Vào lúc 15g30 ngày Thứ Năm 28/1/2021 tại Thánh Đường Giáo xứ Thanh Sơn Hạt Gia Kiệm, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Giám mục Giáo phận đã chủ tế Thánh lễ an táng Cha cố Gioakim Đinh Thực. Cùng hiện diện Đồng tế và cầu nguyện trong thánh lễ có Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giáo phận Saigon - Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Đức Ông Vinhsơn Đặng Văn Tú, Quý Cha liên hệ cùng linh tông huyết tộc, hơn 400 Linh mục Giáo phận Xuân Lộc và cộng đoàn dân Chúa Gx Thanh Sơn và các nơi.
Cha cố Gioakim Đinh Thực với 89 năm làm người và làm con Chúa, 64 năm làm Linh mục của Chúa. Cha cố Gioakim đã khởi đầu sứ vụ mục tử với chức vụ Giáo sư Triết học tại nhiều nơi ở nước ngoài. Từ năm 1971 đến 1975 làm Cha giáo tại ĐCV Thánh Giuse Saigon. Từ 1975 - 1977 làm phó xứ Ninh Phát. Từ 1977 - 1982 đi cải tạo. Từ 1982 nghỉ dưỡng tại Ninh Phát, Phát Hải, Thanh Sơn đồng thời dạy học tại ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc. Cuộc đời của Cha cố Gioakim thật gian nan vất vả nhưng cũng rất trung kiên và mạnh mẽ. Nhìn lại những năm tháng thăng trầm trong đời linh mục của Cha cố. Chúng ta thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa đã thể hiện minh nhiên trên cuộc đời của ngài. Chính nhờ ơn Chúa mà Cha cố đã tôi luyện mình trở thành một mục tử xứng danh, có đời sống thánh thiện gương mẫu, có thể làm việc được dẻo dai, kiên trì chịu đựng và trung thành với sứ vụ Chúa trao bằng một nghị lực phi thường.
Vượt trên nỗi buồn tự nhiên, Thánh lễ an táng Cha cố Gioakim phải là một lời tạ ơn đặc biệt dâng lên Thiên Chúa, vì Chúa đã luôn gìn giữ Cha cố vượt qua những thăng trầm trong suốt chặng đường 89 năm làm người và làm con Chúa, cũng như 64 năm làm linh mục.
Thế nhưng, mang trong mình thân phận mỏng dòn yếu đuối của kiếp người, chắc chắn Cha cố cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng ta xin Chúa cho ngài được ơn tha thứ để sớm được chung hưởng niềm vui trong Chúa.
"Lạy Chúa, xin cho linh hồn Cha cố Gioakim được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Cha cố Gioakim".
Truyền Thông Gia Kiệm
Cha cố Gioakim Đinh Thực với 89 năm làm người và làm con Chúa, 64 năm làm Linh mục của Chúa. Cha cố Gioakim đã khởi đầu sứ vụ mục tử với chức vụ Giáo sư Triết học tại nhiều nơi ở nước ngoài. Từ năm 1971 đến 1975 làm Cha giáo tại ĐCV Thánh Giuse Saigon. Từ 1975 - 1977 làm phó xứ Ninh Phát. Từ 1977 - 1982 đi cải tạo. Từ 1982 nghỉ dưỡng tại Ninh Phát, Phát Hải, Thanh Sơn đồng thời dạy học tại ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc. Cuộc đời của Cha cố Gioakim thật gian nan vất vả nhưng cũng rất trung kiên và mạnh mẽ. Nhìn lại những năm tháng thăng trầm trong đời linh mục của Cha cố. Chúng ta thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa đã thể hiện minh nhiên trên cuộc đời của ngài. Chính nhờ ơn Chúa mà Cha cố đã tôi luyện mình trở thành một mục tử xứng danh, có đời sống thánh thiện gương mẫu, có thể làm việc được dẻo dai, kiên trì chịu đựng và trung thành với sứ vụ Chúa trao bằng một nghị lực phi thường.
Vượt trên nỗi buồn tự nhiên, Thánh lễ an táng Cha cố Gioakim phải là một lời tạ ơn đặc biệt dâng lên Thiên Chúa, vì Chúa đã luôn gìn giữ Cha cố vượt qua những thăng trầm trong suốt chặng đường 89 năm làm người và làm con Chúa, cũng như 64 năm làm linh mục.
Thế nhưng, mang trong mình thân phận mỏng dòn yếu đuối của kiếp người, chắc chắn Cha cố cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng ta xin Chúa cho ngài được ơn tha thứ để sớm được chung hưởng niềm vui trong Chúa.
"Lạy Chúa, xin cho linh hồn Cha cố Gioakim được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Cha cố Gioakim".
Truyền Thông Gia Kiệm