GIÁO HẠT GIA KIỆM
1. Thống kê
Giáo hạt Gia Kiệm từ năm 1994 – 2013
Năm | Giáo xứ | Giáo họ/ giáo điểm | Linh mục | Tu sĩ | Giáo dân | |
Nam | Nữ | |||||
1994 | 21 | 4 | 21 | 5 | 84 | 89.428 |
2004 | 21 | 4 | 25 | 10 | 139 | 105.406 |
2013 | 22 | 3 | 45 | 5 | 218 | 118.587 |
2. Quá trình hình thành và phát triển
Giáo hạt Gia Kiệm nằm trên những cây số đầu của quốc lộ 20, đường đi từ ngã ba Dầu Giây đến Đà Lạt. Gia Kiệm có một bề dày non nửa thế kỷ: những tháng cuối 1954, nơi đây chỉ là những cánh rừng già. Rồi giáo dân từ các giáo phận Phát Diệm, Bùi Chu, Thanh Hóa, Thái Bình do các vị mục tử hướng dẫn đã đến đây và dần dần những căn nhà lá, nhà thờ tạm mọc lên. Nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa dìu dắt qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, đến nay, Gia Kiệm đã trở nên một giáo hạt trù phú, phồn thịnh về mọi mặt, với 22 giáo xứ, 3 giáo họ biệt lập, số giáo dân đã tăng rất nhiều và được sự dẫn dắt hết lòng của các linh mục.
Thành quả của sự phát triển trên, đã ghi đậm công ơn của các Đức Cha, quí cha, đặc biệt là các cha quản hạt qua các thời kỳ:
Cha Giuse Trần Đàm Tiến (1956 - 1958) Cha Giuse Trần Đình Vận (1959 - 1966).
Từ 1966 - 1994, giáo hạt được tách ra thành hai giáo hạt: Dốc Mơ và Gia Kiệm.
Hạt Dốc Mơ:
Cha Giuse Trần Đình Vận (1966-1983) Cha Giuse Vũ Hữu Thể (1983-1990)
Cha Giuse Hoàng Minh Đường (1990-1994).
Hạt Gia Kiệm:
Cha Giuse Vũ Suý Ba (1966-1974) Cha Antôn Trần Ngọc Lạc (1974-1975).
Cha Mathêô Phạm Hảo Kỳ (1975-1994).
Từ năm 1994 đến nay, hai giáo hạt lại nhập thành một, lấy tên là hạt Gia Kiệm do Cha Phêrô Khổng Văn Giám, Cha Giuse Nguyễn Việt Tiến và hiện nay Cha Phêrô Phạm Duy Liễm làm quản hạt.
• Địa dư
Hiện nay, giáo hạt Gia Kiệm có một địa dư dài, rộng:
Dài dọc theo quốc lộ 20 với các xã Gia Tân 1, 2, 3, xã Gia Kiệm, xã Quang Trung thuộc huyện Thống
Nhất.
Rộng tới xã Xuân Thiện thuộc thị xã Long khánh, và xã Sông Trầu thuộc huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng
Nai.
• Số giáo dân: 118.587 giáo dân
3. Tình hình nhân sự
Số linh mục | Chủng sinh | Tu Sĩ | Ban Hành Giáo |
45 | 7 | 223 | 1.721 |
4. Một số sinh hoạt tiêu biểu
• Quý Cha: hai tháng sinh hoạt một lần: tĩnh tâm và trao đổi mục vụ để tìm ra những phương thế tối ưu nhằm xây dựng giáo hạt, giáo xứ.
• Quý chủng sinh: một tháng một lần: cầu nguyện, học hỏi về tu đức, nhân bản và công tác mục vụ giáo xứ.
• Các ban hành giáo: hai lần trong năm: cầu nguyện, trao đổi công tác phục vụ tại giáo xứ.
•- Truyền giáo
Địa bàn giáo hạt gần như toàn tòng, nên các lớp giáo lý dự tòng, đa phần dành cho anh chị học đạo để lo việc kết hôn. Mặc khác, công việc "Tái truyền giảng Tin Mừng" cũng là quan tâm mục vụ hàng đầu của toàn giáo hạt!
• - Bác ái xã hội
STT | HOẠT ĐỘNG | SỐ TIỀN CHIA SẺ | SỐ NGƯỜI |
1 | Khuyến học | 1.758.351.000 | 11.302 |
2 | Phục vụ các bệnh nhân | 388.728.000 | 2.201 |
3 | Phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội | 8.500.000 | 757 |
4 | Bảo vệ sự sống | 17.000.000 | 30 |
5 | Xã hội hóa giao thông | 3.981.215.000 | |
6 | Bác ái- từ thiện | 758.680.000 | 530 |
7 | Xóa đói giảm nghèo | 597.060.000 | 651 |
8 | Công tác phát triển | 1.400.500 | |
9 | Các công tác bác ái xã hội khác | 915.130.000 | |
10 | Tổng cộng | 9.866.364.000 |
Đây là thành quả của công việc mục vụ truyền giáo. Mọi người tích cực tham gia các công tác xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, giao thông hóa nông thôn, tương thân tuơng ái, đùm bọc nhau khi sống khi chết, loại bỏ những hủ tục phiền toái thiếu tinh thần bác ái phục vụ.
Về y tế - hạt có hai điểm khám chữa bệnh phục vụ người nghèo tại xứ Thanh Sơn và Gia Yên.
- Giáo dục: Giáo hạt đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục thanh thiếu niên.
- Về giáo lý : Các xứ đều tổ chức dạy và học chu đáo cẩn thận từ khai tâm đến vào đời. Ngoài việc học còn có tổng kết khen thưởng, sinh hoạt dã ngoại, giao lưu giữa các xứ trong hạt. Nhà giáo lý của các giáo xứ đều được xây dựng và tu sửa lại hàng năm để đáp ứng nhu cầu của các em học viên.
- Về văn hóa : Các trường từ mẫu giáo đến trung học tại địa phương tương đối đầy đủ, nên các giáo xứ động viên con em đến trường bằng mọi hình thức, nhờ thế số sinh viên đại học gia tăng rõ rệt. Hiện nay, số sinh viên toàn hạt lên đến hơn 2.564 người. Các giáo xứ đều có chương trình mục vụ chăm lo cho sinh viên về tinh thần đạo đức lẫn đời sống, chốn ăn học tại Tp.HCM. Những anh chị em tốt nghiệp ngày một nhiều và cùng nhau phục vụ tại mọi miền đất nước, góp phần xây dựng giáo xứ tại quê nhà về nhiều mặt.