26/06/2016
4087

THÁNH LỄ CUNG HIẾN NGUYỆN ĐƯỜNG VÀ BÀN THỜ

Thánh Lễ cung hiến Nguyện Đường và Bàn Thờ do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo cử hành lúc 9g45 thứ Bảy 25 tháng 6 năm 2016

Đoàn rước tiến vào Nguyện Đường

Bên trong Nguyện Đường mới trùng tu

Ca đoàn của Hội Dòng hát trong Thánh Lễ cung hiến

Bài đọc I, chị Vy Vân – cựu tu sinh

Đáp ca: Thú vị thay được tạ ơn Chúa

Bài đọc II, Ông phó Ban hành giáo Giáo xứ Đaminh

Công bố Lời Chúa, Cha chánh xứ Giáo xứ Đaminh

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, chủ sự Thánh Lễ cung hiến và giảng lễ

NGHI THỨC CUNG HIẾN NGUYỆN ĐƯỜNG VÀ BÀN THỜ

1. Hát Kinh cầu các thánh

2. Cung nghinh và đặt di cốt 5 Thánh tử đạo Việt Nam

Cốt của 5 vị thánh tử đạo được niêm ấn tại bàn thờ là: Thánh Giuse Hiền (Joseph Fernandez), linh mục Dòng Đaminh, thừa sai người Tây Ban Nha, Ngài được phúc tử đạo ngày 24/7/1838.

Đức cha Giêrônimô Liêm. Sinh năm 1800 tại S. Domingo de la Calzadar Tây ban Nha, Giám Mục Dòng Đa Minh, được phúc tử đạo ngày 1/11/1861.

Đức cha Vinh (Berrio Ochoa). Sinh năm 1827, tại  Olorrio, Tây Ban Nha, Giám Mục Dòng Đa Minh. Ngài được phúc tử đạo ngày 1/11/1861.

Thầy Giuse Nguyễn Khang, sinh năm 1832 tại Trà Vi, Nam Định, Tu sĩ Dòng Đa Minh, được phúc tử đạo ngày 6/12/1861 tại Hải Dương.

Cha Phêrô Bình (Petrus Almato), sinh năm 1830 tại San Feliz Saserra, Tây Ban Nha, Linh mục Dòng Đa Minh. Được phúc tử đạo ngày 1/11 1861.

3. Đức Cha đọc Lời Nguyện Thánh Hiến

4. Xức dầu Bàn Thờ và Tường Nguyện Đường

5. Xông hương Bàn Thờ và Nguyện Đường

6. Thắp sáng Nguyện Đường và Bàn Thờ

7. Ký và công bố Chứng Thư Thánh Hiến

Cha quản hạt công bố Chứng Thư Thánh Hiến

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo trao Chứng Thư Thánh Hiến cho Bề trên Tổng quyền

Cộng đoàn cùng biểu lộ niềm vui tạ ơn Thiên Chúa bằng một tràng vỗ tay

Nghi thức cung hiến Nguyện Đường và Bàn Thờ kết thúc, Thánh Lễ tiêp tục……

Cộng đoàn hát Dâng Lễ

Bề trên Tổng quyền dâng lời cám ơn Đức Cha, quý Cha, Ân nhân, Thân nhân và cựu Tu sinh


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...