28/04/2015
5452

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1972, khoảng 500 giáo dân từ các tỉnh thành về Ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai lập nghiệp. Tháng 10.1975, Cha Giuse Lê Hữu Huệ đã quy tụ nhóm giáo dân này và thành lập Giáo họ Mân Côi. Vì được thành lập trong tháng Mân Côi, nên Giáo họ đã lấy danh hiệu Đức Mẹ Mân Côi làm quan thầy. Ba năm sau, Cha Giuse Nguyễn Văn Tăng quản nhiệm Giáo họ Mân Côi. Cha Giuse đã cùng với cộng đoàn dựng một nhà nguyện tạm khung sắt với kích thước 25m x 7m trên triền đồi Sáu Gà. Năm 1996, nhà nguyện được đại tu bằng tường xây, cửa sắt, lợp tôn cùng hai mái vòm. Sau đó, Giáo họ xây tháp chuông mới, xây dựng nhà xứ, tượng đài Đức Mẹ và thư viện. Ngày 04.03.2009, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đã nâng Giáo họ Mân Côi lên thành Giáo xứ. Ngày 27.05.2009, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc Tuấn được Đức Cha Đaminh bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Mân Côi. Năm 2011, Cha Đaminh Trần Văn Minh chánh xứ Thanh Bình quản nhiệm Giáo xứ Mân Côi. Ngày 15.08.2011, Cha phó xứ Thanh Bình, Gioan Baotixita Phan Trịnh Long đặc trách Giáo xứ Mân Côi cho đến nay. Nhờ ơn Chúa giúp và sự nhiệt thành của quý Cha, Giáo xứ Mân Côi đang dần ổn định và các sinh hoạt mục vụ ngày càng phong phú.
Địa dư: Bắc giáp xứ Minh Hòa; Nam giáp xứ Thanh Bình; Đông giáp xứ  Hưng Lộc; Tây giáp xứ Tâm Hòa.
Diện tích: 1,13 km2
Dân số: 503 người

  • 112 gia đình công giáo, gồm 438 giáo dân
  • Tỷ lệ: 86%
Linh mục quản nhiệm:
  • Giuse Lê Hữu Huệ (1975 - 1978)
  • Giuse Nguyễn Văn Tăng (từ 1978 - 2009)
  • Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc Tuấn (2009 - 2010)
Linh mục quản nhiệm:
Đaminh Trần Văn Minh (2010 -)
Cha đặc trách:
 











Gioan Baotixita Phan Trịnh Long (2011 -)
Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
Ngày chầu lượt: CN XVII TN
Thống kê
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Giáo dân 352 355 370 432 438 438
Gia đình 87 92 92 101 101 112
 

























 

























 

























 




 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...