16/07/2021
7255
CHƯƠNG TRÌNH
THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
 
  1. Giới thiệu:
  1. Danh xưng:
Là Đoàn thể Công Giáo Tiến Hành lấy danh xưng là “CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH”. Danh xưng của đoàn thể này là “chương trình” chứ không phải “phong trào”.
Website của chương trình là< tthngdtg.net >
  1. Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Là Gì?
Chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình (Marriage Family Enrichment Program), hoạt động tông đồ trong môi trường gia đình, nhằm đáp ứng phần nào về đường hướng Mục Vụ Gia Đình của Giáo Hội. Đặc biệt thích hợp với tâm lý, tình cảm và văn hóa của các Gia Đình Công Giáo Việt Nam.
Chương trình không những chỉ giúp các đôi hôn nhân hiểu biết và phát triển sự liên hệ vợ chồng trong đời sống hôn nhân, nhưng còn nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái cùng phương pháp giáo dục chúng trong môi trường xã hội mới. Cũng như sự liên hệ với tha nhân, nhất là với Cộng Đồng Dân Chúa qua việc phục vụ theo tinh thần “Hồn Tông Đồ Song Đôi”.
  1. Quá Trình Thành Lập (Lịch sử):
Vào thập niên 1980. Linh mục Phêrô Chu Quang Minh, khi đi làm mục vụ cho các trại Tị Nạn ở Macao, Hồng Công, Đài Loan ... hoàn cảnh khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ con bỏ nhà ra đi, cha mẹ xô xát. Ly dị, cụ già buồn tủi trong Viện Dưỡng Lão cô đơn. Trong bối cảnh đó. Chương trình thăng tiến hôn nhân được lập ra năm 1987. Do những kinh nghiệm thực tế, cộng thêm tri thức của vị Linh mục sáng lập thâu nhận, khi lấy văn bằnng tiến sỹ Tâm Lý Hướng Dẫn tại Hoa Kỳ.
Chương trình có tính cách quốc tế vì được tổ chức ở nhiều Tiểu Bang Hoa Kỳ, Canađa, Úc Châu, nhiều nước bên Âu Châu. Á Châu và hiện nay tại quê nhà Việt Nam. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ký vào huy hiệu của chương trình để chúc lành các gia đình ngày 28 tháng 10 năm 1994 và được nhiều vị trong hàng giáo phẩm chấp nhận.
Tại Việt Nam khóa đầu tiên được tổ chức vào ngày 7,8 và 9 tháng 2 năm 2003 tại Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn. Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn , Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giáo Phận Huế và Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình Việt Nam và nhiều vị trong hàng giáo phẩm đã thăm viếng, hiện diện và theo dõi diễn tiến của khóa, nhận thấy khóa học đã mang lại nhiều ích lợi cho các cặp vợ chồng tham dự khóa, nên đã có văn thư công nhận Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình là một Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, chính thức sinh hoạt để giúp thăng tiến đời sống các gia đình. Đến nay chương trình đã có mặt ở hầu hết trong các Giáo phận.
  1. Tôn Chỉ của CTTTHNGĐ
  1. Mục Đích
Là diễn tả Tình “Yêu Thương Gần Gũi Bằng Việc Làm” hay “Yêu thương nhập thể” để thay đổi từ trong lòng bằng những việc cụ thể hằng ngày (nên Thánh trong những công việc hằng ngày).
  1. Nền Tảng:
Khiêm Nhường : Biết Lỗi, Nhận Lỗi, Xin Lỗi, Sửa Lỗi và Tha lỗi.
  1. Phương Pháp:
Là “Ý chí cảm nghiệm cụ thể về một điều yếu đuối mình đang chiến đấu để thay đổi đời sống”.
  1. Bầu Khí
C. Hoạt động
  1. Tham dự khóa học căn bản để tham gia CTTTHNGĐ
* Ai có thể dự khóa căn bản (Sau hôn nhân): Những cặp vợ chồng gia đình công giáo. (có thể trường hợp ngoại lệ như bạn đời chết, khác đạo v.v...)
* Thời gian khóa học: Khóa học gồm có 6 buổi, tùy theo từng địa phương và điều kiện mà có thể diễn ra trong hai ngày trọn. Hoặc 3 ngày (tối nghỉ), hoặc 6 buổi tối, hoặc 3 Chúa nhật liên tiếp.
  1. Sinh hoạt
* Sau khi tham dự Khóa Căn Bản sẽ trở thành các song nguyền (hai người do lời thề nguyền mà trở thành vợ chồng) và Hoạt Động Tông Đồ Song Đôi (hai vợ chồng cùng hoạt động, cùng sinh hoạt).
* Các Song nguyền được tổ chức thành các liên gia (nhóm). Các liên hợp gia (gồm nhiều liên gia trong một giáo xứ),cấp giáo hạt, cấp giáo phận, cấp quốc gia, cấp thế giới.
* Dưới sự hướng dẫn của Cha Linh nguyền (linh hướng) tại mỗi giáo xứ. Cấp giáo phận, cấp quốc gia là Cha Tổng Linh Nguyền.
  1. Một số kết quả có thực ngay khi dự khóa căn bản
  • Một cặp vợ chồng ở Hóc Môn đã làm đơn ly dị ra tòa, sau khóa học đã hủy đơn ly hôn và sống hạnh phúc đến nay. chỉ có ơn Chúa mới biến hờn giận thành yêu thương với vỏn vẹn 3 ngày như thế, vì trước đó đã bao nhiêu người thân thuộc, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội khuyên bảo hòa giải mà không được.
  • Một người ở Thủ Đức đã 20 năm không xưng tội, vì coi thường các cha. Dự khóa được một ngày rưỡi, đã xưng tội ngay. Chỉ có ơn Chúa mới thay đổi được một người như thế, trong thời gian ngắn như vậy.
  • Trong khóa học tại Hạt Xóm Mới, hai anh em “ôm chầm lấy nhau mà xin lỗi và tha thứ cho nhau”, vì bất đồng nhau nhiều năm nay, anh em ruột thịt đã tuyên bố lìa nhau, coi nhau không bằng người dưng. Chỉ trong mấy buổi học, họ đã tha thứ và làm hòa với nhau trước mặt cộng đoàn, việc mà biết bao nhiêu người khuyên bảo đủ điều vẫn không được. Chỉ có ơn Chúa mới giúp họ làm được điều không tưởng đó.
  • Khóa tháng 12-2015 (khóa 644 ), tại giáo xứ Xuân Nhạn, giáo phận Xuân Lộc. Trước khóa học, 2 gia đình đã kình địch nhau nhiều tháng, thậm chí đã xẩy ra xô xát, kiện cáo nhau và có những toan tính làm hại, trả thù nhau. Cả 2 cùng đăng ký khóa học TTHN&GĐ. Buổi học tới phần nhận lỗi, tha thứ, hòa giải, trước thánh thể Chúa, được Chúa tác động mãnh liệt, cả 2 gia đình hòa giải được với nhau trước mặt Chúa và các khóa sinh một cách thật lòng. Họ đã bắt tay nhau với sự xúc động và hứa sẽ tạo một bữa ăn huynh đệ, để tạ ơn Chúa và giữ vững tinh thần hòa giải, tha thứ mà cả 2 đã đạt được.
  • Khóa tháng 9-2017 ( khóa 711 ) tại giáo xứ Thạch An, giáo phận Xuân Lộc. Một song nguyền khi tham dự khóa cơ bản TTHN, trong phần cầu nguyện, ông đã quỳ trước Thánh Thể để tâm sự với Chúa. Ông nói : trước kia con rất tự hào, mình là một sỹ quan lính nhảy dù, tham gia nhiều trận đánh lớn tại Kontum như tại Charlie, chính vì vậy mà con sinh ra kiêu căng, tự mãn. Cả mấy chục năm nay, con không hề xin lỗi vợ con kể cả khi có lỗi. Trước Thánh Thể Chúa, ông đã xin lỗi Chúa và xin lỗi người vợ, đã bao lần xúc phạm đến vợ con,gây đau khổ cho vợ và gia đình. Ngay sau đó, ( người vợ đang có mặt tại khóa ), cũng lên trước Thánh thể, xin lỗi chồng, mấy người con ( đang tham dự khóa ) cũng lên xin lỗi cha mẹ. Những giọt lện tuân rơi thật cảm động …. Chỉ có Chúa mới biến đổi được lòng người.
Còn biết bao “phép lạ” đã diễn ra trong tất cả các khóa, cho những người tham dự, trên khắp thế giới và khắp cả 3 miền Việt Nam. Thay đổi không chỉ những người được cho là nguội lạnh khô khan, mà cả những người được mệnh danh là đạo đức nữa. Vì “nhân vô thập toàn”, nên cần “thăng tiến” hơn mỗi ngày, người tốt rồi, thì tốt hơn. Hầu hết các gia đình đều sống ngày càng tốt hơn sau khi đã tham dự Khóa Học căn Bản.
 
TẠI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC.
 
Từ tháng 4/2004 một số anh chị em tại giáo phận xuân lộc đã theo học rải rác tại giáo phận Sài Gòn. Đến năm 2009 chương trình chính thức mở khóa tại giáo phận Xuân Lộc. Anh chị chủ nguyền : Phêrô Cao Anh Dũng và Maria Trịnh Thị Thanh Hồng. ( giáo xứ Phúc Hải )
  • Khóa 1:(khóa 421) ngày 23,24,25/06/2009, giáo phận Xuân Lộc mở khóa đầu tiên tại giáo xứ Lộ Đứcvới 38 Song nguyền và 12 đơn nguyền, do cha Giuse Maria Nguyễn Vinh Thiên, Cx Lộ Đức.
  • Khóa 2 (khóa 469): ngày 21,22,23/10/2010 tại giáo xứ Hải Dương với 15 song nguyền và 4 đơn nguyền, do cha Cx Antôn Nguyễn Minh Thuấn.
  • Khóa 3 (khóa 486): ngày 26,27/05/2011 tại giáo xứ Hải Dương với 9 song nguyền và 4 đơn nguyền do cha Cx Antôn Nguyễn Minh Thuấn.
--> "Từ ngày 27/9/2011 để cổ võ và xúc tiến hơn nữa trong việc mục vụ hôn nhân gia đình của Đức Cha giáo phận, Ngài đã đặt cha Giuse Vũ Đức Hiệp làm Tổng Linh nguyền của Giáo phận Xuân Lộc.
  • Khóa 4 (khóa 525): ngày 01,02/ 03/2012 tại giáo xứ Ninh Phátvới 88 song nguyền và 5 đơn nguyền  do cha Cx Phêrô Phạm Duy Liễm.
  • Khóa 5 (khóa 526): ngày 03,04/03/2012 tại giáo xứ Ngô Xávới 79 song nguyền và 12 đơn nguyềndo cha Cx Gioan Phạm Thế Hiệu.
  • Khóa 6 (khóa 552 b): ngày 06,07/05/2013 tại giáo xứ Tân Maivới 29 song nguyền và 21 đơn nguyềndo cha Cx Giuse Vũ Đức Hiệp - TLN
  • Khóa 7 (khóa 566): ngày 02,03/07/2013 tại giáo xứ Ninh Phátvới 44 song nguyền.
--> Ngày 25/11/2013: Đức Cha Đaminh giáo phận đặt cha Gioan Trần Xuân Hùng làm Tổng linh nguyền của chương trình thăng thiến hôn nhân tại giáo phận Xuân Lộc. ( thay cha Giuse Vũ đức Hiệp )
  • Khóa 8 (khóa 586): ngày 08,09,10/04/2014 tại giáo xứ Tâm Hòavới 69 song nguyền và 7 đơn nguyềndo cha quản hạtGioanTrần Xuân Hùng. TLN.
  • Khoá 9 (khoá 644): ngày 21,22/07/2015 tại giáo xứ Xuân Nhạn với 35 song nguyền và 20 đơn nguyềndo Cha Cx Giuse Phạm Thiên Hồng Phước.
  • Khóa 10 (khóa 652): ngày 12,13/12/2015 tại Giáo xứ Đức Huy với 30 song nguyền và 28 đơn nguyềndo Cha Cx Giuse Phạm Sĩ Sản.
  • Khóa 11 (khóa 676) ngày 22,23/06/2016 tại giáo xứ Tân Mai do Cha Quản Hạt cũng là Cha xứ: Giuse Phạm Sơn Lâm có thêm 17 song nguyền và 9 đơn nguyền.
  • Khóa 12 (khóa 682) ngày 17, 18/09/2016 tại giáo xứ Phú Lâm do Cha Quản Hạt  Phương Lâm cũng là Cha xứ: Phanxicô Xavio Trần Văn Phan có thêm 45 song nguyền và 10 đơn nguyền.
  • Khóa 13 (khóa 694) ngày 06,07/05/2017 tại giáo xứ Thịnh An do Cha xứ Nguyễn Đình Công cũng là TGN của chương trình với 22 song nguyền và 3 đơn nguyền.
  • Khóa 14 (khóa 699) ngày 05, 06/07/2017 tại giáo xứ Thịnh An với 25 song nguyền.
  • Khóa 15 (khóa 700) ngày 07,08/08/2017 cũng tại Giáo xứ Thịnh An với 25 song nguyền và 4 đơn nguyền.
  • Khóa 16 (khóa 709) ngày 26,27/08/2017 tại giáo xứ Thạch An do cha Giuse. Nguyễn Văn Đức xin tổ chức tại xứ với 48 song nguyền, 3 đơn nguyền.
  • Khóa 17 (khóa 711) ngày 22,23,24.09/2017 tại Giáo xứ Thạch An với 38 song nguyền và 3 đơn nguyền.
--> Riêng trong năm 2018, chương trình thăng tiến hôn nhân mở thêm những khóa căn bản:
  • Ngày 27,28,29 tháng 4/2018 tại Giáo xứ Thịnh An – Hạt Phú Thịnh. (Khóa 730)
  • Ngày 06,07,08 tháng 7/2018 tại Giáo xứ Thịnh An – Hạt Phú Thịnh.(Khóa 733)
  • Ngày 21,22,23 tháng 9/2018 tại Giáo xứ Tâm Hòa – Hạt An Bình. (Khóa 748)
  • Ngày 26,27,28 tháng 10/2018 tại Giáo xứ Thịnh An – Hạt Phú Thịnh.(Khóa 734 , khóa nàyđã đăng ký trước nhưng mở sau)
Tổng số các song nguyền của 4 khóa là 130 cặp và 23 đơn nguyền.
-->  
Từ đầu năm 2019 đến tháng 9/2019 đã mở thêm những khóa căn bản:
  • Ngày 22,23,24 tháng 3/2019 tại Giáo xứ Xuân Triệu – Hạt Xuân Lộc, hiện diện 101 song nguyền và 03 đơn nguyền. (Khóa 769)
  • Ngày 27,28 tháng 4/2019 tại Giáo xứ Thịnh An – Hạt Phú Thịnh, hiện diện 32 song nguyền. (Khóa 760)
  • Ngày 30,31 tháng 8 và 01/9/2019 tại Giáo xứ Thịnh An – Hạt Phú Thịnh, hiện diện 35 song nguyền. (Khóa 761)
  • Ngày 19,20,21/10/2019 tại giáo xứ Hòa bình – hạt Hòa Thanh, hiện diện 10 song nguyền và 20 đơn nguyền. (Khóa 776)
  • Cuối tháng 11/2019 tại gx Minh Hòa, hiện diện 90 song nguyền, 12 đơn nguyền. (khóa 785).
  • Khóa tháng 7/2020 tại giáo xứ Thanh Bình hạt An Bình, hiện diện 17 song nguyền và 15 đơn nguyền. (khóa 798)
  • Khóa tháng 10/2020 tại giáo xứ Nagoa, giáo hạt Túc Trưng, hiện diện 130 song nguyền va 5 đơn nguyền. (khóa 800).
  • Khóa đầu tháng 1/2021, tại giáo xứ Thịnh An, với sự hiện diện của 29 song nguyền và 1 đơn nguyền, (khóa 805), ( Đây cũng là khóa đầu tiên mà trường nội dung của giáo phận Xuân Lộc đảm nhận hoàn toàn. Trước đây, hầu hết các khóa đều do anh chị Bính Lý [chủ nguyền chương trình toàn quốc]hướng dẫn chính, hợp tác với trường nội dung giáo phận Xuân Lộc, một số khóa với trường nội dung của giáo phậnSài Gòn để giúp khóa căn bản)
--> Tổng kết đến tháng 05 năm 20211185 cặpsong nguyền và 218 đơn nguyền. Trong 29 khóa cơ bản, rải rác trong 9giáo hạt của giáo phận.
Ngoài ra, chương trình còn mở 1 khóa nội dung để huấn luyện những anh chị em đứng lớp giảng dạy trong tháng 3/2018, có cha Phêrô Chu Quang Minh, Đấng sáng lập chương trình hướng dẫn tại giáo xứ Thịnh An với số người tham dự 25 cặp.
Gần đây, Cha Phêrô sáng lập có mở khóa Hồi Tâm Đặc Sủng tại giáo xứ Thịnh An, 02 ngày 17,18/10/2019. Hiện diện 25 song nguyền và 10 đơn nguyền tham dự.
* Hiện nay, một vài xứ đã mở khóa, các song nguyền sinh hoạt có phần rời rạc vì nhiều lý do trong cuộc sống, đã ít hoặc không sinh hoạt trong các liên gia hoặc liên hợp gia. Chúng con sẽ cố gắng làm ấm lại sinh hoạt của chương trình. Xin quí Cha cầu nguyện, nâng đỡ và tạo điều kiện tốt để chương trình mỗi ngày được phát triển hơn, thêm những khóa mới, đem lại lợi ích cho các gia đình.
Trường hợp sinh hoạt chương trình trong mùa Corona virus. Cả hơn một năm rưỡi, cùng với chính quyền chống dịch, tuân theo những hướng dẫn của y tế về phòng tránh virus lây lan, nên chỉ mở được 3 khóa khi Covid lắng dịu từng giai đoạn . Hướng tương lai sẽ linh động theo từng hoàn cảnh.
Hằng năm, chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình của giáo phận tổ chức lễ bổn mạng trọng thể ngày Lễ Thánh Gia quy tụ đông đảo các song nguyền của các giáo xứ đã tổ chức khóa về tham dự, nhiều năm có sự hiện diện của Đức Cha Giáo phận. Địa điểm tổ chức có thể thay đổi nơi mỗi giáo xứ đã mở khóa tùy mỗi năm.
Đặc biệt công việc bác ái từ thiện mỗi năm theo đường hướng của chương trình, được tổ chức rất quy mô, ưu tiên cho vùng sâu vùng xa, cho những dân tộc thiểu số trong cũng như ngoài giáo phận. Số quà cho các gia đình nghèo mỗi năm khoảng 200 – 300 gia đình, riêng mùa hè năm 2019 đã xây dựng được 02 nhà tình thương ở một giáo xứ tại Tỉnh Cà Mâu. Anh chị em rất tích cực vui tươi nhiệt thành trong công tác. Cha Tổng Linh nguyền thường xuyên đồng hành với anh chị em trong các chuyến đi.
 
Một số điểm cơ bản để chúng ta hiểu biết về chương trình TTHN&GĐ, cách riêng tại giáo phận Xuân Lộc. Kính xin quí bề trên, cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện nhiều cho chương trình để đạt được niềm vui, hạnh phúc, thăng tiến cho các gia đình.

CHA SÁNG LẬP :  PHÊRÔ CHU QUANG MINH
BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH CỦA GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
Linh Mục: Gioan Trần Xuân Hùng – Tổng Linh nguyền.
Cx Tâm Hòa – Đt: 0918.154.661 - Email: Johnxhung@yahoo.com.vn
Linh mục Hieronimo Nguyễn Đình Công – Tổng Giám nguyền
Cx Thịnh An – Đt: 0919.693.113 -  Email: lmjeromecong@gmail.com
 
BAN TRỊ SỰ CẤP GIÁO PHẬN
(đã được bầu lại vào ngày 29-11-2019 )
STT TÊN THÁNH
-TÊN GỌI
CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ
01 Dom. Hoàng Văn Cường
Maria Nguyễn Tuyết Xuân
Chủ Nguyền 0918 773 420 sxuans67@gmail.com
Gx.Lộ Đức
02 Giuse Trần Văn Điền
Maria Mai Thị Tiên
Phó Nội 02513 763 254
038 9510 688
Gx. Ninh Phát
03 Dom. Phạm Ngọc Hoàng
Cescilia Ng. Đỗ Như Uyên
Phó Ngoại 0933 049 404 Gx.Tâm Hòa
04 Jos. Nguyễn Minh Thuấn
M. Trần Thị Thu Vân
Ký Nguyền 0902 906 880 Gx. Tân Mai
05 Jos. Nguyễn Ngọc Thảo
M. Đỗ Thị Bích Hợp
Bác Ái Xã Hội
+ QuỹNguyền
0949519968 Gx. Tân Mai
06 Giuse Trần Ngọc Phi
Maria Nguyễn T. Ánh Nguyệt
TB. Song Nguyền
+ Truyền Thông
0939 409 913 Gx. Tâm An
07 Vinc. Phạm Tiến Huy
Maria Trần T. Ngọc Hòa
Trưởng Ban
Liên Gia
0902 351 441 Gx. Tâm Hòa
08 Phêrô Phạm Xuân Bằng
Anna Đặng T. Thanh Tuyền
Trưởng Ban
Linh Trợ
0902 331 025 Gx. Quảng Tâm
09 Giuse Lê Hữu Hiển
Maria Vũ Thị Minh Châu
Phó Ban
Linh Trợ
0394 789 979 Gx. Đức Huy



ĐỨC CHA ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH VÀ CHA SÁNG LẬP PHÊRÔ

ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO
CHỦ SỰ LỄ THÁNH GIA THẤT, BỔN MẠNG TTHNGĐ
TẠI GIÁO XỨ TÂM HÒA


ĐỨC CHA GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN
CHỦ SỰ LỄ THÁNH GIA THẤT, BỔN MẠNG CTTTHNGĐ
GIÁO XỨ TÂM HÒA

ĐỨC TGM GIUSE NGUYỄN NĂNG
THĂM KHÓA HỌC TTHNGĐ TẠI GX. THỊNH AN


ĐỨC ÔNG VINHSƠN ĐẶNG VĂN TÚ
CHỦ SỰ THÁNH LỄ GIA THẤT
BỔN MẠNG TTHNGĐ TẠI GIÁO XỨ TÂM HÒA

KHÓA HỌC TTHNGĐ ĐẦU TIÊN
TẠI GIÁO XỨ LỘ ĐỨC NĂM 2009


KHÓA HỌC TTHNGĐ TẠI GÁO XỨ TÂM HÒA







CHA SÁNG LẬP PHÊRÔ GIÚP TTHNGĐ
TẠI GIÁO XỨ HÒA BÌNH

THÁNH LỄ KẾT KHÓA TTHNGĐ
TẠI GIÁO XỨ MINH HÒA

ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO CHỦ SỰ LỄ KẾT KHÓA
TTHNGĐ TẠI GIÁO XỨ THỊNH AN

THÁNH LỄ HÒA GIẢI CỦA KHÓA TTHNGĐ
TẠI GIÁO XỨ THỊNH AN


KHÓA TTHNGĐ TẠI GIÁO XỨ NAGOA


GIÁO XỨ NAGOA ANH CHỊ BÍNH LÝ(CHỦ NGUYỀN TOÀN QUỐC)
VÀ ANH CHỊ EM TRƯỜNG NỘI DUNG GP XUÂN LỘC


KẾT KHÓA TTHNGĐ
TẠI GIÁO XỨ XUÂN TRIỆU

CHA SÁNG LẬP, ANH CHỊ QUYẾT - ĐIỆP(CHỦ NGUYỀN THẾ GIỚI)
VÀ QUÍ CHA THAM DỰ ĐẠI HỘI HỒNG ÂN 30 NĂM TTHNGĐ
TẠI LINH ĐÀI LA VANG THÁNG 2-2018


ĐỨC CHA GIUSE CHÂU NGỌC TRI, ĐỨC CHA LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN
QUÍ CHA, QUÍ TU SĨ TRONG LỄ TẠ ƠN TẠI LA VANG

THÁNH LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI SONG NGUYỀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT
TẠI GIÁO PHẬN LẠNG SƠN THÁNG 10-2019

ĐẠI HỘI SONG NGUYỀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT
TẠI GIÁO PHẬN LẠNG SƠN THÁNG 10-2019


CHA TLN, ANH CHỊ CƯỜNG - XUÂN(CHỦ NGUYỀN TTHNGĐ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC)

VÀ ANH CHỊ HOÀNG - UYÊN(PHÓ NGOẠI, BÊN TRÁI CHA TNG)

XE CHỞ ĐOÀN TỪ THIỆN TTHNGĐ GP XUÂN LỘC
ĐI GIÚP ĐỠ CÁC GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN



ĐOÀN TỪ THIỆN TTHNGĐ GP XUÂN LỘC
GIÚP ĐỠ CÁC GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN TẠI GIÁO XỨ HÒA THẠNH
GIÁP BIÊN GIỚI TÂY NINH - CAMPUCHIA

GIÁO XỨ BÀU SEN - CÀ MAU VÀ ĐOÀN TỪ THIỆN
TTHNGĐ GP. XUÂN LỘC


ĐOÀN TỪ THIỆN TTHNGĐ GP. XUÂN LỘC
GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN TẠI GIÁO XỨ BÀU SEN




 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...