GIÁO HẠT BIÊN HÒA
1. Thống kêGiáo hạt Biên Hòa từ năm 1974 – 2013
Năm | Giáo xứ | Giáo họ/ giáo điểm |
Linh mục | Tu sĩ | Giáo dân | |
Nam | Nữ | |||||
1974 | 9 | 4 | 14 | 15 | 29.330 | |
1984 | 11 | 2 | 12 | 2 | 34 | 22.052 |
1994 | 12 | 1 | 12 | 8 | 21 | 26.917 |
2004 | 12 | 1 | 13 | 8 | 57 | 37.181 |
2013 | 13 | 18 | 69 | 55.822 |
2. Quá trình hình thành và phát triển
Giáo hạt Biên Hòa có 2 xứ đạo Bến Gỗ và Tân Triều đã đi suốt 300 năm lịch sử của vùng đất Biên Hòa. Hiện nay, giáo hạt Biên Hòa gồm có 12 giáo xứ:
Năm giáo xứ nằm trong thành phố: Biên Hòa; Bình Hải; Phúc Hải; Thuận Hòa; Thái Hiệp.
Ba giáo xứ ngoài thành phố: Tân Triều; Tân Vinh và Bến Gỗ.
Bốn giáo xứ thuộc tỉnh Bình Dương: Nghĩa Sơn; An Bình; Đông Hòa và Dĩ An.
• Số giáo dân: khoảng trên 55.822 người.
3. Tình hình nhân sự
Số linh mục | Chủng sinh | Tu Sĩ | Ban Hành Giáo |
20 | 6 | 69 | 49 |
4. Một số nét tiêu biểu
Sinh hoạt trong các giáo xứ tương đối đều đặn. Các hội đoàn cơ bản hoạt động tích cực và hiệu quả tốt. Duy trì và tăng cường đời sống đức tin trong các giáo xứ.
- Văn Hóa – Giáo Dục
Tổng Số Người Đi Học | ĐẠI HỌC | CẤP III | CẤP II | CẤP I | MẪU GIÁO | NGHỈ HỌC |
15.371 | 1.427 | 2.882 | 3615 | 4.378 | 3.069 | 261 |
Tổng số lao động | Buôn Bán | Công Nhân | Nông Dân | Chủ Cơ Sở | Nghề Tự Do |
32.130 | 24% | 48% | 7% | 3% | 20% |
- Đạo đức
Vì sống xa cách nhau nên các xứ đạo ít có ảnh hưởng hỗ tương. Nhưng nhờ chương trình mục vụ Ngũ Niên tình hình liên đới được củng cố và hiệp thông gắn bó hơn. Là một hạt với số dân tương đối ít trải trên địa bàn quá rộng, nên vấn đề truyền giáo còn khó khăn.
Những mặt tích cực:
Từ ngày hạt Biên Hòa có các linh mục trẻ về, tình hình các xứ đạo có chuyển biến tích cực. Các xứ đạo An Bình, Nghĩa Sơn khởi sắc. Đặc biệt, Giáo xứ Biên Hòa đã mang bộ mặt mới, giáo dân sinh hoạt tích cực, việc thờ phượng trang nghiêm, đông đủ. Tinh thần tương thân, tương ái lẫn nhau được thể hiện rõ rệt nơi các gia đình.