22/11/2020
1076

Số người xin ra khỏi Giáo hội tại Thụy Sĩ lên tới mức kỷ lục

Zürich, Switzerland | Photo by Steffen Lemmerzahl on Unsplash

Trong năm ngoái, 2019, số người Công giáo xin ra khỏi Giáo hội tại Thụy Sĩ lên tới mức kỷ lục: 31.772 người, tức là tăng thêm một phần tư so với 25.366 người trong năm 2018 trước đó.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Cụ thể là có thêm số người ở lứa tuổi từ 51 đến 65 “quay lưng lại” với Giáo hội. Lớp người này chiếm 24% tổng số người ra khỏi Giáo hội. Cách đây chín năm (2011), chỉ có 16% ở lứa tuổi này. Phần lớn những người xin ra khỏi Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ thuộc các bang nói tiếng Đức, đó là Zurich (7.044), tiếp đến là Aargau (4.672) và thứ ba là Sankt Gallen (3.393). Tại tất cả các bang nói tiếng Đức ở Thụy Sĩ đều có người xin ra khỏi Giáo hội. Giống như tại Đức, các bang này đều có chế độ phải đóng thuế cho Giáo hội. Tại bốn bang nói tiếng Pháp, là Genève, Valais, Neuchâtel và Vaud, hầu như không có tín hữu Công giáo xin ra khỏi Giáo hội.

Trong số hơn tám triệu dân tại Thụy Sĩ, số tín hữu Công giáo chiếm 37,3%, là nhóm đông nhất, so với 24,9% theo Tin lành, và 25,2% không theo tôn giáo nào.

(Cath.ch 19-11-2020)


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...