08/12/2019
2293

Từ ngày 07/12 hôm nay đến ngày 12/01/2020, tại Vatican sẽ có triển lãm 100 hang đá.

Hồng Thủy - Vatican

Đây là sáng kiến thứ hai của Đức Thánh Cha Phanxicô cho mùa Giáng sinh năm nay, sau Tông thư “Dấu chỉ tuyệt vời”, trình bày về ý nghĩa và giá trị của hang đá, được ký hôm 01/12 tại Greccio, nơi hang đá đầu tiên trong lịch sử được thực hiện theo ý muốn của thánh Phanxicô.

100 hang đá đến từ 30 quốc gia sẽ được trưng bày tại Sảnh Pio X, gần Vatican. Đây là những hang đá có giá trị, mỗi hang đá là một tác phẩm nghệ thuật, gói ghém một lịch sử cụ thể. Từ những hang đá cổ điển và quý giá thuộc trường phái Napoli vào những năm 1700, cho đến các hang đá bằng đá san hô, từ các hang đá đơn sơ được các học sinh tiểu học thực hiện cho đến các hang đá do Cộng đoàn những người khuyết tật làm.

Triển lãm sẽ được khai mạc vào lúc 16 giờ ngày 08/12 với sự hiện diện của Đức tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, Đại sứ Hungari cạnh Tòa Thánh và một số đại diện ngoại giao các nước.

Triển lãm 100 hang đá này là tiếp tục sáng kiến “100 hang đá” được tổ chức hàng năm ở quảng trường Nhân dân của Roma. Triển lãm sẽ mở cửa cho du khách đến xem trong các ngày từ 07/12/2019-12/01/2020, từ 10 đến 20 giờ, trừ các ngày 24 và 31/12. Vào cửa miễn phí. (REI 07/12/2019)


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...