26/02/2021
786

Đức tân giám mục Joseph Bonnemain | © zVg

Lễ thánh Giuse 19/3 tới đây, Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, sẽ truyền chức giám mục cho Đức cha Joseph Bonnemain, mới được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Coira, Thụy Sĩ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Giáo phận Coira hiện có 700.000 tín hữu Công giáo thuộc sáu bang tại Thụy Sĩ. Từ lâu giáo phận này ở trong tình trạng căng thẳng và chia rẽ nội bộ vì đức giám mục thuộc khuynh hướng truyền thống, trong khi phe cấp tiến lan mạnh.

Sau khi nhận đơn từ chức của Đức giám mục Vitus Huonder 77 tuổi, Đức Thánh cha bổ nhiệm Đức cha Pierre Buecher làm giám quản tông tòa với hy vọng tìm được giám mục kế vị. Theo truyền thống từ lâu đời, kinh sĩ đoàn giáo phận Coira được đặc ân bầu giám mục, nhưng họ không thành công trong việc chọn một trong ba ứng viên làm giám mục. Vì thế, ngày 15/2/2021 vừa qua, Đức Thánh cha đã bổ nhiệm cha Joseph Bonnemain, 72 tuổi, làm tân Giám mục giáo phận Coira.

Đức cha Bonnemain vốn là một bác sĩ y khoa, sinh tại Tây Ban Nha, thân phụ người Thụy Sĩ-Pháp và mẹ là người miền Catalugna. Sau khi đậu bác sĩ, ngài gia nhập giám hạt tòng nhân Opus Dei, theo học thần học, thụ phong linh mục và đậu tiến sĩ giáo luật tại Roma. Trong những năm qua, cha làm chánh án tòa án hôn phối giáo phận Coira, đồng thời làm tuyên úy một nhà thương ở thành phố Zurich.

Đức cha Bonnemain là người ôn hòa, được cả phe cấp tiến lẫn bảo thủ chấp nhận. Cùng ngày 15/2 vừa qua, khi thông báo quyết định của Đức Thánh cha bổ nhiệm cha Bonnemain làm Giám mục Coira, Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục gửi thư cho cha Bonnemain, cho biết Đức Thánh cha yêu cầu Đức tân giám mục đảm nhận chức vụ ít nhất 5 năm, cho đến năm 2026, nếu điều kiện sức khỏe cho phép, dù Đức cha nay đã 72 tuổi và tuổi về hưu bình thường của giám mục là 75 tuổi. Thư của Đức Hồng y Ouellet có đoạn viết: “Đức Thánh cha biết rõ tình trạng phức tạp của giáo phận Coira. Đức cha được kêu gọi thăng tiến trên hết tình hiệp thông và sự đoàn kết của Giáo hội địa phương và quảng đại phục vụ công cuộc loan báo Tin mừng”.

Hôm 24/2/2021 vừa qua, Tòa giám mục Coira thông báo về lễ truyền chức cho Đức tân giám mục Bonnemain: vị chủ phong là Đức Hồng y Kurt Koch, nguyên Giám mục Basilea, Thụy Sĩ, nay là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và hai giám mục phụ phong: là Đức cha Pierre Burcher, nguyên Giám quản Tông Tòa Coira, và Đức cha Felix Gmuer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ.

Vì tình trạng đại dịch, nên theo qui định của chính quyền Thụy Sĩ, chỉ có tối đa 50 người được tham dự thánh lễ truyền chức, trong đó có một số nhỏ các đại diện chính quyền, các giáo phận, các tổ chức tôn giáo và cũng có năm phụ nữ cộng tác vào phụng vụ thánh lễ truyền chức.

(KNA, CNA 24-2-2021)


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...