03/08/2022
714
Đại hội Giới trẻ Mễ Du Đại hội Giới trẻ Mễ Du  
Hôm thứ Ba 02/8/2022, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới trẻ Mễ Du từ ngày 01 đến 06/8/2022. Ngài mời gọi các tham dự viên trong mùa hè này hãy đi nghỉ hè với Chúa, tâm hồn sẽ tìm được an bình.

Ngọc Yến - Vatican News

Đi từ chủ đề của Đại hội “Hãy học cùng Thầy, các con sẽ tìm được bình an”   dựa theo câu Tin Mừng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28), Đức Thánh Cha khẳng định rằng với những lời này, Chúa muốn nói với chúng ta rằng Người biết cuộc sống rất khó khăn và có nhiều điều làm tâm hồn chúng ta mệt mỏi, như thất vọng, những tổn thương trong quá khứ, gánh nặng phải mang hàng ngày và những bất công chúng ta phải chịu đựng. Với tất cả những điều này Chúa mời gọi “Hãy đến với Ta và hãy học cùng Ta”. Đây là một lời mời gọi di chuyển, không đứng yên, không để mình bị đơ cứng và sợ hãi khi phải đối diện với thực tế cuộc sống, và hãy phó thác nơi Người.

Theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu muốn kéo chúng ta thoát ra khỏi tình trạng đứng yên, vì thế Người mời gọi “Hãy đến”. Nhưng thoát ra khỏi chính mình thôi thì chưa đủ, còn cần phải biết nơi mình sẽ đi, bởi vì có nhiều mục tiêu lừa dối hứa hẹn một tương lai tốt đẹp, nhưng chúng lại khiến chúng ta rơi vào sự cô đơn như trước đây.

Từ đây, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ: “Các con hãy đến với Vị Thầy để trở thành môn đệ của Người và trở thành người thừa kế lời hứa bình an của Người. Mang ách của Chúa sẽ làm cho các con khám phá ý Chúa và sẽ giúp các con thông phần vào mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Người. Ách mà Chúa Giêsu nói đến là luật yêu thương, là điều răn mà Người đã để lại cho các môn đệ: các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, sở dĩ ngài khẳng định điều này vì phương thuốc đích thực cho vết thương của nhân loại là lối sống dựa trên tình yêu huynh đệ, có cội nguồn trong tình yêu Thiên Chúa. Bước đi với Chúa và noi gương Chúa, chúng ta sẽ học được nơi Người. Người là một Vị Thầy không bao giờ đặt gánh nặng lên người khác điều mà Người không vác.

Đức Thánh Cha viết thêm: “Các con cần phải có đôi tai rộng mở lắng nghe Lời Chúa. Như thế các con học được cách yêu thương, cách suy nghĩ, cách nhìn và hành động của Chúa. Cần phải can đảm đến gần Chúa và noi gương Người. Các bạn trẻ thân mến, đừng lo ngại, hãy đến với Người với tất cả những gì các bạn đang mang trong tâm hồn, Người là Thiên Chúa duy nhất có thể cho chúng ta nghỉ ngơi bồi dưỡng và sự bình an thực sự”.

Ở phần kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi: “Ước gì cái nhìn của Chúa Cha, Đấng yêu thương các con, đồng hành với các con mỗi ngày. Như thế, trong tương quan với những người khác, các con có thể là chứng nhân của sự bình an và sẽ nhận được điều này như một ân ban”.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...