06/05/2015
4776
Giáo Xứ Tân Xuân
* GIỜ LỄ :

  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 30'
    Chiều thứ 5 : 18h 00' 
    Chiều Thứ Bảy : 19h 00'  lễ thay Chúa Nhật
   
 
 - NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng :
       Lễ I : 04h 30' 
       Lễ II : 06h 30' - Lễ dành cho thiếu nhi
   Chiều :
       Lễ III : 16h 30'

 

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1966, Cha Phêrô Đinh Quốc Vịnh dẫn khoảng 870 giáo dân (đa số gốc Quảng Bình) từ xã Cẩm Đường đến khu Xuân Thanh, thị trấn Xuân Lộc ngày nay định cư lập nghiệp và hình thành Giáo điểm truyền giáo. Ba năm sau, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn chính thức thành lập Giáo xứ Tân Xuân và cử Cha Phêrô Đinh Quốc Vịnh phụ trách cộng đoàn Tân Xuân trong vai trò Cha chánh xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Phêrô và giáo dân Tân Xuân xây dựng nhà thờ kiên cố để làm nơi dâng lễ, cầu nguyện. Từ đó, mọi sinh hoạt tôn giáo ngày một sốt sắng hơn và  đi vào nề nếp, ổn định. Qua các thời quý Cha quản xứ, đời sống đức tin của giáo dân Tân Xuân ngày thêm vững mạnh. Bên cạnh đó, cộng đoàn Tân Xuân cùng nhau đại trùng tu nhà thờ (1997), xây dựng nhà mục vụ và các tượng đài (1999). Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Đaminh Đinh Văn Huân, Giáo xứ Tân Xuân đang trên đà phát triển về nhiều mặt và đời sống thiêng liêng của cộng đoàn ngày càng thăng tiến.







Địa dư: Đông và Nam giáp xứ Tân Phú; Tây giáp xứ Chính Tòa Xuân Lộc; Bắc giáp xứ Bảo Vinh.
Diện tích: 0,46 km2
Dân số: 7.344 người
-    380 gia đình công giáo, gồm 1.476 giáo dân
-    Tỷ lệ: 20,1 %
Linh mục quản xứ: 
-    Phêrô Đinh Quốc Vịnh (1966 - 1992)
-    Vincentê Đặng Văn Tú (quản nhiệm 1992 - 1994)
-    Philipphê Lê Phước Minh (1994 - 2009)
-    Đaminh Đinh Văn Huân (2010 - 2018)
Linh mục đương nhiệm:
Gioan Bt. Vũ Minh Tân (2018 - )

Thánh bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Ngày chầu lượt: CN XXXII TN
Dòng tu hiện nay trong giáo xứ: Đaminh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi Monteils - Cộng đoàn Đaminh Thánh Thể Việt Nam
 Thống kê
Năm 1974 1994 2004 2013
Giáo dân 1508 1131 1349 1476
Gia đình 229 278 346 380
Tu sĩ 0 3 7 23

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...