02/05/2015
6096

Địa Dư: Nhà thờ Bàu Hàm thuộc ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm I, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Diện Tích: Khu vực nhà thờ 2.000 m2.

  • Đông giáp núi Sóc Lu,
  • Tây giáp xã Sông Thao,
  • Nam giáp xã Bàu Hàm II,
  • Bắc giáp xã Cây Gáo.

Dân Số: 771 giáo dân, chia ra 04 giáo khu.

Các linh mục  quản nhiệm:

  • Tôma Nguyễn Văn Thân (1977 - 1985)
  • Phêrô Phạm Thanh Quốc (1985 - 1997)
  • Vinc Nguyễn Thành Công (1997 - 1998)
  • Gioan.B Lại anh Tuấn (1998-2004)
  • Gioan.B  Nguyễn bửu Khánh( 2004-2007)
  • Giuse Nguyễn Văn Lâm 2008-2011

Linh mục đương nhiệm:










 

Giuse Nguyễn Thái Cường ( 2011-nay )

Quá trình hình thành và phát triển:

Năm 1969, một số gia đình Công giáo từ Bến Tre đến Bàu Hàm để lập nghiệp kiếm kế sinh nhai chủ yếu là làm rẫy, thái thuốc thuê và làm mướn. Trong những năm mới thành lập, nơi đây còn gặp nhiều khó khăn trong các sinh hoạt tôn giáo do ảnh hưởng của chiến tranh, không người hướng dẫn và cuộc sống gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Mãi đến năm 1977 được linh mục Tôma Nguyễn Văn Thân đã thương, ngài ban các bí tích cho các con em Bàu Hàm tại giáo xứ Hoà Bình và ngài còn nhờ các dì Mến thánh giá Bắc Ninh vào giúp đỡ. Năm 1980 theo đề nghị của linh mục Tôma, Đức Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã trao họ Bàu Hàm cho Linh mục Phêrô Phạm Thanh Quốc coi sóc. Từ 1997 - 1998 linh mục Vicente Nguyễn Thành Công, phó xứ Quảng Tâm trực tiếp phụ trách giáo họ Bàu Hàm. Từ 15-09-1998 linh mục Gioan Baotixita Lại Anh Tuấn, Linh mục xứ Quảng Tâm tiếp tục phụ trách giáo họ Bàu Hàm . Giáo dân có khoảng 771 người đa số làm nghề nông, đặc biệt là thuốc rê.

Năm 2008 : GHBL Bàu Hàm đã đượ nâng lên hàng Giáo xứ.

 Các cơ sở và sinh hoạt của giáo họ:

Hiện nay giáo họ đã có ngôi thánh đường (20m x 8m) đựơc xây dựng 1996 và được Đức giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật làm phép. Ngôi nhà xứ được xây dựng dưới thời linh mục Vincente’ Nguyễn Thành Công và được linh mục cố Phêrô Phạm Thanh Quốc hỗ trợ.

Giáo họ Bàu Hàm thuộc vùng sâu vùng xa, giáo dân sống rải rác khắp nơi và đời sống giáo dân còn nghèo, thêm vào đó đa phần là người Hoa, việc truyền giáo còn gặp nhiều khó khăn do thiếu phương tiện cũng như nhân lực để hoạt động trong lĩnh vực truyền giáo .

Tuy là một giáo họ nghèo, nhưng hàng năm vào các dịp lễ tết, giáo dân nghèo  trong họ cũng vẫn thường  được Ban Loan Báo Tin Nừng và ban Bác Ai Xã Hội giáo phận chia sẻ giúp đỡ lương thực, thực phẩm cũng như quĩ học bổng cho các con em gia đình khó khăn kinh tế, có cơ hội tiếp tục theo học văn hóa các cấp.Vào đầu và kết thúc năm học, giáo họ cũng phát một số tập vở cho các em nhà nghèo học giỏi để khuyến khích các em học tập nhằm nâng cao trình độ văn hoá và chất lượng cuộc sống của người dân sau này.

Dự án phát triển giáo họ trong tương lai:

Mong có một tu hội về giúp đỡ. Vì  xứ là một địa bàn có 99% người Hoa.






























Cha Chánh xứ và Thường Vụ BHG Giáo xứ





























Tượng Đài Thánh Giuse





























Đài Đức Mẹ phía trước nhà xứ


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...