01/09/2015
1187
Vào những ngày cuối tháng Tám 2015, Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI – giáo sư Joseph Ratzinger – đã có cuộc gặp gỡ các cựu sinh viên của ngài trong cuộc họp truyền thống hằng năm của Câu lạc bộ sinh viên Ratzinger (Ratzinger Schülerkreis) tại Castel Gandolfo, biệt điện mùa hè của các giáo hoàng, cách Roma 20 km về phía nam. Ngài đã cùng với các học trò suy tư trong mấy ngày về chủ đề “Ngày nay, phải nói về Thiên Chúa như thế nào”. Những bài suy tư do linh mục và triết gia người Cộng hoà Séc, Tomáš Halík, hướng dẫn.
Cuộc gặp gỡ truyền thống kết thúc với Thánh lễ do Đức Bênêđictô XVI chủ sự hôm Chúa nhật 30-08 vừa qua ở “Học viện Giáo hoàng Đức quốc tại Roma”. Trong bài giảng Thánh lễ bằng tiếng Đức, Đức Bênêđictô đã suy tư về nguồn gốc ngoại giới của sự dữ và nguồn gốc nội tại nơi con người, mà ngài gọi là “bệnh dịch của con tim”, dẫn đến việc “chỉ nghĩ tới mình mà không nghĩ tới điều thiện”. Ngược lại, ngài đề cao giá trị của việc “vệ sinh tâm hồn bằng Chân Lý của Thiên Chúa”, đem lại “sức mạnh cho việc thanh luyện”.
Đức hồng y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna; Đức hồng y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các Kitô hữu; và Đức Tổng giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Đức nguyên giáo hoàng BênêđictôXVI và là Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, cũng có mặt.
Từ khi từ nhiệm ngày 11-02-2013, Joseph Ratzinger dành cuộc đời của mình cho việc cầu nguyện và học hỏi. Năm nay đã 88 tuổi, ngài khấn nguyện vâng phục Đức giáo hoàng và chỉ công khai lên tiếng trước công chúng vào những dịp hết sức đặc biệt, như hôm 04 tháng Bảy vừa qua, ngài đã phát biểu tại Castel Gandolfo về Thánh nhạc, khi nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học giáo hoàng Gioan Phaolô II ở Krakow, Ba Lan và của Viện Hàn lâm âm nhạc Krakow.
Thư viện tương lai mang tên Ratzinger tại Vatican
Sau Thánh lễ, Đức nguyên giáo hoàng  Bênêđictô XVI đã làm phép một phòng mang tên ngài, ở Học viện Giáo hoàngĐức quốc tại Roma. Đức ông Hans Peter Fischer, Viện trưởng, loan báo lễ khánh thành “Thư viện Roma Joseph Ratzinger – Bênêđictô XVI” đặt tại nơi đây sẽ diễn ra vào ngày 18-11 sắp tới. Thư viện –được dành trọn cho đời sống và tư tưởng của nhà thần học nổi tiếng này– gồm khoảng một ngàn đầu sách bằng nhiều thứ tiếng, sẽ mở cửa nhiều ngày trong tuần, vào buổi chiều.
Ngoài thư viện này, còn có một giải thưởng mang tên Ratzinger đã được thiết lập và trao giải hằng năm để tôn vinh việc nghiên cứu thần học.
(Nguồn : Web HĐGMVN)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...