14/05/2022
4918

Sáng Thứ Sáu ngày 13.05.2022 – Bà con giáo dân vùng cao su Long Thành – Gx. Sĩ Phước hân hoan đón cha Tân Chánh xứ Giuse Nguyễn Trọng Hải. Ngài là cha Phó xứ Gx. Thái An hạt Biên Hòa. Nay được Đức Giám Mục Giáo Phận bổ nhiệm đến chăm sóc mục vụ nơi Gx. Sĩ Phước thuộc hạt Long Thành.

Khởi đầu nghi thức, cha Gioan Bùi Sĩ Phước - Quản hạt Long Thành xin Ơn Chúa Thánh Thần thánh hoá buổi lễ. Tiếp đó, ngài đón nhận và công bố văn thư bổ nhiệm cha Tân Chánh xứ. Cha Quản hạt Giuse thay lời Đức Giám Mục Giáo phận và cộng đoàn Gx. Sĩ Phước cám ơn cha xứ tiền nhiệm Giuse Nguyễn Văn Sáu đã chăm sóc mục đoàn chiên nơi đây suốt 9 năm dài. Trong 9 năm, cha Giuse đã chăm sóc mục vụ và cố gắng xây dựng ngôi thánh đường. Tuy chưa hoàn thiện, nhưng cha cũng đã đổ biết bao công sức và tâm huyết cho nơi đây. Nay cha Giuse được Đức Giám mục Giáo Phận bổ nhiệm làm Chánh xứ Gx. Bình Sơn cũng trong hạt Long Thành.

Cha Quản hạt cũng giới thiệu cha Tân Chánh xứ Giuse với cộng đoàn Gx. Sĩ Phước. Ngài nói: "Gx. Sĩ Phước là 'mối tình đầu' của Cha Tân Chánh xứ Giuse. Vì đây là Giáo xứ đầu tiên trong đời linh mục mà Cha Giuse được bổ nhiệm làm Chánh xứ". Sau đó, Cha Quản hạt mời gọi cộng đoàn giáo xứ đón nhận và cộng tác với cha Tân Chánh xứ để tiếp tục xây dựng cộng đoàn giáo xứ mỗi ngày một thăng tiến.

Sau đó, ngài đón nhận Dây Các Phép từ cha Giuse tiền nhiệm trao lại cho cha Tân Chánh xứ Giuse. Tiếp đến là phần diễn nghĩa của nghi thức nhận chức Chánh xứ với việc: Mở cửa nhà tạm, ngồi tòa giải tội, đến tòa giảng, ngồi vào ghế chủ tọa và sau cùng là ký nhận biên bản để trình lên Đức Giám Mục.

Ngỏ lời với cộng đoàn, Cha Tân Chánh xứ Giuse cảm ơn Quý Đức cha Giáo Phận, Cha Quản hạt Gioan, Cha Giuse tiền nhiệm, Quý cha, Quý Tu sĩ và Quý Khách. Cùng với lời cám ơn, Cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn Gx. Sĩ Phước cùng với cha tiếp tục dựng xây giáo xứ.

Sau nghi thức Nhận chức là Giờ Chầu Thánh Thể Tạ Ơn do chính Cha Tân Chánh xứ Giuse chủ sự.

Xin Chúa chúc lành cho cha Tân Chánh xứ và cộng đoàn giáo xứ mỗi ngày mỗi thăng tiến hơn về mọi mặt.

 

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1930, một số gia đình công giáo thuộc các Giáo xứ miền Bắc theo chương trình mộ phu làm đồn điền cao su vào định cư tại xã Phước Lộc, quận Long Thành, tỉnh Biên Hòa và lập nên Giáo họ Sỹ Phước. Từ năm 1945 đến 1964, cộng đoàn Giáo họ Sỹ Phước dựng một nhà nguyện tạm bằng tre, vách đất, mái lá để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1965, đồn điền cao su dành cho giáo họ một khu đất khác, khoảng 3 sào tây và cộng đoàn Sỹ Phước dựng một ngôi nhà nguyện kiên cố hơn bằng gạch, xi măng và mái tôn. Cùng năm, Giáo họ Sỹ Phước được nâng lên GHBL và do quý Cha phụ trách Giáo xứ Văn Hải quản nhiệm. Năm 2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh chính thức nâng GHBL Sỹ Phước lên thành Giáo xứ, đồng thời cử Cha Đaminh Nguyễn Trung Chánh quản nhiệm. Năm 2011, cha Quản nhiệm Đaminh nhờ Cha Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo đang làm Phó xứ Văn Hải cùng cộng tác với ngài để chăm sóc mục vụ cho đoàn chiên nơi đây. Năm 2013, Cha Giuse Nguyễn Văn Sáu được bổ nhiệm về làm chánh xứ tiên khởi. Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, cộng đoàn Sỹ Phước ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào ổn định như hiện nay.

Ngày 13.05.2022- Cha Giuse Nguyễn Trọng Hải về nhận nhiệm sở với tư cách là Chánh xứ. Ngài là vị Chánh xứ thứ 2 sau cha Chánh xứ tiên khởi Giuse Nguyễn Văn Sáu.

Xem thêm ảnh..
Tin: Người Phục Vụ

Ảnh: MVTT hạt Long Thành


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...