30/04/2015
10674

GIÁO XỨ LONG BÌNH

 
Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1980, một số gia đình công giáo gốc miền Tây và miền Bắc di cư đến phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lập nghiệp và làm nên Giáo điểm truyền giáo. Tháng 05.1990, Giáo điểm này được sáp nhập vào Giáo xứ Bùi Thái với tên gọi Giáo họ Gioan Baotixita. Năm 2004, Giáo họ Gioan Baotixita được nâng lên thành GHBL. Một năm sau, cộng đoàn nơi đây sử dụng dãy phòng trọ cũ để làm nhà nguyện tạm và được phép cử hành hai thánh lễ trong năm (Giáng Sinh và Phục Sinh). Năm năm sau, quý Cha Giáo xứ Bùi Thái đến GHBL Gioan Baotixita cử hành thánh lễ vào các chiều thứ Bảy và Chúa Nhật hằng tuần. Từ đây, đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng thăng tiến và lòng đạo đức thêm triển nở. Vì nhu cầu cần một nơi để tôn thờ Thiên Chúa xứng hợp hơn, cộng đoàn GHBL Gioan Baotixita cùng chung sức dựng một nhà nguyện bằng khung thép tiền chế trên phần đất nhà nguyện cũ. Ngày 06.09.2012, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Gioan Baotixita lên Giáo xứ và đặt tên mới là Long Bình, đồng thời nhận danh hiệu Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng. Giáo xứ lúc này được Cha Giuse Nguyễn Kim Đoan, hạt trưởng hạt Tân Mai quản nhiệm. Ngày 11.08.2013, Đức Cha Đaminh bổ nhiệm Cha Tôma Aquinô Nguyễn Thiện Phước về phụ trách Giáo xứ Long Bình trong tư cách chánh xứ tiên khởi. Hiện nay, Cha Tôma Aquinô đang dẫn dắt đoàn chiên xây dựng Giáo xứ  ngày một đi lên trong tình hiệp nhất yêu thương và bao kỳ vọng vào tương lai tươi sáng.
Địa dư: Đông giáp xứ Thiên An; Tây giáp xứ Bùi Vĩnh; Nam giáp quốc lộ 15, KCN Biên Hòa 2; Bắc giáp xứ Bùi Thái.
Diện tích: 1,4 km2
Dân số: 50.000 người
  • 794 gia đình công giáo, gồm 3.362 giáo dân
  • Tỷ lệ: 6,7%
Linh mục quản nhiệm: Giuse Nguyễn Kim Đoan (1990 - 2013)
Linh mục đương nhiệm:


Tôma Aquinô Nguyễn Thiện Phước
                  (2013 -)

Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
Ngày chầu lượt: CN II tháng 5
Thống kê
Năm 2012 2013
Giáo dân 3.350 3.362
Gia đình 791 794
 



Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...