04/10/2019
2112

Sáng 03.10.2019 - Giáo xứ Nam Hà hân hoan đón Cha Tân Chánh xứ Giuse Nguyễn Thanh Kiều, nguyên Chánh xứ Bùi Vĩnh - Hạt Tân Mai.
Hiện diện trong buổi lễ nhậm chức hôm nay có Cha Đaminh Ngô Công Sứ, quản hạt Xuân Lộc - thay mặt Đức GIám mục Giáo Phận chủ sự nghi thức nhậm chức. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Cha quản hạt Tân Mai, quí Cha Cố, quí cha trong và ngoài hạt Xuân Lộc, quí Tu sĩ Nam Nữ, bà Cố cha Tân Chánh xứ và gia đình linh tông huyết tộc, quí khách, cộng đoàn giáo xứ Bùi Vĩnh, Nam Hà...
Buồn vui lẫn lộn, đó là tâm trạng của những người con trong Giáo xứ Nam Hà khi mà mới hôm trước tiễn cha xứ cũ rồi ngay ngày sau đón cha mới. Người dân thì thế, không giữ nổi cảm xúc khi các cha đổi xứ. Đó cũng là lẽ thường tình. Với các Linh mục : Linh mục không chọn cho mình chỗ đến và cũng không tìm cho mình chỗ đi. Dẫu người dân có vui buồn lẫn lộn, dẫu cho người khóc kẻ cười thì Linh mục của Chúa vẫn cứ phải ra đi và dấn thân cho đoàn chiên Chúa trao phó.

Đôi nét về giáo xứ Nam Hà
 

Năm 1957, Cha Antôn Phạm Văn Chất cùng với 85 gia đình công giáo từ Bà Bèo - Mỹ Tho về Bảo Bình, Long Khánh phá rừng lập ấp và thành lập Giáo họ Nam Hà. Thời gian đầu, nhà nguyện và nhà xứ của Giáo họ được dựng bằng vật liệu thô sơ: tranh, ván và tôn.
Năm 1960, Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn Phaolô Nguyễn Văn Bình nâng Giáo họ này lên thành Giáo xứ Nam Hà.
Sau 1975, nhiều giáo dân ở những nơi khác di cư về đây làm ăn, sinh sống. Thời gian này, Cha Giuse Đỗ Văn Tự được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng bổ nhiệm làm chánh xứ Nam Hà. Cuối năm 1975, Cha Giuse cùng cộng đoàn Giáo xứ Nam Hà dựng một nhà thờ bằng gỗ, mái tôn để có nơi tham dự thánh lễ sốt sắng hơn. Theo thời gian, nhà thờ cũ đã xuống cấp, đồng thời số giáo dân ngày càng tăng nên Cha Giuse và cộng đoàn Giáo xứ Nam Hà lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà xứ, tháp chuông (1992), nhà thờ kiên cố (1994).
Qua các thời quý Cha phụ trách Giáo xứ, cộng đoàn Nam Hà ngày càng lớn lên trong tình hiệp nhất yêu thương. Hiện nay, Cha Vincentê Trần Ngọc Châu đang phụ trách giáo xứ Nam Hà. Cha Vincentê đã giúp các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn Nam Hà đi vào nề nếp, ổn định và đức tin của giáo dân ngày thêm thăng tiến.

Địa dư: Đông giáp xã Bảo Hòa; Tây giáp xã Nhân Nghĩa; Nam giáp xã Bảo Bình; Bắc giáp xã Xuân Định.

Diện tích: 23 km2
Dân số: 13.500 người - 891 gia đình công giáo, gồm 4.486 giáo dân - - Tỷ lệ: 33,22%

Linh mục quản xứ:
- Antôn Phạm Văn Chất (1960 - 1971)
- Giuse Đỗ Văn Tự (quản nhiệm 1971 - 1973)
- Giuse Nguyễn Hương Tiến (quản nhiệm 1973 - 1974)
- Phaolô Nguyễn Văn Nhân (quản nhiệm 1974 - 1975)
- Giuse Đỗ Văn Tự (1975 - 2004)
- Giuse Trần Văn Đệ (2004 - 2012)
- Vinhson Trần Ngọc Châu (2012 - 2019)
- Nay Cha Giuse Nguyễn Thanh Kiều kế nhiệm chức Chánh xứ do sự Bổ nhiệm của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo trong Thánh Lễ Sai đi hôm 16.09.2019 vừa qua.


Địa chỉ : Ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

Tin & Ảnh: Jos Do & Trần Sơn - MVTT hạt Xuân Lộc


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...