30/04/2015
5825

Quá trình hình thành và phát triển
Đầu năm 1954, Cha Phaolô Nguyễn Huỳnh Điểu cùng với 12 hộ gia đình đến xã Hưng Lộc thành lập một Giáo họ. Hai năm sau, Cha Phaolô xây một ngôi nhà nguyện tạm đầu tiên và nhận Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria làm bổn mạng của Giáo họ. Năm 1962, Cha Giuse Nguyễn Hiếu Lễ tu sửa lại nhà nguyện Giáo họ để có nơi xứng đáng hơn dâng lễ và cầu nguyện. Từ năm 1987 đến năm 2003, Cha Giuse Nguyễn Văn Tăng đã sửa lại nhà thờ để mừng kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ La Vang. Qua các thời quý Cha quản xứ, Giáo xứ Hưng Lộc đã có đủ các cơ sở vật chất để đáp ứng cho nhu cầu mục vụ và đời sống đức tin của cộng đoàn Hưng Lộc ngày càng vững mạnh. Năm 2010, Cha Giuse Nguyễn Văn Học về phụ trách Giáo xứ. Ngày nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, Giáo xứ Hưng Lộc trở thành một cộng đoàn sống chứng nhân qua các hoạt động bác ái của các đoàn thể trong xứ.
Địa dư: Đông giáp xứ Dầu Giây; Tây giáp xứ Thanh Bình; Nam giáp xứ Minh Tín; Bắc giáp quốc lộ 1A
Diện tích: 1,35 Km2
Dân số: 11.163 người

  • 472 gia đình công giáo, gồm 1.727 giáo dân
  • Tỷ lệ: 15,47%
Linh mục quản xứ:
  • Phaolô Huỳnh Văn Điểu (1954 - 1956)
  • Giuse Nguyễn Hiếu Lễ (1956 - 1962)
  • Tôma Nguyễn Văn Sum (1962 - 1966)
  • Giuse Nguyễn Văn Minh (1966 - 1972)
  • Phaolô Nguyễn Văn Nhân (1972 - 1973)
  • Gioakim Nguyễn Văn Quới (1973 - 1974)
  • Giacôbê Lâm Văn Thế (1975 - 1976)
  • Đaminh Phạm Hiến Thành (1976 - 1987)
  • Giuse Nguyễn Văn Tăng (1987 - 2010)
Linh mục đương nhiệm:
 












Giuse Nguyễn Văn Học (2010 -)
Thánh bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
Ngày chầu lượt: CN XXII TN
Dòng tu trong giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Gò Vấp
Thống kê
Năm 1987 1997 2007 2013
Giáo dân 962 1.430 1.663 1.727
Gia đình 198 295 326 472
Tu sĩ 4 5 6 7


Tượng đài Đức Mẹ


Tượng đài Thánh Giuse


Cha Chánh Xứ và đại diện các thành phần giáo dân


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...