03/05/2015
5920

NỮ THỪA SAI TÌNH THƯƠNG

Lược sử:
Sau năm 1975, Cha Đaminh Phạm Hiến Thành đã quy tụ một số Ki-tô hữu nhiệt thành để học hỏi và sống Lời Chúa, để đốt nóng niềm Tin, Cậy, Mến và sống giữa đời để làm Men Ki-tô giáo giữa lòng dân tộc. Nhóm Thiện nguyện này ngày càng muốn đáp trả Tình yêu Thiên Chúa cách nhiệt tình hơn, bằng đời sống dâng hiến theo tinh thần của nữ tu Margarita Maria Alacoque. Vì thế, năm 1989, Cha Bề trên Đaminh Phạm Hiến Thành đã đệ đơn lên Đức Cha Phaolo-Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc, cho phép thành lập Tu Hội Tình Thương. 
Ngày 30/8/1989, Đức Cha Phaolo-Maria đã chấp thuận đơn xin và cho phép thử nghiệm trong phạm vi giáo xứ. Ngày 11/02/2000, Ngài đã cho phép Tu Hội được hoạt động trong toàn Giáo Phận Xuân Lộc. 
Ngày 17/8/2013, Tu Hội Tình Thương được Đức Giám Mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh cho phép đổi tên là: Dòng Nữ Tu Thừa Sai Tình Thương.

Linh đạo: Tình Yêu đáp lại Tình Yêu. Nhờ Mẹ Maria Vô Nhiễm hiến mình Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giê-su trong cầu nguyện, khổ chế và nhiệt thành loan báo Tin Mừng bằng đời sống yêu thương phục vụ tha nhân nhất là những người nghèo. 
Mục đích : Tôn Vinh Tình Thương Thiên Chúa, bằng thánh hóa bản thân theo tinh thần Phúc âm như Đức Ki-tô đã dạy: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện” (x. Mt 5,48) 
Địa chỉ nhà chính: 97 K4 Quảng Đà, Xã Đông Hòa, Trảng Bom Đồng Nai. 
ĐT: 0613762000 / Email: LuciaMaiThiSuong@gmail.com. 
Tu đoàn có 3 Cộng đoàn trong Giáo phận Xuân Lộc. 
1- Cộng đoàn Dầu Giây: Ấp Phan Bội Châu, Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai; thành lập năm 1993.
2- Cộng đoàn Bình Hòa: Ấp Bình Hòa, Xuân Phú, Xuân Lộc, Đồng Nai; thành lập năm 1996.
3- Cộng đoàn Quảng Tâm: 97 K4 Quảng Đà, Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai; thành lập năm 2001.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...