30/04/2015
3764

GIÁO HỌ BIỆT LẬP XUÂN THANH


 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1986, một số giáo dân, gồm cả giáo dân gốc Việt Kiều Campuchia di cư từ khu vực hồ Trị An đến vùng ngã ba Cây Sao và Khu Dưng để sinh sống. Ba năm sau, Cha Antôn Vũ Quang Minh quy tụ giáo dân nơi đây và thành lậpGHBL Xuân Thanh, trực thuộc Giáo xứ La Nga. Năm 1990, Cha Antôn và cộng đoàn dựng một nhà nguyện tạm bằng cây rừng, mái tranh để làm nơi đọc kinh và cầu nguyện. Một năm sau, Cha Antôn đến dâng lễ cho cộng đoàn vào dịp lễ Phục Sinh và Giáng Sinh. Năm 2002, GHBL Xuân Thanh được coi sóc bởi Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc đang phụ trách GHBL Ngọc Thanh.Ba năm sau, cộng đoàn Xuân Thanh có thánh lễ thường xuyên và được duy trì cho tới nay tại nhà một giáo dân trong Giáo họ. Năm 2012, Cha Micae Nguyễn Chí Hùng được cử đặc trách GHBL Xuân Thanh. Tinh thần vâng phục và khó nghèo đã thúc đẩy Cha Micae đến phục vụ tại GHBL xa xôi này. Nhà mà Cha Micae ở hiện nay là nhà của một giáo dân cho mượn tạm. Với sự hăng say và nhiệt huyếttrong sứ mạng truyền giáo của Cha Micae, các sinh hoạt mục vụ của Giáo họ dần đi vào ổn định và đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng thăng tiến.
Địa dư:Đông giáp xứ Ngọc Thanh; Tây giáp GHBL Xuân Dưng; Nam giáp lòng hồ Trị An, Bắc giáp xứ Xuân Sơn
Diện tích:450 km2
Dân số:2.422 người
  • 271gia đình công giáo, gồm1.102giáo dân
  • Tỷ lệ: 45,5%
Linh mục quản nhiệm:
  • Antôn Vũ Quang Minh (1989 - 2000)
  • Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo (2000 - 2001)
  • Giuse Vũ Công Bình (2001- 2002)
  • Giuse Nguyễn Đức Ngọc (2002 - 2012)
Linh mụcđặc trách:


Micae Nguyễn Chí Hùng
    (quản nhiệm2012 -)


Thánh bổn mạng: Thánh Giuse Lao Động
Thống kê
Năm 2007 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 2.022 2.052 1.630 1.054 1.072 1.102
Gia đình 368 368 252 258 262 271
 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...