12/06/2021
1363


Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích các thành viên Phong trào “John 17” sống xác tín “chúng ta là con của cùng một Cha, không phân biệt gốc gác hoặc quốc tịch”, yêu thương nhau để có thể thay đổi bản thân và thế giới.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video, hôm 9/6/2021 vừa qua, gửi các thành viên Phong trào đại kết “John 17”, tham dự cuộc tĩnh tâm tại Đại chủng viện thánh Giuse, cách thành phố New York, Hoa Kỳ hơn 30 cây số về hướng đông bắc. Chủ đề cuộc tĩnh tâm là: “Hòa giải tương quan, một con đường mới để hòa giải các tín hữu Kitô” (Xc. Ga 17,13-17). Tham dự cuộc tĩnh tâm, cũng có Đức cha James Massa, Giám đốc đại chủng viện, và cả Đức Hồng y Joseph Tobin, dòng Chúa Cứu Thế, Tổng giám mục giáo phận Newark.

Phong trào “John 17” do Joe Tosini, một mục sư thủ lãnh cộng đoàn Giáo hội Pentecostal thành lập, lấy hứng từ đoạn 17 trong Tin mừng theo thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ sống hiệp nhất với nhau, vượt lên trên những khác biệt, vì những gì liên kết các Kitô hữu lớn hơn và quan trọng hơn những gì gây chia rẽ.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Tình yêu không cần những kiến thức sâu xa về thần học, tuy chúng cũng cần thiết. Tình yêu như một cuộc gặp gỡ sống động yêu thương với con người Chúa Giêsu, từ cuộc gặp gỡ này nảy sinh tất cả: tình bạn, tình huynh đệ, xác tín chúng ta là con của cùng một Cha. Thực vậy, tình yêu có thể thay đổi thế giới, nhưng trước đó nó thay đổi chính chúng ta”.

Đức Thánh cha khuyến khích các thành viên “John 17” tiếp tục đồng hành với nhau, chia sẻ cuộc sống và tình yêu huynh đệ. Như mục sư Joe Tosini đã nói: “Tình yêu là điều quan trọng nhất thế giới, dù rằng không có ai dạy phải yêu như thế nào!” Tình yêu là cụ thể, tình yêu là hiến mạng sống vì người khác, như Chúa Giêsu đã hiến mạng vì chúng ta. Có lẽ vì tình yêu không phải là điều người ta dạy, nhưng là sống và các bạn đang dạy tình yêu bằng cách sống tình yêu ấy”.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...