03/05/2015
5691

Lược sử:

Tu hội Thừa Sai Bái Ái do Cha Phêrô Gerard Hồ Tấn Phát sáng lập từ những năm 1972 – 1974. Ngày 22/05/1983, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Tu hội tổ chức lớp Nhà Tập đẩu tiên cho 18 chị. Ngày 19/10/1998, Hiến Pháp của Tu Hội được Toà thánh phê chuẩn. Ngày 06/12/1998, Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, Giám Mục giáo phận Phan Thiết, ban sắc lệnh thành lập Tu hội Thừa Sai Bái Ái.

Hiện nay, Tu Hội hiện diện trong nhiều Giáo Phận: Tp. Hồ Chí Minh, Xuân Lộc, Phan Thiết, Sóc Trăng, Mỹ Tho, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế và Vinh.

Linh đạo: Sống thánh hiến giữa đời, đem Tin Mừng cho mọi người bằng đời sống bác ái, khiêm tốn và đơn sơ.

Cộng đoàn Giáo Phận Xuân Lộc gồm các nhóm: Gia Kiệm (10 chị), Hố Nai-Biên Hòa (15 chị), Quảng Biên (5 chị) và Cđ. Thiên Bình (6 chị : Chăm sóc trẻ mồ côi khuyết tật).

Trụ sở: 82/43/8 đường số 2, KP 6, Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP HCM.

Điện Thoại:  (08)37270282

Email:  mariabuithimai@gmail.com

Tổng phụ trách: Maria Bùi Thị Mai.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...