27/01/2016
3788
Buổi sáng ngày thường huấn thứ 2, khởi đầu bằng giờ kinh sáng và Thánh lễ do Đức Cha Chính Đaminh chủ sự. Sau đó, trong giờ chia sẻ vào lúc 07g45, Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Chánh xứ Chợ Đũi, TGP Tp. HCM trình bày những vấn đề luân lý liên quan đến Bí Tích Giải Tội, và sau đó là những trao đổi với các chuyên viên về Luân Lý.

Sau giờ Giải lao, chùng với Đức Cha Đaminh, Kiến trức sư Ngô Viết Nam Sơn trình bày về dự án Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi. Trong giờ cơm trưa, Đức Ông Vinhsơn đại diện cho Quí Cha chúc mừng hai Đức Cha trong dịp đầu năm mới, mừng xuân Bính Thân. Sau đó và buổi chiều, Quí cha thảo luận theo tổ và nghe Đức Cha huấn đức tại nhà nguyện Tòa Giám mục.

Hai ngày thường huấn kết thúc với giờ chầu Tạ ơn do Đức Ông Vinhsơn chủ sự. Tạ ơn Chúa và cám ơn Quí Đức Cha, Đức Ông và Quí Cha Tòa Giám mục đã giúp cho các linh mục có những ngày thường huấn thật ý nghĩa và bổ ích cho sứ vụ Linh mục.
Xin Chúa chúc lành cho Quí Đức Cha, Đức Ông và Quí Cha.

 
Ban TT Giáo phận

Giờ kinh sáng

Đức Cha Đaminh chủ sự Thánh lễ


Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng(giữa) và Quí Cha chuyên viên về Luân Lý


Đức Cha Đaminh và Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn

Đức Ông Vinhsơn chúc mừng Xuân Mới hai Đức Cha



Quí Cha hội thảo


Đức Cha chính Đaminh huấn đức


Giờ chầu tạ ơn


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...