18/08/2019
2037

Vào lúc 07 giờ 45’ sáng thứ Bảy ngày 17.08.2019, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục giáo phận Xuân Lộc đã đến thăm viếng mục vụ giáo xứ. Trong niềm vui hân hoan, Cha Chánh xứ Gioan. Bt Nguyễn Trường Sơn chào đón Đức Cha Giuse từ cổng nhà thờ, sau đó cùng với Ngài tiến vào nhà thờ giữa những tiếng vỗ tay đầy vui mừng của bà con giáo dân. Sau ít phút viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức Cha Giuse tiến ra sảnh đường
giáo xứ chụp hình kỷ niệm với các em sắp lãnh nhận Bí Tích và ban Thường Vụ Ban Hành Giáo. Đức Cha Giuse vui mừng chúc lành cho các trẻ nhỏ trên đường Ngài tiến
vào nhà xứ. Tại nhà xứ, Đức vui mừng chào thăm Cha quản hạt Xuân Lộc và quý Cha đến hiệp dâng thánh lễ. Sau đó, Đức cha ký sổ Bí Tích và gặp gỡ  toàn thể ban hành giáo cũng như các hội đoàn. Đức Cha nghe báo cáo sinh hoạt của giáo xứ và ngài chia sẻ chút tâm tình của ngài với ban hành giáo.
Đúng 08 giờ 30’, đoàn rước tiến vào nhà thờ. Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho 108 em thiếu nhi trong giáo xứ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng. Nhờ những ngày dày công tập nghi thức, và những buổi tĩnh tâm, các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức thật trang nghiêm và thánh thiện. Đức cha nhận xét: “các em
hát với tất cả tâm hồn” và ngài tin rằng ơn Chúa Thánh Thần sẽ đong đầy trong tâm hồn các em.
Cuối lễ ông Phaolô Lương Đình Hiển, Trưởng Ban Hành Giáo dâng lên lời cám ơn đến với Đức Cha, Cha quản hạt, và quý Cha. Đáp lại Đức Cha ban huấn từ và Ngài có hai
điều gởi đến những người con giáo xứ Tam Thái.
1/ Hạnh phúc trong Đức Tin
Mỗi người con của giáo xứ Tam Thái phải sống thể hiện cho những người chung quanh thấy mình thật hạnh phúc khi tin vào Chúa, hạnh phúc được làm con Chúa. Niềm
hạnh phúc này thể hiện chan hòa ra bên ngoài, trong gia đình, trong khu xóm, những lúc đến nhà thờ, những lúc đọc kinh trong khu xóm.
2/ Đừng để người đau khổ bị cô đơn
Đức cha nhấn mạnh, đừng để ai đau khổ trong gia đình mà mình không biết, đừng để ai đau khổ mà cộng đoàn không biết. Cộng đoàn có trở thành “Thánh địa long thương xót” hay không, là tất cả chúng ta biết quan tâm đến nhau, chia sẻ cho nhau, quảng đại cho nhau. Điều này không chỉ làm cho những người con cái Chúa, mà cả những người anh em lương dân sống trong địa bàn giáo xứ.
Thánh Lễ kết thúc trong niềm vui mừng của các em thiếu nhi mới được lãnh Bí tích, cùng với sự hoan hỉ của đoàn con Giáo xứ Tam Thái khi được vị cha chung đến viếng thăm.

Tin, ảnh: MVTT Gx Tam Thái - Hạt Xuân Lộc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...