13/04/2015
7806

* GIỜ LỄ :
  - NGÀY THƯỜNG :
    Sáng : 04h 45' 
    Chiều: 17h 45  ( Từ thứ 3 - 6) 

   Chiều Thứ Bảy: 17h 30 Lễ Thay Chúa Nhật
 

   

- NGÀY CHÚA NHẬT :
    Sáng : 05h 00' 
   Chiều : 17h 00'

  
Tìm đến nhà thờ : 

Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1977, một số gia đình công giáo ở Tam Hiệp - Hố Nai đến khai hoang lập ấp, hình thành Giáo họ Suối Quýt dưới sự coi sóc của Cha Giuse Trần Minh Phú, Quản hạt Long Thành lúc bấy giờ. Sau đó, số giáo dân tăng nhanh do làn sóng di dân từ Bắc vào Nam lập nghiệp. Năm 1982, Cộng đoàn nơi đây dựng một nhà nguyện vách gỗ, mái tôn để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.



























Lúc này, Giáo họ Suối Quýt được Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Chánh xứ Bình Sơn quản nhiệm. Năm năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng nâng Giáo họ Suối Quýt lên thành Giáo xứ và cử Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Tuệ làm chánh xứ tiên khởi. Năm 1988, vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết, Cha Gioan Baotixita cùng cộng đoàn làm lại đoạn đường từ ngã ba Suối Quýt đến nhà thờ để thuận  tiện trong việc giáo dân đi lễ, đi học và những trường hợp khẩn cấp. Cùng năm, Cha Gioan Baotixita dựng nhà xứ và nhà giáo lý mới bằng gỗ. Năm 1991, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đổi tên Giáo xứ Suối Quýt thành Giáo xứ Thành Tín. Qua các thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Thành Tín đã lần lượt khởi công và khánh thành hội trường (dưới thời Cha Phaolô Nguyễn Đức Thành), nhà thờ, nhà mồ, nhà xứ (dưới thời Cha Giuse Nguyễn Đình Nhiệm - 2006). Năm 2008, Cha Phêrô Hà Thế Hiện phụ trách Giáo xứ Thành Tín. Để kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ, ngoài việc chuẩn bị tâm hồn, Cha Phêrô cùng cộng đoàn xây nhà xứ mới (2012). Hiện nay, với tình thương của Thiên Chúa và sự hướng dẫn tận tình của Cha Phêrô, Giáo xứ Thành Tín mỗi ngày một phát triển hơn về cơ sở vật chất cũng như đời sống đạo.
Địa dư: Đông giáp xứ Thừa Đức, Tây giáp xứ Thành Tâm, Nam giáp xứ Thiên long, Bắc giáp xứ Cẩm Đường.
Diện tích: 3 km2
Dân số: 3.000 người
  • 533 gia đình công giáo, gồm 2.144 giáo dân
  • Tỷ lệ: 71,5%
Linh mục quản xứ:
  • Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Tuệ (1987 - 1992)
  • Giuse Trần Văn Hàm (1992 - 1995)
  • Phaolô Nguyễn Đức Thành ( 1995 - 2002)
  • Giuse Nguyễn Đình Nhiệm (2002 - 2008)
  • Phê rô Hà Thế Hiện (2008 - 2018)
Linh mục đương nhiệm:

Anton Bùi Văn Tới (2018 -)
Thánh bổn mạng: Thánh Giuse (19.3)
Ngày chầu lượt: Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thống kê
Năm 1990 1995 2000 2006 2010 2012 2013


























                                                              CHA XỨ VÀ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...