước năm 2004, Ban Mục vụ Di Dân Giáo phận Xuân Lộc trực thuộc ban Truyền giáo của Giáo phận do Cha Trưởng ban Đaminh Trần Xuân Thảo - Chánh xứ Hà Nội và Cha Phó ban Vincentê Nguyễn Thành ...
/ 19195 / Ban Mục Vụ1. Quá trình hình thành
Trước năm 1975 mỗi giáo phận đều có Caritas Giáo phận. Tại Giáo phận Xuân Lộc, năm 1966 Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn cho thành lập Caritas Xuân Lộc để phục vụ người nghèo, người đau ốm, người già neo đơn, trẻ em ...