18/11/2021
4376

Kính thưa   Quý Cha Quản hạt, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Phó tế,

                   Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận,

 

Đại dịch Covid-19 đã gây bao đau thương trên khắp thế giới cũng như tại Việt Nam và ngay tại Đồng Nai – Xuân Lộc chúng ta. Biết bao người đã chết vì dịch bệnh, trong đó có những người thân của chúng ta, có những y bác sĩ, nhân viên y tế và phòng chống dịch, các thiện nguyện viên, Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân…

 

Hiệp cùng Giáo hội Việt Nam, ngay từ đầu mùa dịch đến nay, cách đặc biệt ngày 18.10.2021 vừa qua, chúng ta đã dâng lễ, cầu nguyện cho dịch bệnh mau chấm dứt, cho các bệnh nhân được ơn chữa lành và cầu xin ơn cứu độ cho các anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh.

 

Chung tâm tình với đồng bào cả nước, xin các Giáo xứ, Dòng tu trong Giáo phận, vào lúc 20g30 tối thứ Sáu, ngày 19.11.2021, đồng loạt đổ chuông sầu để tưởng nhớ và hiệp ý cầu nguyện cho các anh chị em đã qua đời trong thời gian đại dịch vừa qua.

 

Hiện nay, ở nước ta số ca nhiễm mỗi ngày còn rất cao, số bệnh nhân nặng đang điều trị còn nhiều và mỗi ngày còn nhiều người chết vì Covid *. Chúng ta tiếp tục nài xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và Các Thánh Tử đạo Việt Nam, thương cứu chữa tất cả chúng ta,

 

Văn phòng Toà Giám mục

Lm. Fx. Đỗ Đức Lực

 

*  Bản tin Bộ Y tế lúc 18g30, 17.11.2021:  trong 24 giờ qua có 9.839 ca nhiễm mới, 67 người tử vong. Hiện có 156.128 bệnh nhân đang điều trị, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.338.



Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...