03/05/2015
7121
Lược sử : 
-  Đấng sáng lập Tu Hội là Linh mục Gioan Baotixita Maria Trần Ngũ Nhạc, sinh ngày 11/11/1914 tại Phát Diệm. Năm 1958, Cha bắt đầu tuyển chọn ơn gọi, trụ sở đầu tiên được đặt tại Giáo xứ An Lạc, Giáo phận Sài Gòn.
-  Ngày 08/09/1967, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cho phép Tu Hội thành lập tập viện.
-  Ngày 26/09/1973, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chính thức ký sắc lệnh cho thành lập Tu hội, với danh hiệu “Tu Hội Chiến sĩ Mẹ Maria”.
- Năm 1983, Cha Linh hướng Matthêô Phạm Hảo Kỳ kế nhiệm, Cha đã soạn bản Hiến Pháp tu chính, đổi danh hiệu thành“Tu Hội Đời Nô Tỳ Thiên Chúa”. Các thành viên Tu Hội mặc đồng phục áo dài xanh đậm thay cho tu phục.
- Ngày 29/04/2006, Thánh Bộ Đặc Trách Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến và Tu đoàn Tông Đồ đã xác nhận sắc lệnh thành lập Tu Hội Đời Nô Tỳ Thiên Chúa.
Trụ sở : 686/72/19 CMT8, P.5, Quận Tân Bình, Tp HCM. 
Đt 08.38424791 / Email: notythienchua@gmail.com
Tổng Phụ Trách: Chị Têrêsa Đinh Thị Bạch Huệ.
Cơ sở Miền Xuân Lộc:
Thuộc Giáo xứ Bạch Lâm – Giáo hạt Gia Kiệm.
Địa chỉ: số 44/4 ấp Bạch Lâm2, xã Gia Tân2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 061.3867532 – Email: notybachlam@yahoo.com.vn
Linh đạo: Tu Hội Đời Nô Tỳ Thiên Chúa sống theo tinh thần tận hiến của Đức Giêsu lúc nhập thể và của Đức Maria trong biến cố truyền tin, theo gương tận hiến của Thánh Grignon de Montfort, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Legio Mariae.
Đặc sủng: Tinh thần phục vụ khiêm tốn, hướng tới việc phục vụ mọi người trong mọi môi trường, đặc biệt những người nghèo.
Tôn chỉ: sống bác ái không giả tạo (Rm 12,9; 2Cr 6,6)
Hoạt động: Các thành viên Tu Hội sống và làm chứng nhân giữa đời với nhiều ngành nghề như: giáo dục, y tế, công nhân viên và các nghề lương thiện khác.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...